Tính đến ngày 100 năm thành lập ĐCSTQ, hơn 380 triệu người TQ đã làm “tam thoái”

09/07/21, 14:42 Trung Quốc

Bất chấp việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tự xưng là vị cứu tinh của nhân dân, hàng trăm triệu người Trung Quốc trong và ngoài nước đã thoái xuất khỏi Đảng này và các tổ chức liên đới của nó, theo số liệu của Trung tâm Dịch vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu.

Người dân Trung Quốc diễn hành ở Mỹ kêu gọi thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. (Ảnh: The Epoch Times)

Vào ngày 1/7/2021, trong bài phát biểu kỷ niệm 100 năm ngày thành lập ĐCSTQ, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố Đảng “được lịch sử và nhân dân lựa chọn”, và cả hai không thể tách rời.

Ông Tập phát biểu trước đám đông gồm 70.000 người tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Đây là những người được lựa chọn cẩn thận cho dịp này. Họ đã giương cao cờ đỏ, vỗ tay cổ vũ ông để thể hiện lòng trung thành với Đảng.

Tuy nhiên nguồn dữ liệu từ Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu cho thấy niềm tin vào Đảng này đang suy giảm.

Trung tâm thoái ĐCSTQ là một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại New York, bắt đầu phục vụ người dân thoái xuất khỏi 3 tổ chức liên kết của ĐCSTQ gồm Đảng, Đoàn, Đội từ năm 2004. Hiện trung tâm có hơn 100 chi nhánh trên toàn thế giới. Theo số liệu trên trang web của trung tâm, tính đến ngày 9/7/2021, đã có 380.132.354 người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và hủy bỏ những cam kết chết người với Đảng này.

Theo số liệu chính thức tính đến tháng 6/2021, ĐCSTQ có 95,1 triệu thành viên. Con số này không bao gồm những người gia nhập Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong.

Năm 2004, tờ Epoch Times đã xuất bản loạt bài xã luận “Chín bài bình luận về ĐCSTQ”, trình bày chi tiết lịch sử và hoạt động của Đảng này từ khi thành lập. Kể từ đó, người dân Trung Quốc bắt đầu in các bản sao của cuốn sách truyền tay nhau, và phong trào “Tam Thoái” ra đời.

Bà Yi Rong, giám đốc Trung tâm cho biết số lượng người thoái ĐCSTQ ngày càng tăng thể hiện sự thức tỉnh của người dân Trung Quốc, đó là một dấu hiệu “đáng để ăn mừng”.

“Hơn 10 năm của phong trào Tam thoái đã khiến ĐCSTQ rùng mình vì sợ hãi”, bà Yi nói với tờ Epoch Times.

Bà Yi đã liệt kê các chiến dịch chính trị thảm khốc do ĐCSTQ gây ra trong thế kỷ qua, bao gồm: Đại nhảy vọt – một chính sách kinh tế lớn nhằm thúc đẩy sản xuất thép của đất nước, dẫn đến nạn đói kéo dài 3 năm khiến hàng chục triệu người chết; cuộc cách mạng văn hóa; chính sách một con gây ra hơn 300 triệu ca phá thai. 

Bên cạnh đó là các cuộc đàn áp đức tin tàn ác đối với Phật giáo, Cơ đốc giáo, Pháp Luân Công, Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ và bóp nghẹt các quyền tự do của Hồng Kông. Chưa kể đến tội ác mổ cướp nội tạng sống do nhà nước hậu thuẫn, trong đó nạn nhân chủ yếu là người học Pháp Luân Công.

Video Tội ác mổ cướp nội tạng tại Trung Quốc bị phơi bày trước diễn đàn TED

“Có rất ít gia đình ở Trung Quốc thoát khỏi sự đàn áp của Đảng”,  bà Yi nói.

Năm 2020, giữa đại dịch, Trung tâm thoái ĐCSTQ đã khởi xướng một bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt chế độ cai trị của ĐCSTQ, tính đến nay đã thu thập được hơn 1,1 triệu chữ ký.

Bà Yi nói, ĐCSTQ là nguyên nhân chính gây ra thảm họa Covid-19. Việc xử lý kém ban đầu cộng với sự che đậy nguồn gốc virus đã cho thế giới thấy “bộ mặt vô liêm sỉ” của họ và khiến thế giới ngày càng ghét bỏ.

Bà Yi xem phong trào thoái Đảng là giải pháp tốt nhất để giải tán ĐCSTQ trong hòa bình. “Từ bỏ ĐCSTQ… và đón nhận những điều tốt đẹp, đây là sự lựa chọn tốt nhất cho mọi người”, bà nói.

Khánh Nghi (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x