Thợ săn kho báu tìm thấy kho đồ quý của Viking, được thưởng 2 triệu bảng Anh

22/06/17, 10:30 Tin Tổng Hợp

Anh Derek McLennan, một thợ săn kho báu nghiệp dư người Anh, đã đào được một bộ sưu tập báu vật Viking độc đáo và phong phú nhất từ trước tới nay. Anh sẽ nhận được món tiền thưởng đáng kinh ngạc lên tới 2 triệu bảng Anh (2,6 triệu USD).

Trái: Bình mạ vàng thuộc kho đồ quý. Phải: Anh Derek McLennan (ảnh: Jamie Simpson)
Trái: Bình mạ vàng thuộc kho đồ quý. Phải: Anh Derek McLennan (ảnh: Jamie Simpson)

Số tiền hậu tạ này xuất phát từ lòng cảm kích và cũng phản ánh phần nào giá trị thị trường của kho báu mà anh tìm thấy.

Thợ săn kho báu nghiệp dư

Anh Derek McLennan đã tìm ra kho tàng từ thế kỉ thứ 10 này tại cánh đồng vùng Dumfries & Galloway phía tây Scotland vào năm 2014. Kho báu có giá trị tới mức khó tin, bao gồm nhiều vòng tay bạc và trâm cài đầu, một chiếc nhẫn vàng, một chiếc ghim áo hình chim, thập tự giá tráng men, một bình đựng đồ quý thuộc triều đại Frank (gia tộc Carolingian).

Anh McLennan đã báo cho chính quyền về phát hiện này và giờ đây, sau 3 năm, cơ quan quyết định về hàng hóa và tài sản vô chủ (the Queen’s and Lord Treasurer’s Remembrancer) đã phán quyết rằng một trăm món đồ độc đáo của kho báu này sẽ được trưng bày tại Bảo tàng quốc gia Scotland cho công chúng đến xem, đồng thời hậu tạ cho anh McLennan một khoản tiền kếch xù.

Trái với những nơi khác của Vương quốc Anh nơi tiền thưởng được chia với người chủ đất, ở Scotland thì chỉ thưởng cho người tìm thấy. Và giờ đây, Bảo tàng quốc gia Scotland có 6 tháng để kêu gọi đủ số tiền thưởng này.

Evelyn Silber thuộc ĐH Glasgow cho biết, “Ủy ban rất cảm kích vì người tìm ra kho báu đã thông báo những những cổ vật đáng kinh ngạc này, bao gồm những viên thủy tinh trang trí, vòng tay bạc và trâm cài đầu, một chiếc nhẫn vàng, một chiếc ghim áo hình chim và một bình mạ vàng tinh xảo – chỉ có 3 chiếc từng được phát hiện. Những cổ vật này sẽ được lưu giữ và trưng bày cho người Scotland và thế giới chiêm ngưỡng”.

Chiếc bình của triều đại Carolingian chứa đầy đồ cổ (ảnh: Historic Environment Scotland)
Chiếc bình của triều đại Carolingian chứa đầy đồ cổ (ảnh: Historic Environment Scotland)

Kho báu này được tìm thấy như thế nào?

Làm thế nào anh McLennan lại tìm thấy kho đồ Viking có giá trị lớn nhất trong lịch sử Vương quốc Anh? Chỉ là may mắn hay anh biết điều gì đó đặc biệt? Cũng không quá khó hiểu, anh McLennan đã dùng máy dò kim loại trên đất của một nhà thờ tại Scotland, rồi nhận được tín hiệu cho thấy có đồ kim loại đang nằm dưới đất.

Anh đào xuống khoảng 60cm thì tìm thấy một món đồ. Ngay khi tìm thấy chiếc vòng đeo cánh tay đầu tiên, anh nhận ra mức độ quan trọng của khám phá này và đã liên hệ với Đơn vị tìm kho báu Scotland. Họ đã cử một nhóm chuyên gia khảo cổ có kinh nghiệm để khai quật một cách cẩn thận.

Điều thú vị là, Nhà thờ Scotland – đơn vị sở hữu khu đất – đã có thỏa thuận với McLennan về việc chia phần thưởng. Và giờ đây vẫn chưa biết McLennan sẽ giữ đúng lời hứa hay bám vào quy định của Scotland – chỉ thưởng cho người tìm thấy.

Một vài món đồ: trâm cài trang trí bằng những con rắn đan xen nhau. (ảnh: Historic Scotland), món đồ bằng vàng, hình chim, có thể dùng làm ghim trang trí (ảnh: (Robert Clark, National Geographic / Historic Environment Scotland) một vòng đeo cánh tay với những hình khắc cổ ngữ rune (ảnh: Robert Clark, National Geographic / Historic Environment Scotland), một viên thủy tinh lớn (ảnh: Santiago Arribas Pena), một dây bạc có nhiều khớp nối (ảnh: Robert Clark, National Geographic / Historic Environment Scotland)
Một vài món đồ: trâm cài trang trí bằng những con rắn đan xen nhau. (ảnh: Historic Scotland), món đồ bằng vàng, hình chim, có thể dùng làm ghim trang trí (ảnh: (Robert Clark, National Geographic / Historic Environment Scotland) một vòng đeo cánh tay với những hình khắc cổ ngữ rune (ảnh: Robert Clark, National Geographic / Historic Environment Scotland), một viên thủy tinh lớn (ảnh: Santiago Arribas Pena), một dây bạc có nhiều khớp nối (ảnh: Robert Clark, National Geographic / Historic Environment Scotland)
Theo sử sách, người Viking đã tiến hành rất nhiều vụ cướp bóc trên đất của Carolingian từ thế kỉ 8 tới thế kỉ 10 (tranh minh họa từ thế kỉ 12, ảnh: Wiki)
Theo sử sách, người Viking đã tiến hành rất nhiều vụ cướp bóc trên đất của Carolingian từ thế kỉ 8 tới thế kỉ 10 (tranh minh họa từ thế kỉ 12, ảnh: Wiki)

Khó báu có ý nghĩa lớn trên quốc tế

Ông David Harvie làm việc tại cơ quan quyết định về hàng hóa và tài sản vô chủ, đã cho biết rằng kho báu này xứng đáng sự chú ý của thế giới và là một trong những khám phá quan trọng nhất từng có ở Scotland. “Tôi rất vui khi thông báo rằng mình sẵn lòng chấp nhận đề xuất đưa những món đồ này tới Bảo tàng quốc gia Scotland, đi kèm yêu cầu hậu tạ cho người tìm thấy”.

Gordon Rintoul, Giám đốc Bảo tàng Quốc gia Scotland, tỏ ra biết ơn khi chia sẻ với tờ The Guardian, “Kho báu Galloway có tầm quan trọng quốc tế lớn lao và chúng tôi hoàn toàn vui mừng khi biết nó sẽ được trưng bày ở bảo tàng quốc gia. Giờ chúng tôi có 6 tháng để quyên 1,98 triệu bảng trước khi nhận kho báu độc nhất này và đảm bảo nó sẽ được các thế hệ tương lai chiêm ngưỡng, cả trong và ngoài nước”.

Ngoài ra, bảo tàng cũng cho biết, một vài khám phá khác ở Vương quốc Anh và Ireland cũng rất đáng chú ý, nhưng kho báu Galloway chứa nhiều món đồ đa dạng, hé lộ mối quan hệ trước đây chưa biết giữa các quốc gia châu Âu trong thế kỉ thứ 10, mở ra hướng nhiên cứu mới về chủ đề này.

Theo trithucvn

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x