Độc đáo thiệp cưới theo phong cách Sài Gòn những năm 50-60

25/05/17, 10:37 Cuộc sống

Để tạo dấu ấn cho ngày trong đại, đôi bạn trẻ Đồng Nai đã tự tay thiết kế thiệp cưới được lấy cảm hứng từ bộ phim “Cô ba Sài Gòn” mang phong cách những năm 50-60 cực độc đáo và ấn tượng.

18056548-10212321120173665-2771312583069771744-o-1495531128896
Tấm thiệp cưới hoài niệm phong cách của những thập niên 50-60. (Ảnh sưu tầm từ Internet)

Đây là ý tưởng của cô dâu Nguyễn Thị Thư Hương và chú rể Phạm Quốc Huân (cùng 27 tuổi). Cả hai hiện sinh sống, làm việc tại TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Cả hai đều rất thích poster bộ phim “Cô ba Sài Gòn” nên đã lấy đó làm cảm hứng để tạo nên một tấm thiệp cưới hoài niệm phong cách của những thập niên 50-60. Vậy nên, tấm thiệp sử dụng những tông màu, font chữ đậm chất “những ngày xưa ơi”.

Thiệp cưới gồm 3 phần là báo hỷ, thiệp mời và poster. Phần báo hỷ nổi bật với slogan đáng yêu được thiết kế rất bắt mắt: “Nồi đồng lại úp vung đồng, con gái xứ Sặt lấy chồng Hố Nai”.

Câu này được cặp đôi chỉnh sửa dựa trên câu: “Nồi đồng lại úp vung đồng, con gái xứ Bắc lấy chồng Đồng Nai” để phù hợp với khu vực nơi hai vợ chồng sinh sống. Xứ Sặt là chỉ giáo sứ Kẻ Sặt, giáo sứ nơi cô dâu đang theo còn Hố Nai là nơi hai vợ chồng đều đang sinh sống.

thiepcuoi1

Phần thiệp mời gồm bao bì và ruột, bên trên có ghi đầy đủ thông tin về ngày tháng tổ chức đám cưới, điểm nhấn là những bông sen đá nằm rải rác trên mặt thiệp vì cô dâu rất yêu thích loài hoa này.

Phần poster ghép hình nhiều chàng trai, trong đó có chú rể, cùng những dòng chữ mang hơi hướng cổ điển, tạo sự thú vị cho người xem.

Sau khi được đăng lên mạng, hình ảnh về thiệp cưới độc đáo này lập tức khiến nhiều dân mạng thích thú.

thiepcuoi3 (1)
Phần poster ghép hình nhiều chàng trai, trong đó có chú rể, cùng những dòng chữ mang hơi hướng cổ điển, tạo sự thú vị cho người xem. (Ảnh sưu tầm từu Internet)

“Cả hai vợ chồng đều làm nghề thiết kế nên nghĩ ra ý tưởng này để tạo kỷ niệm khó quên. Chúng mình cũng tự tay làm đồ trang trí nhỏ xinh tại lễ cưới. 1.000 chiếc thiệp này đã được trao tới tay hai họ. Mọi người rất vui mừng và đều giữ nó lại làm kỷ niệm”, cô dâu chia sẻ.

Sau gần 10 năm yêu nhau, Thư Hương – Quốc Huân đã về chung một nhà vào ngày 14/5 vừa qua. Đôi trẻ tỏ ra rất vui và hạnh phúc khi được nhiều người quan tâm.

Hai nhân vật chính hạnh phúc bên nhau trong ngày cưới.
Cuốn album cưới cũng độc đáo không kém của đôi trẻ.

Theo Zing News

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x