Thủ tướng Lý Hiển Long ra câu đố cho dân lập trình

05/05/15, 23:32 Công nghệ

Ngày Thứ Hai (4/5), thủ tướng Lý Hiển Long đã đăng lên trang Facebook của mình một câu hỏi khá thú vị thuộc về kỹ thuật lập trình C++, vốn là một môn học khó xơi dành cho sinh viên ngành Lập Trình Phần Mềm. Nguyên văn như sau:

ly-hien-long
Nội dung trên Facebook thủ tướng Lý Hiển Long

Vài tuần trước, tôi đã nói với các sáng lập viên diễn đàn về một chương trình máy tính mà tôi đã viết, với tính năng giải toán trò chơi Sodoku, được viết từ vài năm trước bằng ngôn ngữ C++. Vài người quan tâm về nó. Sau đây là mã nguồn, file thực thi và bản mẫu dữ liệu đầu ra (sample printout).

Chương trình này khá là đơn giản: Nó chạy bằng cách nhập dòng lệnh (ghi chú: màn hình console), trong một màn hình DOS (màn hình đen thui có thể các bạn đã thấy qua). Nhập vào dữ liệu theo từng dòng (ví dụ 1-3-8—6), sau đó chương trình sẽ in ra giải pháp (một hoặc vài giải pháp nếu có). Qua vài bước nó sẽ tìm kiếm giải pháp và kèm theo dữ liệu thống kê.

Chương trình này sử dùng phương thức tìm kiếm quay lui, lựa chọn ô kế tiếp để giảm thiểu giới hạn đầu vào (fanout).

Câu hỏi dành cho dân lập trình:

Nếu x là một số nguyên dạng nhị phân (*), vậy kết quả của (x & -x) sẽ là gì?

Chúc bạn vui với chương trình này. Xin vui lòng báo cho tôi biết nếu bạn tìm thấy một lỗi nào của chương trình.

Các bạn có thể tìm thấy bài đăng trên Facebook của thủ tướng theo đường dẫn này.

https://www.facebook.com/leehsienloong/photos/a.344710778924968.83425.125845680811480/905828379479869/?type=1&theater

Đối với dân trong ngành thì chương trình của ông thủ tướng Lý không quá phức tạp, nhưng điều đáng khâm phục ở đây là ở độ tuổi của mình hiện nay, ông Lý vẫn có thể tìm tòi học hỏi một lĩnh vực khô khan và phức tạp như lập trình.

Đồng thời câu hỏi cũng cho thấy thủ tướng Lý Hiển Long thực sự đã áp dụng giải thuật vào chương trình, và cách viết mã của ông cũng rất sáng sủa rành mạch. Điều này cho thấy ông đầu tư thật sự nghiêm túc chứ không chỉ học qua loa cho biết.

Điều này khiến người ta bất giác tự hỏi, khi các vị lãnh đạo đất nước thân yêu của chúng ta đặt mục tiêu xây dựng thành phố Đà Nẵng như Singapore, họ có suy nghĩ đến năng lực lãnh đạo và tinh thần học hỏi của vị thủ tướng này không.

(*) Số nguyên dạng nhị phân: các số nguyên chuyển đổi sang dạng nhị phân, ví dụ 5 sẽ là 101, 9 sẽ là 1001.

Tiểu Đạo

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

x