Tiền vệ Tuấn Anh vẫn chưa hài lòng với mình dù là cầu thủ hay nhất trận đấu

13/12/21, 15:23 Việt Nam

Dù được bình chọn là cầu thủ hay nhất trận đấu Việt Nam – Malaysia tối ngày 12/12 tại giải  AFF Cup 2020, nhưng Tuấn Anh vẫn cảm thấy chưa thực sự hài lòng ở trận đấu này.

Bản thân Tuấn Anh chưa hài lòng với màn thể hiện của mình trong trận đấu với tuyển Malaysia. (Ảnh: AFP)

Theo báo VnExpress, trong trận Việt Nam đối đầu Malaysia, trận đấu được cho là quan trọng bậc nhất ở bảng B tại giải AFF Cup 2020 diễn ra vào tối ngày 12/12 vừa qua, tiền vệ Tuấn Anh đã được HLV Park Hang-seo đưa trở lại sân cỏ. 

Với chiến thuật cùng khả năng quan sát đọc tình huống tốt, Tuấn Anh đã giúp đội tuyển Việt Nam làm chủ trung tuyến. Tiền vệ 26 tuổi này còn hai lần kiến tạo, giúp Quang Hải và Hoàng Đức mang về chiến thắng 3-0 cho Việt Nam. Vì thế, Ban tổ chức AFF Cup 2020 đã quyết định bình chọn Tuấn Anh là Cầu thủ hay nhất.

Phát biểu trong họp báo sau trận đấu, Tuấn Anh khiêm tốn: “Tôi chưa thực sự hài lòng. Tôi còn phải cải thiện hơn nữa. Trận này, tôi vẫn có những tình huống mất bóng. Thể lực tôi cũng cần được cải thiện”.

Hiện Tuấn Anh được đánh giá là tiền vệ tài năng nhất của bóng đá Việt Nam. Bầu Đức từng khen anh là cầu thủ hay nhất lứa I Học viện HAGL Arsenal JMG. 

Sáu năm qua, sự nghiệp của Tuấn Anh đã bị gián đoạn do anh phải chịu hơn 13 ca chấn thương, nhiều lần lên bàn mổ.

Trước mùa giải AFF Cup 2016, anh được xem như nhân tố quan trọng thế nhưng trước ngày về nước tập trung cùng đội, không may anh gặp chấn thương đầu gối khi tập luyện ở CLB Yokohama (Nhật Bản). Vì thế mà mùa giải năm ấy dù có tên trong danh sách cầu thủ nhưng anh đành ngậm ngùi bỏ lỡ cơ hội.

Đến giải V-League năm 2018, Tuấn Anh không may bị chấn thương đầu gối, phải nghỉ đấu dài hạn nên lại bỏ lỡ kỳ AFF Cup mà Việt Nam vô địch.

Một năm sau anh mới trở lại với đội tuyển, và được HLV Park Hang-seo trọng dụng trong các trận đấu lớn. Trận gặp Malaysia là lần đầu tiên trong sự nghiệp, anh thi đấu ở AFF Cup.

“Còn nhiều điểm cần cải thiện, nhưng tôi biết mình đã cố gắng hết sức trận này”, Tuấn Anh nói thêm.

Theo chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú, trận đấu này các cầu thủ của đội tuyển đã làm rất tốt nhưng nổi trội hơn và gây ấn tượng nhất với ông chính là Tuấn Anh. Theo ông thì mọi thứ mới chỉ là khởi đầu, đây có thể sẽ là bước đệm lớn để Tuấn Anh toả sáng tại mùa giải AFF Cup lần này.

Vào ngày 15/12 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Indonesia.

Theo Bóng đá 24h, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh SN 1995 tại Thái Bình, hiện anh đang thi đấu cho đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam và CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai.

Tại giải Toyota V League 2015, Tuấn Anh có trận đấu đầu tiên cho Hoàng Anh Gia Lai. Mùa giải 2016, Tuấn Anh chuyển sang thi đấu theo dạng cho mượn 1 năm tại CLB chơi ở giải hạng nhì Nhật Bản là Yokohama FC.

Tuấn Anh có trận đấu đầu tiên cho ĐTQG Việt Nam vào ngày 24/3/2016, tại trận đối đầu với ĐT Đài Loan.

Anh từng đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất Giải vô địch bóng đá U19 Đông Nam Á 2013; Cầu thủ xuất sắc nhất Giải U21 Quốc tế Báo thanh niên 2014; Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam 2014 và Cầu thủ xuất sắc nhất CLB HAGL 2015.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x