Thủ tướng Xuân Phúc: Số người chết vì TNGT ở Việt Nam còn nhiều hơn cả chiến tranh!

19/11/19, 07:33 Việt Nam

Ngày 17/11 mới đây, hàng nghìn bông cúc trắng đã được người dân cắm trên đường Lê Duẩn, quận 1, TP.HCM để tưởng niệm các nạn nhân xấu số, tử vong thương tâm do tai nạn giao thông.

Rất đông người dân tới tham dự Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT.
Rất đông người dân tới tham dự Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT. (Ảnh qua laodong)

Hơn 1.000 người tưởng niệm nạn nhân  tai nạn giao thông

Sáng 17/11, Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2019 đã được Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với Ủy ban nhân dân TP.HCM thực hiện. 

Theo đó, có hơn 1000 người cùng các gia đình có người tử vong do tai nạn giao thông đã thực hiện nghi lễ tưởng niệm trên trục đường chính Lê Duẩn (quận 1, TP.HCM).

Tại buổi lễ, ông Trương Hòa Bình, ủy viên Bộ chính trị – Phó thủ tướng thường trực chính phủ đã thay mặt chính phủ và Thủ Tướng chính phủ gửi lời thăm hỏi, lời chia buồn sâu sắc nhất đến tất cả các gia đình có người thân tử vong trong TNGT.

 Nhiều em học sinh cũng có mặt tại buổi tưởng niệm tưởng nhớ các nạn nhân
Nhiều em học sinh cũng có mặt tại buổi tưởng niệm tưởng nhớ các nạn nhân. (Ảnh qua laodong)

Được biết, ngày chủ nhật tuần thứ ba của tháng 11 hàng năm đã được Liên hiệp quốc chọn để tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT. Và đây là lần thứ 8 TP.HCM hưởng ứng các hoạt động này.

‘Chiến tranh trên thế giới cũng không bằng số người chết vì TNGT ở Việt Nam’

Sau nhiều năm giảm trên nhiều tiêu chí, 6 tháng đầu năm 2019 số người chết vì tai nạn giao thông tại Hà Nội bất ngờ tăng so với cùng kỳ năm trước. Không chỉ ở Hà Nội, trên khắp cả nước, những vụ tai nạn giao thông thương tâm vẫn xảy ra liên tiếp.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết an toàn giao thông 6 tháng đầu năm vào chiều 22/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho hay, mỗi năm nước ta có 8.000 người mất đi sinh mạng, hơn 15.000 người bị thương tật suốt đời vì tai nạn giao thông.

 Nhiều người không kìm nổi nước nước mắt khi nhớ về người thân bị TNGT
Nhiều người không kìm nổi nước nước mắt khi nhớ về người thân bị TNGT. (Ảnh qua laodong)

Thủ tướng nhận định rằng, các cuộc chiến tranh gần đây trên thế giới không bằng số người chết vì tai nạn giao thông ở Việt Nam, không có một cuộc chiến nào mà số người thương vong nhiều đến vậy. Những hậu quả của tai nạn giao thông vẫn là nỗi đau không gì bù đắp được đối với nhiều cá nhân, gia đình và cả cộng đồng.

Theo số liệu từ năm 2015, bình quân mỗi ngày vẫn còn 25 người chết và 60 người bị thương vì tai nạn giao thông và gần 80% số vụ tai nạn giao thông liên quan đến người điều khiển xe môtô, xe gắn máy và đến nay vẫn chưa có dấu hiệu dừng.

Tước bằng lái vĩnh viễn đối với tài xế nghiện ma túy

Thủ tướng cho rằng, hiện nay mức phạt trong quy định đã khá cao, nhưng chưa đủ răn đe. Do đó, Bộ Tư pháp cần sửa đổi, bổ sung luật xử lý vi phạm hành chính theo hướng tăng mạnh khung xử phạt đối với hành vi vi phạm pháp luật về an toàn giao thông. 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh qua vietnamfinance)

“Cứ 80mg cồn/100ml máu thì xử lý hình sự chứ không thể xử lý hành chính bình thường”, Thủ tướng đề xuất.

Ngoài ra, Thủ tướng còn yêu cầu với trường hợp lái xe nghiện ma túy phải thu vĩnh viễn bằng lái như một số nước. “Nghiện ma túy, nghiện rượu thu vĩnh viễn bằng lái như một số nước. Đây là biện pháp ít tốn kém nhưng hiệu quả cao”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Đồng tình với quan điểm trên, đại diện Bộ Y tế, Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến nhận định rằng, rượu bia thì có thể cai nhưng ma túy thì rất khó, sau này sẽ gây ra những tai nạn nghiêm trọng hơn nữa.

Trung tâm đăng kiểm cấp khống giấy chứng nhận cho DN kinh doanh vận tải

Gần đây báo chí phản ảnh có những trung tâm đào tạo xe dễ nổi tiếng đến nỗi có cả những phương thức đảm bảo thi là đỗ.

“Đây là vấn đề rất nguy hiểm, rất báo động. Đăng kiểm xe xấu thành tốt, đào tạo thì không nghiêm khắc. Các cơ quan, địa phương cần chú ý việc này”, Thủ tướng lưu ý.

Do đó, Thủ tướng yêu cầu phải đóng cửa tất cả các trung tâm đăng kiểm, các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe vi phạm. Đồng thời nghiêm cấm cán bộ ngành giao thông nhận hối lộ và bao che sai phạm. 

Có 8.000 người chết và 15.000 người bị thương do tai nạn giao thông mỗi năm.
Có 8.000 người chết và 15.000 người bị thương do tai nạn giao thông mỗi năm. (Ảnh qua tienphong)

Đồng thời, chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương đề xuất sửa đổi Luật Giao thông đường bộ. Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính theo hướng tăng mạnh khung xử phạt đối với hành vi vi phạm pháp luật về an toàn giao thông.

Ngoài ra, Thủ Tướng cũng khẳng định rằng việc tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là người lao động tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông là rất cần thiết và phải làm thường xuyên để phòng tránh, giảm tai nạn giao thông.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x