Tin thế giới: Nga -Trung hợp tác sản xuất máy bay

10/07/15, 01:00 Tin Tổng Hợp

Nga -Trung hợp tác sản xuất máy bay; Lệnh ngừng bắn tại Yemen sẽ được công bố trong 24 giờ; Quân đội Đức đang tiến tới Ukraine… là những tin thế giới đáng chú ý.

Ấn Độ thuê tàu ngầm tấn công hạt nhân của Nga

Ngày 8/7, nguồn tin Quốc phòng Ấn Độ cho biết, nước này đang bước vào giai đoạn cuối cùng của tiến trình thương lượng thuê thêm một tàu ngầm tấn công hạt nhân mới của Nga.

Theo đó, tiến trình đàm phán thuê tàu ngầm “Chakra 3” đã đạt được một số bước tiến quan trọng và sẽ tiếp tục được thảo luận trong chuyến thăm Nga của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Trước đó, Ấn Độ cũng đã thuê tàu ngầm hạt nhân K-152 Nerpa (INS Chakra) thuộc Đề án 971 của Nga trong khoảng thời gian 10 năm, với mức giá 980 triệu USD. Con tàu chính thức gia nhập Hải quân Ấn Độ vào tháng 4/2012.

Các tàu ngầm thuộc Dự án 971 có trọng lượng 12.700 tấn, tốc độ khi lặn là 30 hải lý, có thể lặn xuống độ sâu tối đa là 600m, thời gian hoạt động trên biển là 100 ngày với thủy thủ đoàn gồm 73 người.

Tin tặc tấn công tổ hợp tên lửa Patriot của Đức

Trang tin N24 của Đức ngày 7/7 đưa tin tổ hợp tên lửa Patriot của Đức triển khai ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bị tin tặc giành quyền kiểm soát trong một thời gian ngắn.

Theo nguồn tin, tổ hợp tên lửa Patriot của Đức được triển khai sát biên giới Syria để bảo vệ quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện những mệnh lệnh “khó hiểu”.

Nguồn tin không cho biết thời điểm hệ thống đánh chặn tên lửa này bị tin tặc tấn công cũng như các lệnh này là gì, song nhận định, hai điểm yếu của hệ thống này có thể đã bị tin tặc khai thác. Thứ nhất là bộ phận tương tác giữa bệ phóng tên lửa và hệ sống kiểm soát. Bộ phận thứ hai có thể bị tin tặc khai thác là một con chíp máy tính có nhiệm vụ kiểm soát hệ thống.

Trong bối cảnh cuộc nội chiến ở Syria, năm 2012, Thổ Nhĩ Kỳ đã đề nghị các thành viên khác trong NATO bảo vệ nước này bằng cách triển khai hệ thống tên lửa Patriot dọc biên giới phía Nam với Syria.

Nga hoàn thành thiết kế tàu sân bay 'Cơn bão thép'

Trung tâm Nghiên cứu Nhà nước Krylov, vốn có kinh nghiệm nghiên cứu và phát triển tàu biển từ năm 1894, đã hoàn thành việc thiết kế tàu sân bay hạng nặng thế hệ mới với mã hiệu 23000E Storm (Cơn bão).

Con tàu được trang bị khả năng phòng không và chống ngư lôi này có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau tại các đại dương xa xôi, cũng như có khả năng tấn công mục tiêu trên đất liền, trên biển bằng vũ khí và nhóm máy bay trên tàu. Thông tin này được công bố tại Triển lãm Hải quân quốc tế lần thứ 7 (IMDS) diễn ra từ 1-5/7 ở trung tâm triển lãm LenExport của thành phố St. Petersburg.

Hình ảnh được cho là thiết kế tàu sân bay mới của Nga.

Thiết kế cơ bản của tàu sử dụng nồi hơi và tuốc bin động lực thông thường, song khi cần, tàu có thể chuyển sang sử dụng năng lượng hạt nhân mà không phải thay đổi thiết kế. Tàu sân bay thế hệ mới này dài 330m, rộng 40 mét, lượng rẽ nước từ 95.000-100.000 tấn và đạt tốc độ tối đa 32 hải lý/giờ.

Với sức chứa từ 4-5.000 thủy thủ đoàn, con tàu có thể tự vận hành trên biển trong 120 ngày, chịu được bão biển cấp 6-7 và có thời gian vận hành là 50 năm. “Storm” có thể mang theo 90 máy bay các loại, trong đó có máy bay tiêm kích MiG-29K, máy bay T-50 (PAK FA), máy bay cảnh báo sớm tầm xa và các trực thăng đa năng Ka-27.

Đường cất cánh trên tàu thuộc loại hỗn hợp với bốn vị trí xuất kích. Máy bay có thể cất cánh sử dụng bàn lấy đà truyền thống hoặc thông qua 2 máy phóng điện từ. Đường băng hạ cánh được đảm bảo bằng thiết bị bắt và hãm máy bay.

Liên quân không kích dữ dội trung tâm đầu não của IS

Theo tin tức trên VnExpress, liên quân do Mỹ dẫn đầu từ đêm 4/7 mở ít nhất 16 cuộc không kích, tấn công các tòa nhà và tuyến đường quan trọng tại Raqqa, trung tâm đầu não của Nhà nước Hồi giáo ở Syria.

“Các cuộc không kích quan trọng đã được triển khai để vô hiệu hóa khả năng vận chuyển vũ khí từ Syria sang Iraq của Daesh”, AP dẫn lời trung tá Thomas Gilleran, phát ngôn viên của liên minh, cho biết. Trungh tá cũng cho biết thêm rằng đây là chiến dịch không kích lớn nhất từ trước đến nay mà liên quân do Mỹ dẫn đầu thực hiện ở Syria. “Nó sẽ làm giảm khả năng điều động quân từ Raqqa” của IS, ông nói.

Gần 8000 người di tản vì cháy rừng khủng khiếp

Hãng tin Sputnik ngày 05-07 đưa tin, khoảng 7.900 cư dân ở Saskatchewan, một tỉnh bang ở miền Tây Canada vừa ồ ạt di tản sau khi một vụ cháy rừng kinh hoàng diễn ra tại đây.

CBC cho biết, hơn 5000 đã di chuyển hàng trăm cây số trước đó đến một nơi trú ẩn ở thành phố Cold Lake, nằm tại tỉnh bang giáp Saskatchewan.

Trong khi đó số cư dân còn lại vẫn chưa rời khỏi khu vực vì thế lực lượng chức tranh đã nanh chóng triển khai sơ tán số người này đến nơi an toàn.

Đám cháy rất dữ dội, làm cháy trên diện rộng khoảng 74 dặm về phía nam khu vực La Ronge, khắp khu rừng nồng nặc mùi khó lửa.

Hiện thủ tướng Canada Stephen Harper cam kết sẽ cung cấp hỗ trợ trong việc chống lại các đám cháy lớn để bảo đảm an toàn cho người dân.

Quân đội Đức đang tiến tới Ukraine

Theo tờ Ukraine Today, hôm 5/7, hãng thông tấn Deutsche Welle của Đức đưa tin, quân đội Đức đang trên đường tới Ukraine để tham gia liên tiếp hai cuộc tập trận quân sự do Mỹ dẫn đầu.

Số lượng binh sĩ Đức tới Ukraine vẫn chưa được tiết lộ. Hai cuộc tập trận trên mang tên Rapid Trident và Sea Breeze. Trong đó, Rapid Trident nhằm tăng cường khả năng tương tác giữa quân đội Ukraine, Mỹ, NATO và các quốc gia thành viên trong tổ chức Đối tác vì Hòa bình.

Cuộc tập trên diễn ra theo yêu cầu cảu chính phủ và quân đội Ukraine, trong bối cảnh các cuộc xung đột vẫn tiếp tục leo thang ở miền Đông Ukraine bất chấp lệnh ngừng bắn.

Mỹ bí mật vận hành 2 căn cứ UAV tại Somalia

Hơn 120 binh lính Mỹ đang vận hành 2 căn cứ máy bay không người lái (UAV) bí mật ở Somalia, nhằm tấn công vào các phần tử Al-Shabab và phối hợp với lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Mỹ đang vận hành 2 căn cứ UAV ở Somalia một cách bí mật.

Các quan chức Somalia đã xác nhận sự hiện diện của một căn cứ bí mật Mỹ tại thành phố cảng Kismayo miền nam đất nước. Căn cứ còn lại ở sân bay Baledogle gần Mogadishu, là nơi tập hợp các UAV tấn công và cố vấn huấn luyện lực lượng an ninh Somalia.

Về phía mình, Washington vẫn chưa thừa nhận việc vận hành các UAV từ lãnh thổ Somali, các máy bay này còn được thường xuyên bay từ căn cứ Mỹ ở Djibouti, Kenya và Ethiopia, cũng như Seychelles.

Người phát ngôn Bộ Chỉ huy châu Phi của Mỹ (AFRICOM), Chuck Prichard đã từ chối đưa ra nhận xét về quy mô va vị trí của các đơn vị này, cho biết chỉ có một lượng nhỏ binh lính của lực lượng đặc nhiệm Mỹ được triển khai đến khu vực và không được giao nhiệm vụ chiến đấu trực tiếp với quân địch.

Đặc nhiệm Pháp tiêu diệt chiến binh Hồi giáo ở Mali

Các lực lượng đặc biệt của Pháp vừa tiến hành tiêu diệt một chiến binh Hồi giáo ở Mali. Chiến binh này được cho là đã được trả tự do để đổi lấy việc phóng thích con tin người Pháp Serge Lazarevic.

Chiến binh Hồi giáo vừa bị tiêu diệt có tên Ali Ag Wadossene, một thành viên cao cấp của tổ chức khủng bố al-Qaeda ở Islamic Maghreb (AQIM).

Trong một tuyên bố của quân đội Pháp thì lực lượng đặc biệt của họ đã hạ sát Ag Wadossene ở thành phố Kidal, phía bắc Mali. Bên cạnh đó, hai chiến binh Hồi giáo khác cũng đã bị bắt trong chiến dịch này.

Pháp đã gửi quân đội tới Mali hồi tháng 1/2013 nhằm ngăn chặn các chiến binh Hồi giáo tràn vào thủ đô Bamako. Con tin người Pháp Lazarevic đã bị nhóm AQIM bắt cóc hồi năm 2011 và được phóng thích vào tháng 12 năm ngoái.

Tên Wadossene và một chiến binh Hồi giáo khác là Heiba Ag Acherif đã bị chính phủ Mali bắt giam với cáo buộc có liên quan tới vụ bắt cóc nói trên. Phía chính phủ Mali cũng xác nhận rằng, sau đó, họ đã thả Wadossene cùng 3 chiến binh Hồi giáo khác để đổi lấy tự do cho con tin Lazarevic. Ông Lazarevic cho hay, ông đã bị bắt cóc ở Mali khi đang đi làm ăn.

Mali từng là thuộc địa của Pháp, và quốc gia này nổi tiếng với vai trò sản xuất vàng và bông.

Thỏa thuận hạt nhân I-ran “đã trong tầm tay”

Theo Reuters, ngày 9/7, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng trong vài giờ đồng hồ tới sẽ đạt được thỏa thuận hạt nhân giữa Iran với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức).

Phát biểu trước báo giới tại hội nghị Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu (BRICS – gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) ở thành phố Ufa của Nga, Thứ trưởng Ryabkov nhấn mạnh: “Tôi đã tính đến mọi thứ, thậm chí tính tới cả việc thỏa thuận (hạt nhân của Iran) có thể đạt được trong vài giờ đồng hồ tới.”

Cùng ngày, Tổng thống Iran Hassan Rouhani bày tỏ sự biết ơn đối với Nga do những nỗ lực của Moskva hướng tới việc đạt được một thỏa thuận hạt nhân giữa Iran với P5+1. Còn Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran, ông Ali Akbar Salehi bày tỏ “hy vọng hôm nay là ngày (đàm phán) cuối cùng.”

Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Ernest Moniz bổ sung rằng “Chúng tôi sẽ giải quyết những vấn đề cuối cùng nếu có thể.”

Tuy nhiên, một nhà ngoại giao cấp cao Phương Tây cho rằng “vô cùng hoài nghi” về việc cuộc đàm phán có thể kết thúc trong ngày 9/7 này.

Nga -Trung hợp tác sản xuất máy bay

Nga và Trung Quốc đang bàn thảo các dự án quan trọng trong hợp tác hàng không dân dụng, bao gồm sản xuất máy bay dân dụng đường dài, khoang rộng, trực thăng dân sự, quảng bá máy bay Sukhoi Superjet 100 trên thị trường Trung Quốc…

Trong khuôn khổ Triển lãm Công nghiệp Thương mại Quốc tế INNOPROM-2015 diễn ra từ ngày 8 đến 11/7 tại thành phố Ekaterinburg (Nga), Nga và Trung Quốc tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Nga – Trung với chủ đề “Quan hệ đối tác kinh doanh Nga-Trung: Hướng tới sự tiến bộ trên thế giới”.

Ngoài sản xuất máy bay dân dụng, trực thăng dân sự, Nga và Trung Quốc đã thống nhất tăng cường hợp tác trong những lĩnh vực công nghiệp chủ chốt như đóng tàu, ô tô, luyện kim, cơ khí, dược phẩm, điện tử, hóa chất… Trung Quốc cũng hỗ trợ xây dựng các tuyến đường sắt cao tốc từ Mátxcơva tới thành phố Kazan với triển vọng qua Ekaterinburg mở rộng tới Bắc Kinh.

Lệnh ngừng bắn tại Yemen sẽ được công bố trong 24 giờ

Hãng tin Saba, do lực lượng phiến quân Houthi điều hành, ngày 9/7 đưa tin Đặc phái viên Liên hợp quốc phụ trách vấn đề Yemen, ông Ismail Ould Cheikh Ahmed cho hay trong vòng 24 giờ đồng hồ tới, một thỏa thuận về lệnh ngừng bắn nhân đạo ở quốc gia bị chiến tranh tàn phá này dự kiến sẽ được công bố.

Theo nguồn tin, Đặc phái viên Ahmed đã tổ chức hội đàm với các quan chức chính phủ lưu vong của Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi và nhóm phiến quân Houthi tại thủ đô Sanaa với hy vọng chấm dứt hơn 3 tháng giao tranh và chiến dịch không kích do Saudi Arabia đứng đầu làm hơn 3.000 người thiệt mạng.

P.V
(Tổng hợp)

Theo Tấm Gương

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x