Thể thao VN đoạt 15 HCV ngày 10-6

10/06/15, 20:00 Tin Tổng Hợp

TTO – Ngày 10-6, các VĐV VN đã thi đấu xuất sắc và đem về cho đoàn thể thao VN thêm 15 HCV, trong đó điền kinh đóng góp tới 5 HCV.

Lâm Quang Nhật ở cự li 1.500m. Ảnh: T.Phúc

Video clip Lê Trọng Hinh đoạt HCV cự li 200m nam. Nguồn: VTV6
Video clip Nguyễn Thị Huyền đoạt HCV và phá kỉ lục SEA Games cự li 400m rào nữ. Nguồn: VTV6

* tiếp tục cập nhật…

Tính đến thời điểm hiện tại, đoàn thể thao VN có 48 HCV, 22 HCB và 43 HCĐ.

HCV bơi lội 19g06, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã đoạt HCV và phá kỉ lục SEA ở cự li 400m tự do nữ. Thành tích của Ánh Viên ở đợt thi chung kết là 4 phút 08,66 giây, phá sâu kỉ lục 4 phút 10,75 giây do VĐV Khoo Cai Lin (Malaysia) lập tại Lào vào năm 2009 Đây là chiếc HCV thứ bảy và kỉ lục thứ tám của Ánh Viên tại SEA Game 28.

HCV bơi lội 18g57, kình ngư Lâm Quang Nhật đã đoạt HCV và phá kỉ lục SEA Games ở cự li 1.500m với thời gian 37 phút 31,03 giây. Kỉ lục cũ là 15 phút 37,73 giây do VĐV Philippines Ryan Arabejo lập tại Lào vào năm 2009.

Bơi lội 18g05, kình ngư Hoàng Quý Phước chỉ về đích ở vị trí thứ 6 cự li 50m bơi bướm nam với thời gian 25,01 giây. Giành HCV ở cự li này là kình ngư Singapore Schooling với 23,49 giây, phá kỷ lục SEA Games.

HCV điền kinh 17g55, VĐV Lê Trọng Hinh đã đoạt HCV ở cự li 200m nam với thành tích 20,89 giây. Đây là chiếc HCV thứ 13 của đoàn thể thao VN trong ngày 10-6.

HCV pencak Silat 17g50, võ sĩ Hoàng Quang Trung đoạt HCV nội dung Tunggal cá nhân biểu diễn với số điểm 464. Đoạt HCB và HCĐ lần lượt là các VĐV Indonesia và Singapore.

HCĐ điền kinh 17g44, VĐV Nguyễn Thị Oanh giành HCĐ nội dung 200m nữ sau khi về đích thứ ba đợt chạy chung kết với thời gian 23,92 giây. Ở nội dung này, VĐV Quách Thị Lan về đích thứ tư với thành tích 23,98 giây.

HCV boxing 17g30, võ sĩ Trương Đình Hoàng đã mang về thêm một HCV nữa cho đoàn thể thao VN khi đánh bại đối thủ người Thái Lan Aphisit 3-0 trong trận chung kết. Điều khá thú vị là trước SEA Games 28, Đình Hoàng không được giao mục tiêu HCV.

HCV điền kinh 17g21, VĐV Dương Văn Thái đoạt HCV nội dung chạy 800m nam với thành tích 1 phút 51,43 giây. Ở những mét cuối cùng đối thủ người Philippines Maulas Wenlie đã băng lên với quyết tâm cực lớn nhưng Dương Văn Thái bằng những bước chạy mạnh mẽ đã về đích đầu tiên và giành HCV.

Dương Văn Thái (phải) với những bước chạy mạnh mẽ giúp anh đoạt HCV nội dung 800m nam. Ảnh: T.P

HCV điền kinh 17g13, VĐV Đỗ Thị Thảo mang về HCV thứ 9 cho đoàn thể thao VN trong ngày thi đấu 10-6 sau khi cán đích đầu tiên đợt chạy chung kết 800m nữ với thời gian 2 phút 05,22 giây. Cũng ở nội dung này, Vũ Thị Ly đoạt HCĐ.

HCB điền kinh 17g, VĐV Bùi Thị Thu Thảo đoạt HCB nội dung ngảy xa với thành tích 6,65m. Giành HCV ở nội dung này là VĐV Indonesia Maria Londa.

HCV điền kinh 16g45, VĐV Nguyễn Văn Huệ đoạt HCV 10 môn phối hợp với số điểm 7.232. Cũng ở nội dung này, VĐV Nguyễn Huy Thái chỉ xếp thứ 6 với 6.328 điểm.

Nguyễn Văn Huệ đoạt HCV 10 môn phối hợp. Ảnh: T.P

Điền kinh 16g15, VĐV Đỗ Quốc Luật và Nguyễn Văn Lai đã không có huy chương ở cự li 10.000m khi chỉ về đích ở vị trí thứ tư và thứ sáu. Giành HCV ở cự li này là VĐV Indonesia Prayogo với thời gian 29 phút 41,56 giây.

HCB boxing 16g13, võ sĩ Nguyễn Văn Hải đã để thua võ sĩ Philippines Cantancio trong trận chung kết hạng cân dưới 65kg và nhận HCB.

HCB điền kinh 15g28, VĐV Quách Công Lịch đoạt HCB cự li 400m vượt rào nam với thời gian 50,29 giây. Giành HCV là VĐV Philippines Cray Eric Shauwn với 49,40 giây, phá kỷ lục SEA Games.

Nguyễn Thị Huyền ăn mừng chiến thắng. Ảnh: T.Phúc

HCV điền kinh 15g10, VĐV Nguyễn Thị Huyền đã giành HCV và phá kỉ lục SEA Games ở cự li 400m vượt rào nữ với thời gian 56,15 giây. Kỉ lục cũ ở nội dung này là 56,78 giây do VĐV Thái Lan Srithoa Reawadee lập vào năm 1995.

HCV TDDC 14g55, VĐV Đinh Phương Thành giành HCV nội dung xà đơn với 14,233 điểm. Đây là chiếc HCV cuối cùng của TDDC tại SEA Games 28. Kết thúc các nội dung thi đấu tại SEA Games 28, TDDC VN giành tổng cộng 9 HCV, 4 HCB và 4 HCĐ.

VĐV Đinh Phương Thành ở nội dung xã kép. Ảnh: N.K

HCĐ TDDC 14g49, VĐV Phan Thị Hà Thanh chỉ xếp thứ ba ở nội dung thể dục tự do với 13,433 điểm và nhận HCĐ. Giành HCV là VĐV Malaysia Farah Ann với 13,733 điểm và HCB là VĐV Indonesia Irfanalutfi Rifda với 13,700 điểm.

HCV TDDC 14g15, VĐV Đinh Phương Thành giành HCV nội dung xà kép với 15,883 điểm. Giành HCB là VĐV Thái Lan Rartchawat với 14,800 điểm và giành HCĐ là Phạm Phước Hưng với 14,633 điểm.

HCV TDDC 14g11, VĐV Phan Thị Hà Thanh đã giành HCV cầu thăng bằng với 13,966 điểm. Cũng ở nội dung này, VĐV Vân Anh giành HCB với 13,333 điểm. Giành HCĐ là VĐV Malaysia.

Hà Thanh (phải) đoạt HCV và Vân Anh đoạt HCB ở nội dung cầu thăng bằng. Ảnh: N.K
Hà Thanh ở nội dung thi cầu thăng bằng. Ảnh: N.K

HCV boxing 14g02, võ sĩ Lê Thị Bằng giành HCV hạng cân dưới 54 kg sau khi đánh bại đối thủ người Philippines Petecio Nesthym 2-1 trong trận chung kết.

Võ sĩ Lê Thị Bằng ăn mừng chiến thắng hạng cân dưới 54kg. Ảnh: H.Đ

HCV boxing 13g35, võ sĩ Nguyễn Thị Yến đã đánh bại võ sĩ Philippines Magno Irish 2-1 trong trận chung kết hạng cân dưới 51kg nữ và giành HCV.

Nguyễn Thị Yến trong trận chung kết với Magno Irish. Ảnh: H.Đăng

HCV TTDC 13g32, ở đợt thi chung kết, VĐV Lê Thanh Tùng đã thi đấu xuất sắc ở cả hai lần nhảy và giành chiến thắng với điểm số rất cao 15,000 điểm. Cũng ở nội dung này, Hoàng Cường giành HCB với 14,866 điểm. Giành HCĐ là VĐV Philippines với 14,616 điểm.

Lê Thanh Tùng (phải) đoạt HCV và Hoàng Cường đoạt HCB nội dung nhảy chống. Ảnh: N.K
Lê Thanh Tùng giành HCV ở nội dung nhảy chống. Ảnh: N.K

HCĐ bida 13g30, đội tuyển bida nam đã giành HCĐ nội dung đồng đội bida Anh sau khi để thua tuyển Thái Lan ở bán kết.

Bắn súng 12g13, xạ thủ Tạ Ngọc Long được xếp thứ sáu ở chung kết môn bắn súng nội dung 50m súng trường nam với thành tích 121,7 điểm.

Bi-da 11g48, đội tuyển bida VN giành vé vào bán kết nội dung bida Anh đồng đội nam sau khi thắng chủ nhà Singapore 3-2. Đối thủ ở bán kết của VN là Thái Lan.

Quần vợt 10g48, tay vợt Hoàng Thiên để thua Rungkat (Indonesia) 0-2 (3-6, 1-6) ở vòng 2 nội dung đơn nam.

Tuyển nữ VN (áo đỏ) đã dễ dàng thắng Malaysia 3-0. Ảnh: T.Phúc

Bóng chuyền 10g15, tuyển bóng chuyền nữ VN đã đánh bại tuyển Malaysia 3-0 (25-10, 25-15, 25-15) trong trận ra quân tại SEA Games 28.

Điền kinh 9g28, Quách Thị Lan về đích đầu tiên vòng loại nội dung 200m nữ với thành tích 24,03 giây, đoạt vé vào chung kết. Ngay sau đó, Nguyễn Thị Oanh cũng giành vé vào chung kết sau khi cán đích thứ ba ở đợt chạy vòng loại 200m thứ hai với thời gian 24,06 giây.

Bơi 8g58, kình ngư Trần Duy Khôi cũng đã vượt qua vòng loại để có mặt ở đợt thi chung kết 200m hỗn hợp cá nhân nam vào tối nay. Nhưng đồng đội của Khôi, VĐV Phan Gia Mẫn đã không vượt qua được vòng loại.

Bơi 8g50, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành quyền vào chung kết nội dung 400m tự do nữ. Ở vòng loại, thành tích của Ánh Viên là 4 phút 24,83 giây.

Điền kinh 8g43, VĐV Lê Trọng Hinh đã về nhất vòng loại chạy 200m nam và giành quyền vào thi chung kết tối nay. Thành tích ở vòng loại của Trọng Hinh là 21 giây 14. Đây là thành tích tốt nhất cho đến thời điểm này trong sự nghiệp của Trọng Hinh.

Lê Trọng Hinh (317) trên đường chạy vòng loại 200m. Ảnh: DƯ HẢI

Bơi 8g02, kình ngư Hoàng Quý Phước về đích thứ ba đợt bơi vòng loại thứ nhất nội dung 50m bơi bướm với thành tích 25,25 giây, giành vé vào thi đấu đợt bơi chung kết vào 18g hôm nay.

TTO

Theo Tuổi Trẻ – Thể Thao

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x