Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu nghiên cứu tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 5 tuổi

06/12/21, 14:10 Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải hoàn thành việc tiêm 2 mũi cho người từ 18 tuổi trở lên trong tháng này, đồng thời giao các đơn vị liên quan đẩy mạnh nghiên cứu, xin ý kiến cấp có thẩm quyền về khả năng, phương án tiêm chủng cho trẻ em từ 5 tuổi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: Báo Chính Phủ)

Theo báo VnExpress, ngày 5/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp để tiếp tục thúc đẩy việc nhập khẩu, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất thuốc chữa bệnh Covid-19 và vaccine.

Thời gian qua, các cơ quan nhà nước được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện kế hoạch bảo đảm chi tiết về vaccine phòng, chống dịch Covid-19 nhằm tránh sự bị động và phù hợp với kế hoạch phòng chống dịch.

Ông Chính yêu cầu, cần hoàn thành việc tiêm 2 mũi cho người từ 18 tuổi trở lên trong tháng này. 

Đồng thời phải có lộ trình triển khai, sớm hoàn thành tiêm cho người từ 12-18 tuổi; đẩy mạnh việc tiêm mũi 3, ưu tiên nhóm tuyến đầu và người từ 50 tuổi trở lên.

Ngoài ra cần nghiên cứu, sớm báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền về một số nội dung liên quan tới vaccine, trong đó có phương án tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế và các cơ quan liên quan tích cực tạo điều kiện để chuyển giao công nghệ, nghiên cứu sản xuất vaccine và thuốc điều trị trong nước.

Theo báo cáo của Bộ Y tế Việt Nam, đến nay cả nước đã có 94% người trên 18 tuổi đã tiêm mũi 1, 69% tiêm đủ 2 mũi.

Theo báo Tuổi Trẻ, đến hết ngày 3/12, Việt Nam đã nhận hơn 150 triệu liều vaccine, trong đó có 79 triệu liều từ nguồn viện trợ, tài trợ và gần 71,5 triệu liều mua từ nguồn ngân sách nhà nước.

Về thuốc điều trị, tính đến ngày 2/12, Bộ Y tế đã tổng hợp và phân bổ theo đề xuất của các đơn vị, địa phương các loại thuốc gồm Favipiravir, Remdesivir, Molnupiravir, Casirivimab + Imdevimab…

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x