Tổng thống Nga “nhắn nhủ” gì ông Obama nhân ngày quốc khánh Mỹ?

05/07/15, 09:15 Tin Tổng Hợp

BizLIVE – Tổng thống Nga Vladimir Putin nói quan hệ giữa Moscow và Washington vẫn là yếu tố quan trọng nhất để bảo đảm ổn định và an ninh trên thế giới.

Tổng thống Putin đề nghị hợp tác với chính phủ Hoa Kỳ trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói quan hệ giữa Moscow và Washington vẫn là yếu tố quan trọng nhất để bảo đảm ổn định và an ninh trên thế giới, VOA đưa tin.

Trong một thông điệp chúc mừng gửi đến Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm nay nhân dịp Lễ Độc lập Hoa Kỳ, ông Putin nói rằng bất chấp những khác biệt quan điểm, Nga và Hoa Kỳ có thể tìm ra những giải pháp cho những vấn đề quốc tế gay go nhất và sát cánh trực diện với những thách thức toàn cầu, nếu hai nước tham gia một cuộc đối thoại dựa trên sự bình đẳng và tôn trọng các lợi ích của nhau.

Ông Putin cũng đề nghị hợp tác với chính phủ của Tổng thống Obama trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố do Nhà nước Hồi giáo đặt ra.

Theo điện Kremlin, ông Putin đã giao trách nhiệm cho Ngoại trưởng Sergei Lavrov để thảo luận về một chiến lược chống khủng bố chung với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

Các quan hệ Mỹ-Nga đã sa sút tới điểm thấp nhất từ thời Chiến tranh lạnh vì cuộc tranh chấp ở Đông bộ Ukraine, và việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea hồi năm 2014.

Nga đã leo thang những phát biểu chống Hoa Kỳ sau khi Moscova tuyên bố rằng các biện pháp chế tài của các nước phương Tây để trừng phạt Moscova là kết quả của áp lực từ Hoa Kỳ.

Các nước Tây phương cũng lên tiếng tố cáo nước Nga là ủng hộ cuộc nổi dậy ở Đông bộ Ukraine, điều mà Nga bác bỏ, nói rằng những người Nga sát cánh chiến đấu với thành phần ly khai ở vùng Donbas là những người tình nguyện.

KIM NGÂN

Tin liên quan
Cùng dòng sự kiện

Theo BizLive

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x