Tin nóng mới nhất hôm nay ngày 15/6/2015 (bản tin 6h)

15/06/15, 06:15 Tin Tổng Hợp

Tin mới nhất hôm nay ngày 15/6/2015: SEA Games 28: Đoàn Thể thao Việt Nam vững vàng đứng thứ 3 với 73 HCV; Mưa dông mạnh làm sập và tốc mái 20 căn nhà tại Hậu Giang; Hàn Quốc lại ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do MERS; Tàu chở dầu treo cờ Malaysia mất tích cùng 22 thủy thủ…

Tin nóng Việt Nam ngày 15/6/2015

#SEA Games 28: Đoàn Thể thao Việt Nam vững vàng đứng thứ 3 với 73 HCV: Với chỉ tiêu đề ra 70 huy chương Vàng và đứng trong Top 3 toàn đoàn trước khi tham dự SEA Games 28 diễn ra tại Singapore, ngày 14/6, đoàn Thể thao Việt Nam đã xuất sắc hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra với 73 huy chương Vàng, 51 huy chương Bạc và 56 huy chương Đồng; vững vàng đứng thứ 3 trên Bảng tổng sắp huy chương, bỏ xa đoàn Thể thao Malaysia đang đứng ở vị trí thứ tư với 59 huy chương Vàng, 53 huy chương Bạc và 65 huy chương Đồng. Riêng trong ngày 14/6, đoàn Thể thao Việt Nam đã xuất sắc giành được 8 huy chương Vàng.

SEA Games 28: Đoàn Thể thao Việt Nam vững vàng đứng thứ 3 với 73 HCV

#Mưa dông mạnh làm sập và tốc mái 20 căn nhà tại Hậu Giang: Liên tục trong 2 ngày 13 và 14/6, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang xảy ra mưa lớn kèm theo dông mạnh đã làm sập và tốc mái 20 căn nhà của người dân, phòng học. Trong đó, trên địa bàn thành phố Vị Thanh sập 1 căn, tốc mái 8 căn và huyện Châu Thành A sập 2 căn, tốc mái 9 căn nhà, phòng học, nhà công vụ… Rất may thiên tai không gây thương vong về người, nhưng ước tính thiệt hại ban đầu về vật chất lên đến hàng trăm triệu đồng.

#Hai tàu va chạm trên biển, một ngư dân tử vong: Lúc 13h10 phút trưa 14/6, tàu cứu nạn SAR 217 đã cập về tới Đà Nẵng, đem theo 3 ngư dân bị thương và thi thể một thuyền viên tử vong trong vụ va chạm trên biển vào sáng 14/6. Trước đó, khoảng 8h sáng ngày 14/6, khi đang hành nghề trên vùng biển cách Đà Nẵng khoảng 21 hải lý, tàu QNa 92647 do ông Huỳnh Nùng làm thuyền trưởng đã va chạm với một tàu hàng chưa rõ số hiệu, lai lịch. Vụ va chạm khiến tàu bị hư hỏng, 3 ngư dân bị ngất xỉu, đặc biệt một thuyền viên là Lê Thanh Ba tử vong sau thời gian ngắn.

#Nghệ An: Phát hiện quả bom nặng 400kg giữa khu dân cư: Vào chiều 13/6, trong khi thi công nâng cấp đường dây điện, Công ty Điện lực tỉnh Nghệ An đào móng trụ điện phát hiện quả bom nặng gần 400kg ở xóm 4, xã Khánh Sơn (huyện Nam Đàn). Quả bom còn nguyên, nằm sâu dưới lòng đất, chưa phát nổ (dài 2m, đường kính 40cm). Quả bom do máy bay Mỹ thả xuống khu vực này trong giai đoạn 1968-1972. Ngay sau khi phát hiện quả bom, đội công nhân đã bảo cho Ban chỉ huy quân sự huyện Nam Đàn để kịp thời xử lý. Đến ngày 14/6, lực lượng chức năng đã di dời quả bom về trường bắn xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, cách nơi phát hiện khoảng 5 km. Trước khi phá hủy, Ban chỉ huy quân sự huyện đã thông báo cho người dân không đi lại trong bán kính 6 km để đảm bảo an toàn.

#Gần 860 tỷ đồng nâng cấp Quốc lộ 26 nối Khánh Hòa-Đắk Lắk: Ngày 14/6, tại tỉnh Khánh Hòa, Bộ GTVT đã tổ chức động thổ Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tránh thị xã Ninh Hòa và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 26, đoạn qua tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk theo hình thức hợp đồng xây dựng, kinh doanh, chuyển giao (BOT). Dự án này có tổng mức đầu tư gần 860 tỷ đồng do Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 501 làm nhà đầu tư. Theo thiết kế, Quốc lộ 26 được cải tạo, nâng cấp mặt đường rộng từ 12-14m, tốc độ 60-80km/h, trong đó đoạn qua tỉnh Khánh Hòa dài 8,1km có 2 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ, đoạn qua tỉnh Đắk Lắk dài 7,5km có 2 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp. Dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2016 và có thời gian hoàn vốn là gần 19 năm thông qua thu phí.

Tin nóng thế giới ngày 15/6/2015

#Hàn Quốc lại ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do MERS: Chiều 14/6, Hàn Quốc ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS), nâng tổng số người tử vong do dịch này lên con số 15 kể từ khi bùng phát ngày 20/5 vừa qua. Nạn nhân mới nhất là một người đàn ông 61 tuổi, tử vong khi đang được điều trị tại một bệnh viện ở thành phố cảng Busan, miền Nam Hàn Quốc. Người này được cho là đã nhiễm bệnh sau khi tới thăm một người họ hàng tại Trung tâm Y tế Samsung ở Seoul và người họ hàng này đã ở chung một khoa với một bệnh nhân MERS lúc đó.

#Xung đột miền Đông Ukraine đang leo thang?: Đại diện của “Cộng hòa Nhân dân” Donetsk (DPR) tự xưng tại cuộc đàm phán Minsk, ông Denis Pushilin cho biết, xung đột quy mô lớn ở Donbass có thể leo thang trong vài giờ đồng hồ tới. Ngày 14/6, dẫn lời đại diện của DPR tại cuộc đàm phán Minsk, ông Denis Pushilin cho rằng, xung đột có thể sắp leo thang ở miền Đông Ukraine và có thể dẫn đến những hậu quả thảm khốc.

#Trung Quốc khai trương tuyến đường sắt chở hàng tới châu Âu: Ngày 13/6, Trung Quốc đã khai trương dịch vụ chở hàng bằng đường sắt từ thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc nước này tới Châu Âu, mở ra tuyến đường thương mại mới. Chuyến tàu đầu tiên chở 49 container hàng hóa nội địa như các sản phẩm điện tử và phụ tùng ôtô trị giá 3 triệu USD đã rời ga thành phố Cáp Nhĩ Tân. Tàu chở hàng sẽ vượt qua quãng đường 9.820km để tới thành phố Hamburg của Đức, sau khi đi qua Nga và Ba Lan, ước tính mất khoảng 15 ngày.

#Tàu chở dầu treo cờ Malaysia mất tích cùng 22 thủy thủ: Truyền thông Malaysia ngày 14/6 đưa tin một tàu chở dầu nước này cùng với 22 thành viên thủy thủ đoàn đã mất tích ở ngoài khơi vùng biển bang Johor của nước này khi đang trong hải trình từ Malacca tới Kuantan hôm 11/6 vừa qua. Giới chức Malaysia đã triển khai chiến dịch tìm kiếm con tàu mất tích trên. Giám đốc phụ trách các chiến dịch khu vực miền Nam của Cơ quan thực thi luật hàng hải Malaysia, Đô đốc Ibrahim Mohamed xác nhận con tàu chở 6.000 tấn dầu RON95, đã bị mất liên lạc khi ở cách phía Đông Tanjung Sedili của bang Johor khoảng 30 hải lý. Ông cho biết trong số 22 thủy thủ bị mất tích cùng con tàu có 16 người Malaysia, 5 người Indonesia và 1 người Myanmar.

#Bà Hillary Clinton chính thức khởi động chiến dịch tranh cử: Sau gần hai tháng công bố ý định tranh cử tổng thống thông qua một video trực tuyến đơn giản, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 14/6 (giờ Việt Nam) đã chính thức khởi động chiến dịch tranh cử bằng một sự kiện hoành tráng ở thành phố New York. Tại đây, bà Clinton đã thông báo cương lĩnh tranh cử của mình, tuyên bố mục tiêu của bà khi làm tổng thống là đưa cán cân kinh tế nghiêng về tầng lớp trung lưu. Đây là cuộc mít tinh lớn đầu tiên của bà Clinton trong nỗ lực tranh cử tổng thống lần thứ hai trong sự nghiệp. Với tư cách là một phụ nữ, bà Clinton cho rằng nếu bà được lựa chọn làm ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, đây sẽ là một sự kiện tiến bộ và mang tính lịch sử.

L.Hiền

Theo GĐVN

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x