Thúy Vinh: ‘Tôi không xấu hổ về chuyện nợ nần’

16/06/15, 23:00 Tin Tổng Hợp

Cựu người mẫu phân trần xung quanh việc bị học trò cũ Trung Dũng ‘tố’ quỵt tiền.

– Thời gian qua chị gần như biến mất khỏi showbiz nên mọi người rất tò mò không biết cuộc sống hiện tại của chị thế nào?

– Tuy chưa bao giờ nói ra điều này nhưng đúng là trong vòng hơn một năm trở lại đây, tôi đã không còn hoạt động hay làm việc trong showbiz nữa. Tôi đang chuyển qua học hỏi để làm việc trong một lĩnh vực kinh doanh khác.

Sau vụ ồn ào tách công ty với Thanh Thảo, công ty riêng của chị cũng không gặt hái được nhiều thành công trong việc đào tạo, lăng xê các ca sĩ trẻ. Chị nói gì về thất bại này?

– Music Box tan vỡ là một bài học vô cùng quý giá trong cuộc đời của tôi. Công ty tôi làm cùng người bạn sau đó cũng không thành công bởi thời điểm đó, tôi thực sự không thể tập trung làm việc cho công ty mới vì những hệ lụy từ Music Box mà tôi phải gánh vác, giải quyết. Điều đó khiến tôi luôn trong trạng thái mệt mỏi và căng thẳng. Music Box đầu tư nhiều ca sĩ như Từ Minh Hy, Ngô Kiến Huy, Ngân Khánh và tiêu tốn không ít tiền cho những liveshow và album. Công ty thành công về mặt truyền thông nhưng chưa kịp thu hồi vốn thì các ca sĩ lần lượt ra đi và tiếp đến Music Box cũng không còn tồn tại. Ngoài số tiền của cá nhân tôi đem ra đầu tư cho Music Box, tôi cũng liều lĩnh thay mặt công ty mượn thêm một số tiền bên ngoài để lo cho công ty. Hiện tại, tôi vẫn chịu trách nhiệm trả nợ dần số tiền đó mỗi tháng, bởi những người cho tôi mượn tiền chỉ biết tôi, họ không quan tâm Music Box còn tồn tại hay không.

Thời gian qua, Thúy Vinh đã rút khỏi showbiz và chăm chỉ đi làm để trả nợ từ sau khi công Music Box tan vỡ. Chị đưa con trai sang Singapore để đoàn tụ với chồng.

Gần đây, có thông tin chị bị một học trò cũ tố quỵt tiền. Sự thực thế nào?

– Trung Dũng là một trong những học trò của Music Box và có ký hợp đồng 5 năm với Music Box. Gia đình của Trung Dũng đã đóng đủ số tiền làm album cho công ty. Khi ấy, một số ca sĩ đã được thực hiện album còn Trung Dũng thì chưa vì Thanh Thảo thấy Trung Dũng còn yếu kém về chuyên môn, cần phải luyện tập thêm. Tôi thấy Thảo nói có lý nên tôi để thêm một thời gian mới sản xuất sản phẩm cho Dũng. Tuy nhiên, khi chưa kịp làm album cho Trung Dũng thì Music Box tan vỡ. Tôi một mình quay cuồng đương đầu với một đống nợ nần từ khi công ty đóng cửa. May mắn là những người giúp đỡ tôi đều là người thân, bạn bè và các đối tác quen biết nên họ hiểu hoàn cảnh, thông cảm cho tôi. Bây giờ, tôi đi làm và mỗi tháng lại trả cho mỗi người một ít. Giờ tôi mới thấm thía và quý trọng từng đồng tiền. Phá tiền thì dễ quá và kiếm tiền lại thì vô cùng khó khăn.

Cụ thể gia đình Trung Dũng đã giao cho Music Box bao nhiêu tiền và chị sẽ giải quyết chuyện này ra sao?

– Tôi đã gặp gỡ gia đình của Dũng để trao đổi về việc này. Cá nhân tôi đứng ra mượn 100 triệu đồng và album Music Box ký với Trung Dũng là 450 triệu đồng. Tôi ký hợp đồng thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi có chia sẻ với gia đình Dũng về hoàn cảnh và khó khăn của tôi, mong họ hiểu cho tôi trong lúc này. Tôi có đề nghị phương án sẽ trả dần cho gia đình nhưng chưa được họ đồng ý. Gia đình Dũng muốn tôi phải trả hết số tiền trong vòng 3 tháng, nếu không sẽ đưa việc này ra pháp luật và trên các phương tiện truyền thông. Nếu họ làm như vậy, tôi cũng không trách bởi đây là lỗi của tôi. Có lẽ họ không tin là tôi khó khăn đến thế. Nếu họ hiểu thì tôi tin, họ sẽ không làm như vậy.

Tôi không xấu hổ hay mắc cỡ về việc nợ nần và những khó khăn của mình ở thời điểm hiện tại. Tôi tin, dù sóng gió đến mấy tôi cũng vượt qua, kiếm tiền và trả hết nợ. Tôi chỉ mong một điều, gia đình của Trung Dũng thông cảm vì tôi khó khăn thực sự, nhưng tôi vẫn tìm cách giải quyết vấn đề. Tôi không bao giờ có ý phủi bỏ trách nhiệm.

Mặc dù nợ số tiền lớn nhưng cựu người mẫu không trốn tránh mà khẳng định sẽ từ từ trả dần.

Những học trò của chị như Ngô Kiến Huy, Ngân Khánh, Nam Cường đều có chỗ đứng riêng sau khi rời Music Box. Chị còn liên hệ với họ chứ?

Những ca sĩ từ Music Box như Ngân Khánh, Ngô Kiến Huy và Nam Cường đều đã trưởng thành và ít nhiều có được vị trí trong showbiz. Tôi vẫn luôn dõi theo và mừng cho các em. Dù tôi không còn hoạt động trong showbiz nữa nhưng tôi và các em đều giữ được mối quan hệ tốt đẹp. Chỉ có Từ Minh Hy thì không còn tham gia showbiz. Mỗi khi ra Hà Nội, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn gặp gỡ nhau.

– Nhiều người nói vì chị hiền quá nên không hợp với kinh doanh – lĩnh vực cần sự khôn ngoan và có nhiều chiêu, mánh. Chị thấy sao?

– Tôi không cho rằng hiền thì không hợp với kinh doanh mà tôi nghĩ, mình sẽ chọn công việc kinh doanh nào phù hợp với con người và tính cách của mình. Dù làm gì, tôi vẫn mãi là tôi, không cần phải dùng chiêu trò hay mánh khóe và thay đổi bản thân.

Có thông tin chị và con trai dự định chuyển sang Singapore để sống với ông xã. Điều này đúng hay sai?

– Việc đưa con sang Singapore để học tập và sinh sống là kế hoạch trong tương lai mà tôi chắc chắn sẽ phải làm. Nhưng hiện nay, tôi mới đi đi – về về, chưa chuyển sang sống hẳn tại Singapore vì tôi vẫn còn gánh nặng và trách nhiệm với việc nợ nần ở đây. Vợ chồng tôi độc lập về kinh tế. Khi giải quyết xong việc cá nhân, tôi sẽ quyết định bước tiếp theo là hoàn thành trách nhiệm làm mẹ và làm vợ.

Quỳnh Như thực hiện

Theo Ngoisao.net

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x