Thứ Trưởng Bộ Y tế: Trong tuần tới, dịch do virus corona có thể đạt đỉnh điểm

05/02/20, 14:15 Việt Nam

Vào hôm qua (4/2), tại cuộc họp phòng, chống dịch virus corona do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, dịch virus corona có thể “đạt đỉnh điểm” trong 7-10 ngày tới.

Thứ Trưởng Bộ Y tế Trong tuần tới, dịch do virus corona có thể đạt đỉnh điểm
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp thường trực Chính phủ chống dịch virus corona. (Ảnh: Việt Dũng)

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, ngay từ đầu giới chuyên môn và Bộ Y tế đã nhận định đây là loại bệnh dễ lây và khó phòng tránh. Bệnh lây chủ yếu  qua 3 đường là qua không khí, qua tiếp xúc với người bệnh và lây qua bề mặt.

Tại Việt Nam, cho đến nay, với 10 bệnh nhân ghi nhận nhiễm virus corona, ông Long cho rằng dịch đã ở “nấc 2”, tức là có bệnh nhân F2 (bệnh nhân không di chuyển qua lại Trung Quốc mà lây bệnh tại Việt Nam). Đặc biệt, bệnh nhân dương tính mới nhất ở Vĩnh Phúc không sống cùng bệnh nhân nhiễm virus corona mà trong dịp tết có ăn tết, tụ họp cùng nhau và lây bệnh.

Cũng theo thứ trưởng, số người mắc bệnh gia tăng mạnh trong những ngày vừa qua là số người mắc bệnh từ trước mà chưa phát hiện ra.

“Theo nhận định chung của các nhà khoa học, dịch bệnh do virus corona có thể đạt đỉnh trong 7-10 ngày tới”,  Thứ Trưởng Bộ Y tế cho hay.

Thứ trưởng tự tin Việt Nam kiểm soát được dịch

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, hiện nay quan trọng nhất là cách ly, có 3 vòng gồm: 

Vòng 1: Trước hết những người nhiễm bệnh, nghi nhiễm bệnh, người đến hoặc đi qua Hồ Bắc (Trung Quốc) đều được coi là người bệnh và cách ly tuyệt đối tại bệnh viện.

Vòng 2: Các trường hợp công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài từng đi qua Trung Quốc, rồi trở về hoặc đến Việt Nam, sẽ được cách ly 14 ngày tại cơ sở được chuẩn bị ở cửa khẩu hoặc cách ly tại gia đình có và sự giám sát của các cơ quan chuyên trách.

Vòng 3: Những người thân, người xung quanh các trường hợp bị cách ly cũng cần hạn chế đi lại, tiếp xúc với cộng đồng. 

thu-truong-bo-y-te-trong-tuan-toi-dich-do-virus-corona-co-the-dat-dinh-diem-anh-2
Ông Nguyễn Thanh Long – phó trưởng Ban Tuyên giáo trung ương kiêm thứ trưởng Bộ Y tế. (Ảnh: Việt Dũng)

“Phải coi mỗi người như vậy là một ổ dịch và triển khai cách ly ngay, nếu để lây lan ra cộng đồng sẽ rất khó phòng”, Thứ trưởng Bộ Y tế cho hay.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết thêm, vào ngày 3 và ngày 4/2 vừa qua, có 194 người nhập cảnh vào Việt Nam nhưng đều là người Việt chứ không có người Trung Quốc. Trong khi xuất cảnh qua biên giới Việt – Trung là 1.303 người đều là người Trung Quốc.

Về hàng không, có 3 chuyến bay từ Trung Quốc về đỗ tại Vân Đồn với lượng người rất ít. Những người về Việt Nam đều được cách ly 14 ngày, tại Quảng Ninh đã chuẩn bị đủ điều kiện sinh hoạt và cơ sở vật chất.

Với các biện pháp được triển khai tổng thể như thế này, ông Long cho rằng Việt Nam sẽ kiểm soát được dịch.

“Nên ta yên tâm là ngăn chặn triệt để không có chuyện người Trung Quốc vào Việt Nam”, Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định.

Từ Nguyên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x