Thụy Điển sạch đến mức phải nhập khẩu rác

13/12/16, 09:48 Tri thức

Thụy Điển đã trở thành quốc gia không rác thải nhờ công nghệ tiên tiến, và điều đáng nói là những năm gần đây nước này còn phải phải nhập khẩu rác để duy trì hoạt động của nhà máy xử lý rác.

sweden-swe-l
Không những xử lý rác thải trong nước, Thụy Điển còn phải nhập khẩu rác để duy trì hoạt động của nhà máy xử lý rác.

Tờ Independent cho biết, tính từ năm 2011 đến nay, chỉ có chưa đầy 1% lượng rác thải gia đình ở Thụy Điển được chuyển ra ngoài các bãi rác. Còn lại tất cả rác thải trong nước đã được xử lý hiệu quả.

Trên thực tế, Thụy Điển có được hệ thống xử lý rác thải ưu việt như hiện nay nhờ vào nền văn hóa bảo vệ môi trường của quốc gia này. Thụy Điển là một trong những quốc gia đầu tiên áp dụng thuế nặng đối với nhiên liệu hóa thạch vào năm 1991. Hiện nay, gần một nửa lượng điện của quốc gia lấy từ nguồn năng lượng tái tạo.

Người dân Thụy Điển rất thích hòa mình vào tự nhiên và quan tâm đến những gì cần làm đối với tự nhiên và vấn đề môi trừng. Chúng tôi làm công tác truyền thông trong một thời gian dài để mọi người không chỉ có ý thức không xả rác ra đường mà còn tái chế và tái sử dụng rác“, theo Anna-Carin Gripwall, giám đốc truyền thông của Avfall Sverige, hiệp hội tái chế của Cơ quan xử lý rác Thụy Điển.

Theo thời gian, Thụy Điển cũng đã triển khai được một chính sách tái chế rác thải có quy mô gắn kết trên toàn quốc, để ngay cả các doanh nghiệp tư nhân cũng sẽ chủ động đảm nhiệm hầu hết các hoạt động nhập khẩu và đốt rác. Năng lượng thu được từ quá trình này sẽ đi vào hệ thống sưởi ấm toàn quốc giúp các gia đình vượt qua mùa đông giá lạnh ở Thụy Điển.

Đó là lý do chính chúng tôi tổ chức mạng lưới đến từng quận, để có thể tận dụng nguồn nhiệt từ nhà máy rác. Ở phía nam châu Âu, họ không sử dụng nhiệt từ rác mà chỉ đốt lò sưởi. Tại đây chúng tôi dùng nó thay cho nhiên liệu hóa thạch“, Gripwell nói.

sweden
Năng lượng thu được từ quá trình tái chế rác sẽ đi vào hệ thống sưởi ấm giúp các gia đình Thụy Điển vượt qua mùa đông giá lạnh.

Tuy nhiên cũng theo bà Gripwall, ngay cả với công nghệ xử lý, đốt rác thải hiệu quả như vậy thì mục đích của nước này vẫn luôn hướng tới việc giúp người dân không vội vã bỏ ngay những đồ không cần dùng ra bãi rác.

Thụy Điển đã phát động một chiến dịch toàn quốc có tên Miljönär-vänlig trong nhiều năm để cổ súy cho ý tưởng rằng người dân hoàn toàn có thể tận dụng được rất nhiều đồ dùng thông qua việc sửa chữa, chia sẻ và tái sử dụng.

Bà Gripwall cũng cho rằng chính sách nhập khẩu rác từ các nước khác của Thụy Điển hiện nay cũng sẽ chỉ là tình huống tạm thời, vì về lâu dài, các nước cũng sẽ tự có công nghệ xử lý của họ.

Có lệnh cấm bãi rác ở các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu, vì vậy thay vì trả tiền phạt, họ gửi rác sang cho chúng tôi như một dịch vụ. Họ nên xây dựng những nhà máy của chính họ để xử lý rác của họ, như chúng tôi đang làm ở Thụy Điển“.

Các thành phố Thụy Điển đều đang đầu tư độc lập vào các kỹ thuật thu gom rác thải tương lai để giảm bớt quá trình thu gom, giải phóng bớt không gian cho đường sá với các hệ thống chứa rác ngầm và giảm thiểu tình trạng bốc mùi khó chịu.

Vậy Thụy Điển sẽ làm gì khi các nước khác có thể tự xử lý rác thải mà không phải chuyển rác tới cho các nhà máy của họ nữa? Bà Gripwall cho biết Thụy Điển đã chuẩn bị nguồn nhiên liệu sinh học sẵn sàng để thay thế trong tình huống đó.

Theo VnExpress

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x