Thêm 5 ca nhiễm virus Vũ Hán từ nước ngoài về, nâng tổng ca nhiễm lên 99

22/03/20, 17:32 Tin trong ngày, Việt Nam

Vào chiều 22/3, Bộ Y tế đã công bố thêm 5 ca bệnh dương tính với virus Vũ Hán (Covid-19), nâng tổng số ca nhiễm tại Việt Nam lên con số 99. Tất cả những người này đều trú tại TP.HCM và chỉ vừa trở về từ nước ngoài.

Bộ Y tế công bố thêm 5 ca nhiễm virus Vũ Hán mới đều từ nước ngoài về, nâng tổng ca bệnh lên 99. (Ảnh qua thanhnien)
Bộ Y tế công bố thêm 5 ca nhiễm virus Vũ Hán mới đều từ nước ngoài về, nâng tổng ca bệnh lên 99. (Ảnh qua thanhnien)

Bệnh nhân thứ 95 là một du học sinh nam 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở quận Gò Vấp, TP.HCM, vừa từ Paris (Pháp) đáp chuyến bay AF258, số ghế 34J của hãng hàng không Air France xuống cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ngày 18/3.

Khi nhập cảnh, bệnh nhân có biểu hiện ho và đau họng nên được chuyển về khu cách ly tập trung tại quận 12, lấy mẫu bệnh phẩm. Mẫu bệnh phẩm được Viện Pasteur TP.HCM kết luận dương tính với virus Vũ Hán chủng mới (Covid-19).

Hiện tại, bệnh nhân này đã được chuyển tới cách ly, điều trị và theo dõi tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi (TP.HCM).

Bệnh nhân thứ 96 là nữ, 21 tuổi, trú tại quận 8, TP.HCM. Trong 2 tuần trước khi về Việt Nam, cô đã đi qua 4 quốc gia là Bỉ, Đức, Czech và Pháp. 

Cô từ Pháp trở về Việt Nam (quá cảnh tại Dubai) trên chuyến bay EK392 của hãng hàng không Emirates, số ghế 30E, nhập cảnh vào sân bay Tân Sơn Nhất ngày 19/3. 

Đến sáng 20/3 bệnh nhân được đưa về khu cách ly tập trung tại ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM. Qua khám sàng lọc, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho nên đã chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM để cách ly, điều trị.

Đến ngày 21/3, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM công bố kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân dương tính với Covid-19. Mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm tại Viện Pasteur TP.HCM cũng dương tính với chủng virus trên.

Bệnh nhân thứ 97 là một nam giáo viên dạy ngoại ngữ người Anh, 34 tuổi, ngụ tại quận 4, TP.HCM. Trước khi đến Việt Nam, bệnh nhân này đã ở Malaysia trong 2 tuần.

Ngày 13/3, anh từ Penang – Malaysia đáp chuyến bay AK1502 của hãng hàng không AirAsia xuống cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Sau đó anh đến quán bar Buddha (nơi có bệnh nhân thứ 91) hôm 14/3.

Đến ngày 20/3, anh tới Phòng khám Đa khoa FV Sài Gòn – quận 1 để khai báo tiền sử dịch tễ sau khi biết thông tin về bệnh nhân 91 và được chuyến đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM cách ly. Lúc này anh chưa có bất cứ triệu chứng bệnh nào.

Ngày 221/3, mẫu bệnh phẩm của anh được bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM công bố kết quả dương tính với Covid-19. Mẫu bệnh phẩm gửi Viện Pasteur TP.HCM cũng cho kết luận tương tự.

Bệnh nhân thứ 98 là một người đàn ông người Anh, 34 tuổi, trú tại quận 4, TP.HCM (cùng phòng với bệnh nhân 97), cũng là giáo viên ngoại ngữ tại Việt Nam. 

Bệnh nhân này từ Penang – Malaysia đáp chuyến bay AK1502 của hãng hàng không AirAsia xuống sân bay Tân Sơn Nhất ngày 6/3. Trong quá trình lưu trú tại TP.HCM anh đã cùng bệnh nhân 97 đến quán bar Buddha có bệnh nhân 91 vào ngày 14/3.

Đến ngày 20/3, cả hai tới Phòng khám Đa khoa FV Sài Gòn – quận 1 để khai báo tiền sử dịch tễ, sau đó được chuyến đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Mẫu bệnh phẩm của người này sau đó được Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM công bố dương tính với virus Vũ Hán vào ngày 21/3. Sau đó, Viện Pasteur TP.HCM cũng thông báo kết luận tương tự.

Bệnh nhân thứ 99 là nam, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Quận Bình Thạnh, TP. HCM. Ngày 17/3, bệnh nhân từ Pháp lên chuyến bay AF258, số ghế 33H của hãng hàng không Air France đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất ngày 18/3.

Khi nhập cảnh, bệnh nhân không có triệu chứng bệnh và được chuyển về khu cách ly tập trung tại quận 12, lấy mẫu bệnh phẩm.

Ngày 21/3, Viện Pasteur TP.HCM thông báo kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân này dương tính với chủng virus Vũ Hán.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x