Thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội: Tăng hơn 10.000 học sinh

21/04/15, 10:00 Tin Tổng Hợp

Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2015-2016, Hà Nội có khoảng 85.000 thí sinh tham gia, tăng hơn 10.000 em so với năm ngoái, trong khi chỉ có hơn 56.000 chỉ tiêu vào trường công lập. Số lượng tăng, chỉ tiêu có hạn khiến cuộc đua vào lớp 10 trường công được dự báo sẽ “nóng” hơn các năm trước.

Năm học 2015-2016, Hà Nội tăng hơn 10.000 thí sinh khiến cuộc cạnh tranh vào lớp 10 trường THPT công lập trở nên căng thẳng hơn. Ảnh: Q.Anh

Số lượng tăng, chỉ tiêu giảm

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm nay sẽ được thực hiện giữa kết hợp thi tuyển với xét tuyển. Cụ thể, tất cả các học sinh muốn dự tuyển vào lớp 10 THPT phải dự thi hai môn Toán và Ngữ văn trong kỳ thi tuyển sinh do Sở tổ chức. Điểm xét tuyển bằng điểm bậc THCS cộng với điểm thi và điểm cộng thêm. Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào 2 trường THPT công lập, kể cả lớp 10 không chuyên của Trường THPT Chu Văn An và Trường THPT Sơn Tây, xếp theo thứ tự ưu tiên là nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2. Hai nguyện vọng này phải trong cùng một khu vực tuyển sinh.

Điểm đặc biệt của kỳ tuyển sinh năm nay, riêng Trường THPT Chu Văn An được phép tuyển học sinh các tỉnh, thành phố phía Bắc (tính từ Thanh Hóa trở ra) đối với lớp chuyên và không chuyên. Điều kiện để học sinh ở các tỉnh khác thi tuyển vào trường là học sinh phải có hạnh kiểm tốt, đạt học lực giỏi năm lớp 9 và đạt giải chính thức trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT cho biết, kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm nay đã có sự gia tăng lớn về số lượng thí sinh, trong khi cơ sở vật chất, số lượng trường, lớp tăng không đáng kể. Sở đã có đề nghị các trường thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, đảm bảo công bằng, 100% học sinh đã tốt nghiệp THCS có nguyện vọng đi học đều được dự tuyển vào các trường THPT. Do số lượng tăng, Hà Nội cho phép các trường THPT công lập tự chủ tài chính và THPT ngoài công lập được tuyển sinh vượt chỉ tiêu quy định từ 10% đến 20%.

Căng như… thi đại học

Dù năm nay Hà Nội đã loại Ngoại ngữ ở kỳ thi vào 10 THPT hệ không chuyên, song không vì thế mà tính căng thẳng của kỳ thi giảm đi, bởi các em sẽ phải cạnh tranh quyết liệt cho một suất học trường công lập. Để đáp ứng nhu cầu của phụ huynh, học sinh muốn có được kết quả tốt trong kỳ thi vào lớp 10 sắp tới, nhiều trường THCS tại các quận nội thành Hà Nội đã tổ chức “tiết 0” từ lúc 6h30 hoặc 6h35 sáng nhằm tăng cường kiểm tra, ôn tập cho học sinh ở các môn thi vào lớp 10.

Trong khi đó, với nhiều phụ huynh, chuyện thi cử của con vào lớp 10 sắp tới không khác gì thi đại học. Lo lắng cho một suất học của con, phụ huynh Nguyễn Vũ Hoàn (khu tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân) lo lắng: “Năm nay, số học sinh tăng mà chỉ tiêu lại không tăng khiến cơ hội vào lớp 10 trường công lập của con vì thế mà giảm theo. Tôi dự định cho con thi vào trường “điểm”, sau đó dùng nguyện vọng 2 vào một trường công lập khác trong quận. Tuy nhiên, cũng cảm thấy khá lo vì năm nay số lượng tăng chắc chắn điểm chuẩn cũng sẽ tăng theo”.

Không ít phụ huynh đã phải tăng cường học thêm, ôn tập cho con trong suốt thời gian qua. Phụ huynh Trần Tuyết Mai (khu tập thể Nam Đồng, quận Đống Đa) chia sẻ: “Năm nay không thi môn Ngoại ngữ nên từ lúc ra Tết tôi chỉ cho con ôn tập hai môn Văn và Toán với mong muốn thi đỗ vào trường công lập tốt theo địa bàn tuyển sinh. Con chỉ có học lực khá, nên cũng phải tăng cường ôn tập, luyện thi thêm để có thể thi đỗ. Chứ chủ quan là phải sang học trường dân lập “tốp dưới” vừa học phí cao, môi trường học tập cũng chưa được đảm bảo”.

Chia sẻ về công tác tổ chức tuyển sinh, ông Ngô Văn Chất – Trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng (Sở GD&ĐT Hà Nội) cho biết: “Mọi học sinh tốt nghiệp THCS có nguyện vọng, đủ điều kiện đều được tham dự kỳ thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội theo đúng quy định của Sở. Sở nghiêm cấm các trường vận động học sinh có học lực yếu không tham dự kỳ thi vào lớp 10 THPT. Ngoài ra, các trường không được thu bất cứ khoản đóng góp nào của học sinh hoặc cha mẹ học sinh, kể cả bán hồ sơ cho học sinh. Đối với trường ngoài công lập phải công khai mức học phí và các khoản thu của cả năm học tại địa điểm tuyển sinh”.

Đối với tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên thi hai môn Ngữ văn và Toán theo hình thức tự luận. Ngày 11/6, buổi sáng thi môn Ngữ văn, buổi chiều thi môn Toán. Đối với tuyển sinh vào lớp 10 chuyên, sau khi vượt qua vòng sơ tuyển, thí sinh sẽ phải tham gia thi tuyển dự thi hai môn Ngữ văn, Toán thi cùng với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên (ngày 11/6). Sáng 12/6 thi môn Ngoại ngữ, chiều thi các môn chuyên. Ngày 13/6, thi tiếp các môn chuyên Vật lí, Lịch sử, Địa lí, Hóa học, Tiếng Anh.

Theo Dân Việt

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x