“The Bloop”: Âm thanh phát ra từ quái vật biển hay người ngoài hành tinh?

29/04/15, 10:06 Bí ẩn

“The Bloop”, âm thanh bí ẩn được phát hiện vào năm 1997 đã gây ra một làn sóng tranh cãi trong hàng chục năm liền. Nhiều người cho rằng nó phát ra từ một con quái vật biển nhưng một số khác lại cho rằng nó phát ra từ hoạt động nghiên cứu của người ngoài hành tinh…

Phổ âm thanh thu được của The Bloop

Khi âm thanh bí ẩn lộ diện…

Năm 1997, Cục quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ đã phát hiện một tiếng động vô cùng đặc biệt tại khu vực phía Nam Thái Bình Dương.

Đó là một dải âm thanh với tần số cực thấp song có mức cường độ âm rất lớn, tới mức lọt vào máy ghi âm của các nhà khoa học từ khoảng cách xa 5.000 km. Với cường độ và tần số mà âm thanh này phát ra, các chuyên gia đã gọi nó với cái tên “The Bloop”.

“The Bloop” được ghi lại rất nhiều lần vào suốt mùa hè năm đó ở khu vực gần Xích đạo thuộc biển Thái Bình Dương. Chuỗi âm thanh thường kéo dài trong khoảng một phút và được thu trên rất nhiều cảm biến âm cùng lúc.

Qua các phân tích, chuyên gia Christopher Fox thuộc Dự án quan trắc âm thanh, Cơ quan khí tượng và thủy văn Mỹ (NOAA) nhận định: “The Bloop” mang đầy đủ những đặc điểm về tần số dao động âm thanh chứng minh chúng được phát ra từ một loài sinh vật biển.

… là lúc những giả thuyết kinh dị bắt đầu…

Ngay cả “tiếng nói” của cá voi xanh cũng chưa bằng 1/5 cường độ âm thanh của chủ nhân “The Bloop”

Tuy nhiên, điều bí ẩn cũng xuất phát từ đây. Theo đó, đối chiếu với dữ liệu sinh vật học, nhóm nghiên cứu thấy rằng: Âm lượng của “The Bloop” lớn đến mức không loài động vật nào trên Trái đất có thể phát ra tiếng động như vậy.

Từ trước tới nay, kỷ lục về âm thanh vẫn đang thuộc về cá voi xanh, khi âm thanh chúng phát ra có mức cường độ âm khoảng 188 dB và truyền được xa 500 dặm (804,6 km). So với độ truyền 5.000km của “The Bloop”, các nhà khoa học bắt đầu có linh cảm không hay…

Nếu là âm thanh có nguồn gốc sinh vật, “The Bloop” sẽ phải được phát ra từ một loài quái vật khổng lồ hay một sinh vật ngoài hành tinh dưới lòng đại dương.

Tranh vẽ quái vật đáng sợ Cthulhu

Rất nhiều người liên tưởng chủ nhân của “The Bloop” chính là quái vật Cthulhu trong tác phẩm của nhà văn H.P.Lovecraft nổi tiếng. Đó là một con quái vật khổng lồ đầy xúc tu phát ra tiếng kêu bí ẩn.

Sở dĩ có liên tưởng như vậy bởi khu vực thu được “The Bloop” rất gần với vị trí được mô tả về R’lyeh, thành phố bị chìm dưới đáy đại dương và cũng là nơi giam giữ quái vật Cthulhu được nhà văn H. P. Lovecraft viết trong truyện ngắn nổi tiếng “The call of Cthulhu”.

Một số nhà nghiên cứu về UFO lại cho rằng, có thể dưới đáy đại dương vẫn tồn tại các căn cứ của người ngoài hành tinh và âm thanh này phát ra là do các hoạt động của họ.

Vị trí phát hiện “The Bloop” rất gần với thành phố R’lyeh trong văn học giả tưởng

Thậm chí, có thời điểm “The Bloop” được gắn với huyền thoại quái vật hồ Lochness. Các giả thuyết này trong một thời gian dài đã trở thành đề tài nóng bỏng cho giới giải trí và điện ảnh.

Khi bức màn bí ẩn dần được vén

Những giả thuyết về quái vật biển hay người ngoài hành tinh càng khiến giới khoa học không ngừng tìm hiểu, nghiên cứu với mong muốn phá giải được bí ẩn “The Bloop”. Và có vẻ sau bao cố gắng, sự thật về âm thanh bí ẩn dưới đáy Thái Bình Dương đã được đưa ra trước ánh sáng.

Năm 2008, trong quá trình theo dõi tảng băng trôi khổng lồ A53a sắp tan gần đảo South Georgia, hình bóng của âm thanh “The Bloop” lại xuất hiện.

Kết quả thu âm cho thấy, tiếng nứt gãy của những tảng băng lớn trên biển có đủ mức cường độ âm để truyền đi xa ở khoảng cách 5.000 km. Mặt khác, hình ảnh phổ âm thu được của tiếng băng cũng khá tương tự so với phổ âm của “The Bloop”.

Ảnh chụp tảng băng trôi A53a từ trên không

Sau khi đối chiếu, trung tâm nghiên cứu NOAA cho rằng “The Bloop” thực ra không quá bí ẩn mà có thể chính là tiếng nứt gãy của các tảng băng trên biển hoặc dưới lòng đại dương.

Tuy nhiên, câu trả lời này không đủ làm thỏa mãn những người hiếu kì. Trên thế giới, rất nhiều người vẫn tin vào sự hiện diện của một thủy quái biển phát ra âm thanh “The Bloop”.

Theo TTVN

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x