Thiết lập cơ sở dữ liệu DNA lớn nhất thế giới, ĐCSTQ muốn kiểm soát toàn bộ nhân loại?

24/06/22, 14:53 Trung Quốc

Vào ngày 21/6, tờ ‘New York Times’ đã xuất bản một báo cáo điều tra chỉ ra rằng, Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang xây dựng cơ sở dữ liệu DNA lớn nhất thế giới trên quy mô chưa từng có. Ngoài công nghệ nhận dạng khuôn mặt, còn có một bộ sưu tập quy mô lớn nhiễm sắc thể Y, mẫu quét mống mắt, dấu vết giọng nói của những người không liên quan đến tội phạm, nhằm tối đa hóa danh tính của một người, các hoạt động cùng quan hệ xã hội, và sử dụng điều này để tăng cường giám sát.

DNA
ĐCSTQ đang xây dựng cơ sở dữ liệu DNA lớn nhất thế giới trên quy mô chưa từng có. (Ảnh minh họa qua Umich)

Nhóm điều tra của ‘New York Times’ đã dành hơn một năm để phân tích hơn 100.000 tài liệu đấu thầu của chính phủ Trung Quốc, bao gồm các hợp đồng cung cấp công nghệ giám sát, nhu cầu sản phẩm, quy mô ngân sách, chiến lược mua sắm, v.v.

Báo cáo cho biết vào khoảng năm 2017, ĐCSTQ đã thiết lập cơ sở dữ liệu mống mắt đầu tiên với dân số 30 triệu người ở Tân Cương. Nhà thầu cơ sở dữ liệu mống mắt kể từ đó đã nhận được hợp đồng chính phủ từ khắp đất nước để xây dựng cơ sở dữ liệu mống mắt lớn hơn.

Điều đáng sợ hơn là cảnh sát Trung Quốc vẫn đang thu thập rộng rãi các mẫu DNA của nam giới, vì nhiễm sắc thể Y của nam giới hiếm khi bị đột biến khi chúng di truyền. Do đó, khi cảnh sát có dữ liệu DNA của một người đàn ông, tương đương với việc lấy được dữ liệu của nhiều thế hệ thành viên có quan hệ huyết thống trong gia đình anh ta cùng một lúc. Trên thực tế, cơ sở dữ liệu DNA quy mô lớn như vậy đã được thành lập ở Hà Nam vào đầu năm 2014, và đến năm nay, ít nhất 25 trong số 31 tỉnh của Trung Quốc đã tạo ra cơ sở dữ liệu như vậy.

Chúng ta biết rằng điện thoại di động là vật dụng không thể thiếu và luôn sẵn có đối với con người hiện đại, đồng thời nó cũng trở thành một công cụ để theo dõi. Theo báo cáo, thiết bị theo dõi điện thoại di động được cảnh sát ĐCSTQ sử dụng có thể liên kết dấu chân kỹ thuật số, danh tính thực và vị trí thực của một người, đồng thời điện thoại di động thậm chí có thể xác định các dân tộc thiểu số. Cho đến nay, tất cả 31 tỉnh ở Trung Quốc đại lục đã sử dụng thiết bị theo dõi điện thoại di động.

Ngoài ra, báo cáo cũng tiết lộ rằng hơn một nửa trong số gần 1 tỷ camera giám sát trên thế giới là ở Trung Quốc, và cảnh sát ĐCSTQ không chỉ đặt camera giám sát ở những nơi công cộng như ăn uống, đi lại, mua sắm, giải trí, mà còn cài đặt màn hình nhận dạng khuôn mặt trong các không gian riêng tư như các tòa nhà dân cư, karaoke và nhà hàng.

Nói theo cách riêng của ĐCSTQ, mục tiêu cuối cùng của việc nâng cấp hệ thống giám sát video là để “hiện thực hóa việc kiểm soát nhân sự”.

Ngoài ra, vào tháng 9/2020, nhà kinh tế học người Mỹ Christopher Balding cũng vạch trần sự thật rằng ĐCSTQ đã sử dụng Công ty Dữ liệu Chấn Hoa Thâm Quyến để thu thập dữ liệu cá nhân của một lượng lớn nhân vật nổi tiếng ở nước ngoài.

Các phương tiện truyền thông Úc đã tiết lộ một số chi tiết, nói rằng kho dữ liệu của công ty này có thông tin về khoảng 2,4 triệu người nước ngoài. Những người này bao gồm một số lượng lớn các chính trị gia cấp cao, thành viên của gia đình hoàng gia, các nhà lãnh đạo tôn giáo, sĩ quan quân đội, những nhân vật nổi tiếng khác, và những người này được đánh số. Ivanka Trump – con gái lớn của cựu Tổng thống Trump, cũng nằm trong số đó.

Tử Vi (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x