Thủ tướng thừa nhận phải ‘sống chung với dịch, không thể khống chế tuyệt đối’

31/08/21, 18:53 Việt Nam

Trong cuộc họp với các Ban chỉ đạo của 20 địa phương đang thực hiện chỉ thị 16 vào ngày 29/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ ra rằng theo số liệu thống kê, số ca mắc mới trong cộng đồng đang trên đà gia tăng khi tăng cường xét nghiệm diện rộng. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TTXVN)

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời Thủ Tướng Phạm Minh Chính cho biết, tại một số địa phương như Đà Nẵng, Hà Nội, Phú Yên, Khánh Hòa, dù số ca mắc mới không nhiều nhưng tăng đều đặn và có các ổ dịch mới.

Cuộc họp đề cập đến các thách thức khi thực hiện giãn cách, đồng thời chỉ ra một số địa phương chưa triển khai, thống nhất đúng các quy định và danh mục về lưu thông hàng hóa. Việc triển khai “3 tại chỗ” khiến chi phí vận hành tăng,  phát sinh nhiều vấn đề liên quan đến ăn ở, sinh hoạt cho người lao động.

Các tỉnh cũng nhận định, tình hình dịch bệnh kéo dài thì số lượng người dân cần hỗ trợ lớn, như vậy sẽ gây ra nhiều khó khăn.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng nói hiện nay nhiều quốc gia trên thế giới đang hướng tới việc sống chung với dịch trong trạng thái bình thường mới và nhấn mạnh rằng các địa phương “phải nhận thức, xác định tính chất phức tạp, khốc liệt, khó lường, khó dự báo của dịch bệnh”, đặt mục tiêu kiểm soát dịch bệnh, song song đó phải chuẩn bị tâm lý xác định dịch bệnh sẽ còn lâu dài, phải sống chung với dịch, không thể khống chế tuyệt đối.

Đồng thời, Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương xác định rõ mục tiêu cần đạt được với lộ trình cụ thể, đẩy nhanh lộ trình đạt mục tiêu để sớm trở lại trạng thái bình thường.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x