Thiết bị “đặc trị” cho người gọi điện ồn ào nơi làm việc

19/01/17, 08:00 Công nghệ

Bạn đã bao giờ phải nhận những ánh mắt “hình viên đạn” từ các đồng nghiệp vì trót nói chuyện điện thoại to tiếng trong phòng khi mọi người xung quanh đang tập trung làm việc?

Để tránh lâm vào tình huống khó xử này, bạn có thể tậu cho mình một thiết bị “bịt miệng” giúp cách âm hoàn toàn khi điện đàm.

Thiết bị đặc biệt nói trên từng được xếp vào loại “độc, dị” khi ra mắt tại triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2017 hồi tuần trước. Với tên gọi là Hushme, sáng chế này của các kỹ sư Ukraine trông giống như một bộ tai nghe không dây kiểu cổ áo, có khả năng chặn tiếng của mọi cuộc trò chuyện qua điện thoại.

mtr

Thiết bị này được đeo quanh cổ của người dùng tương tự như cách họ vẫn đeo một đôi tai nghe không dây.

Hushme được thiết kế để bảo vệ sự riêng tư cho người dùng khi nói chuyện trên điện thoại hoặc online trong môi trường mở, bằng công nghệ kìm hãm tiếng nói thụ động và che phủ tiếng nói chủ động. Thiết bị này được đeo quanh cổ của người dùng tương tự như cách họ vẫn đeo một đôi tai nghe không dây.

Khi đã sẵn sàng “cách âm” cuộc gọi riêng tư, người dùng chỉ cần đơn giản đóng kín hai đầu Hushme với nhau. Khi đó, họ có thể điện đàm thoải mái mà không lo làm phiền những người khác hoặc bị nghe trộm.

Ngoài việc “chặn tiếng” của người dùng, thiết bị còn có thể thay đổi giọng nói của họ bằng cách chèn thêm vào các âm thanh gây nhiễu khác như tiếng sóc kêu, tiếng nhân vật Darth Vader trong phim khoa học viễn tưởng Chiến tranh giữa các vì sao, Minion, … khi họ nói vào microphone tích hợp bên trong.

Các nhà sáng chế Hushme đã lên kế hoạch mở một chiến dịch quyên vốn đầu tư từ cộng đồng vào cuối năm nay. Họ dự kiến sẽ phát hành thiết bị với giá không đầy 200 USD.

Theo khoahoc.tv

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x