Thế giới 24h: Động đất lại tàn phá nóc nhà thế giới

13/05/15, 02:45 Tin Tổng Hợp

Động đất lại giết chết hàng chục người và làm hàng nghìn người bị thương ở Nepal; siêu bão Noul ập vào Nhật Bản… nằm trong số những tin tức chủ chốt trên thế giới trong 24 giờ qua.

Tin nổi bật

Chiều ngày 12/5, Nepal lại hứng chịu một trận động đất mạnh 7,2 độ Richter, với hàng chục người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương.

Cơn thiên tai xảy ra khi Nepal vẫn còn đang chật vật khắc phục hậu quả trận động đất kinh hoàng hôm 25/4 làm hơn 8.000 người chết và đẩy hàng trăm nghìn người vào cảnh vô gia cư.

Tình hình cập nhật tới thủ đô Kathmandu rất chậm song các nhà chức trách cho rằng số người tử vong sẽ tăng cao, vì thông tin cho biết có nhiều người đang bị vùi lấp dưới những đống đổ nát.

Bộ trưởng Nội vụ Nepal thông báo, ít nhất 42 người tử vong song sau đó hạ con số này xuống 37. Bộ này cho biết thêm, có tới hơn 1.130 người bị thương tính đến 10h tối cùng ngày.

Các trực thăng cứu hộ đã được cử tới những vùng núi non hiểm trở, nơi nhiều nạn nhân có thể đang bị lở đất và nhà sập vùi lấp. Ở những chỗ dễ tiếp cận hơn, các nhóm cứu nạn đang tích cực tìm kiếm những người sống sót.

Với tâm chấn nằm sâu 18,5km, trận động đất chiều ngày 12/5 kéo theo ít nhất 10 dư chấn mạnh, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ.

Trong khi đó tại nước láng giềng Ấn Độ, Bộ Nội vụ nước này xác nhận, liên quan tới động đất ở Nepal, ít nhất 16 người đã bỏ mạng vì bị mái và tường nhà đổ sập lên người. Báo chí Trung Quốc đưa tin có một trường hợp tử vong ở Tây Tạng.

Tin vắn

– Ngày 12/5, siêu bão Noul đã đổ bộ vào quần đảo Okinawa, miền nam Nhật Bản, mang theo mưa to, gió lớn và sóng biển dâng cao.

– Chính phủ Mali cho biết ít nhất 9 binh sĩ thiệt mạng và 14 người bị thương trong một vụ tấn công của phiến quân.

– Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye triệu tập khẩn một cuộc họp về an ninh sau khi CHDCND Triều Tiên tuyên bố phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm. Theo phát ngôn viên của bà Park, cuộc họp có sự tham dự của các quan chức an ninh và ngoại giao cấp cao, thảo luận về các giải pháp ứng phó với vụ phóng tên lửa đạn đạo dưới nước của Triều Tiên cũng như các mối đe dọa tấn công nhằm vào các tàu hải quân của Hàn Quốc.

– Chính phủ Australia tuyên bố sẽ bổ sung 450 triệu AUD (355,5 triệu USD) vào ngân sách quốc gia để tăng cường giám sát và chống khủng bố trong nước, ứng phó trước các mối đe dọa ngày càng tăng.

– Bom phát nổ trên chuyến tàu hỏa tuyến Sealdah-Krishnangar, gần ga Titagarh ở quận Parganas thuộc bang Tây Bengal, miền Đông Ấn Độ, đã khiến ít nhất 7 người bị thương.

– Hai tàu khu trục Nhật Bản và 1 trong những tàu chiến mới nhất của Philippines đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân lịch sử trên Biển Đông. Động thái này cho thấy một liên minh đang ngày càng được củng cố nhằm đối trọng với Trung Quốc.

– Bộ Ngoại giao Nga chào đón chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bằng những tuyên bố cứng rắn, cáo buộc Washington gây áp lực lên Moscow trong vấn đề khủng hoảng Ukraina.

Tin ảnh

Một vụ oanh tạc nhằm vào một địa điểm quân sự do phe Houthi kiểm soát ở thủ đô Sanaa của Yemen ngày 12/5. (Ảnh: Reuters)

Chiến dịch oanh kích do Ảrập Xêút dẫn đầu nhắm tới thủ đô Sanaa do quân nổi dậy kiểm soát đã diễn ra vài giờ trước khi lệnh ngừng bắn nhân đạo kéo dài 5 này bắt đầu.

Phát ngôn

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cáo buộc Nga đang tích cực tăng cường lực lượng và vũ khí tại vùng biên giới với Ukraina, từ đó các phần tử ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine có thể tấn công trong chớp nhoáng.

“Nga tăng cường vũ trang cả ở vùng biên giới Nga-Ukraina và bên trong lãnh thổ phía đông Ukraina, bao gồm cả việc gia tăng đều đặn các khí tài hạng nặng, xe tăng, pháo, đạn dược, hệ thống phòng không, và huấn luyện rất tích cực”, báo Irish Examiner của Ireland dẫn lời ông Stoltenberg nói.

Tổng thư ký NATO bình luận thêm: “Chính vì thế họ có đủ khả năng để thực hiện các cuộc tấn công mới mà chỉ cần rất ít thời gian cảnh báo. Tất nhiên không ai có thể nói trước điều gì chắc chắn về ý định này”.

Sự kiện

Ngày 13/05/1968: Khai mạc phiên họp đầu tiên của cuộc hội đàm giữa đại diện Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa và Mỹ tại Paris.

Ngày 13/05/1779: Hiệp định Teschen được ký kết: Chiến thắng chính trị của nhà vua nước Phổ Friedrich II Đại Đế trong cuộc Chiến tranh Kế vị Bayern.

Thanh Hảo

Theo VietnamNet

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x