Thất Trung Toàn Hội sẽ quyết định số phận của ông Tôn Chính Tài

19/09/17, 09:04 Trung Quốc

Trước khi Đại hội 19 diễn ra một tuần, Hội nghị toàn thể lần 7 khóa 18 sẽ diễn ra, nhằm giải quyết một số đại sự chưa được chưa hoàn tất, trong đó bao gồm cả việc xử phạt Tôn Chính Tài, cũng như cơ cấu lại nhân sự cấp cao trong quân đội.

Thất trung Toàn hội sẽ quyết định số phận của ông Tôn Chính Tài.
Thất trung Toàn hội sẽ quyết định số phận của ông Tôn Chính Tài. (Ảnh: Bloomberg)

Thất Trung Toàn Hội khóa 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu từ ngày 11/10

Ngày 17/09 Minh Báo (Hong Kong) đưa tin cho biết, Thất Trung Toàn Hội theo thông lệ sẽ hoàn tất một số sự việc chưa giải quyết trong khóa 18, đặc biệt là những trường hợp quan chức cấp cao đang bị điều tra; đồng thời cũng thực hiện một số công tác chuẩn bị cho Đại hội 19 sẽ diễn ra ngay sau đó, như phác thảo những báo cáo chính trị và thẩm duyệt những điều chỉnh cho điều lệ đảng v.v.

Bài viết đã kiểm kê một số đề tài thảo luận chủ yếu của Thất Trung Toàn Hội. Trong đó có việc xử phạt Tôn Chính Tài.

Bài viết cho biết, sự kiện lớn nhất chưa giải quyết xong trong khóa này chính là vụ án của nguyên Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Tôn Chính Tài, và tương lai của ông Tôn Chính Tài sẽ được quyết định trong Thất Trung Toàn Hội, các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị và Ủy viên Trung ương của ông Tôn Chính Tài chắc chắn sẽ bị hủy bỏ, còn việc ông Tôn có bị khai trừ khỏi Đảng hay không thì rất khó dự đoán.

Ngày 24/07, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương tuyên bố ông Tôn Chính Tài bị thẩm tra. Dựa theo quy định của ĐCSTQ, thông thường thời gian Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thẩm tra quan viên là khoảng 90 ngày. Thời điểm Thất Trung Toàn Hội diễn ra là vừa đúng lúc khoảng thời gian thẩm tra kết thúc.

Ngoại giới phân tích, các ông Tập Cận Bình, Vương Kỳ Sơn chọn thời điểm hạ bệ Tôn Chính Tài cũng không phải là ngẫu nhiên. Bởi vì Tôn Chính Tài có thân phận đặc thù, vụ án này sẽ ảnh hưởng rất lớn, nên trước Đại hội 19 vụ án này phải được kết thúc, phòng tránh đêm dài lắm mộng.

Tôn Chính Tài được cho là người có lý lịch đậm màu phe Giang. Việc Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương từng chỉ trích Trùng Khánh “Bất lực trong việc quét sạch tàn dư của Bạc Hy Lai – Vương Lập Quân” có thể thấy Tôn Chính Tài ít nhất có vấn đề lập trường chính trị không ổn định.

Có phân tích cho rằng, ông Tập Cận Bình hạ bệ ông Tôn Chính Tài là tiêu diệt mầm họa, ông Tôn Chính Tài thực sự có động tác soán quyền, nhưng ông Tôn có thể không bị xử nặng như ông Bạc Hy Lai.

Nhưng sau khi ông Tôn Chính Tài ngã ngựa, có kênh truyền thông Hong Kong từng đưa tin rằng, nội bộ ĐCSTQ thông báo ông Tôn Chính Tài có các hành vi vi phạm kỷ luật, vi phạm luật pháp, trong đó bao gồm “tác phong đạo đức cuộc sống hủ hóa sa đọa, làm tổn hại nặng nề đến người khác”, “vơ vét một lượng lớn tài vật”, “giúp đỡ thân thuộc chiếm lợi phi pháp”. Nếu như thông tin trên là thật, thì ông Tôn Chính Tài có thể còn bị khai trừ khỏi Đảng.

Định hình nhân sự cấp cao trong quân đội

Bài viết của Minh Báo còn chỉ ra, điểm đáng chú nhất trong Thất Trung Toàn Hội lần này là Quân ủy Trung ương. Hiện tại trong hai Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương là ông Phạm Trường Long và ông Hứa Kỳ Lượng thì ít nhất sẽ có một người nghỉ hưu, mà theo truyền thông rộ tin gần đây thì khóa mới sẽ có đến 4 Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương.

Theo truyền thông dự đoán thì các công Lý Tác Thành, Trương Hựu Hiệp, Ngụy Phụng Hòa sẽ đồng thời được thăng chức lên làm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, tất cả sẽ được công bố tại Thất Trung Toàn Hội.

Nhân sự của Thất Trung Toàn Hội phần lớn là chỉ thêm không bớt, Phó Chủ tịch Quân ủy sắp nghỉ hưu sẽ không bị miễn chức trong hội nghị này. Nếu các ông Lý Tác Thành, Trương Hựu Hiệp, Ngụy Phụng Hòa đều thăng chức, thì sẽ giống như Đại hội 18, Đại hội 19 sẽ có 5 Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương tham dự.

Gần đây, nhân sự cấp cao trong quân đội có nhiều biến động. Nếu cơ cấu Quân ủy không thay đổi, thì những tư lệnh các quân chủng mới được thăng chức và chủ quản Quân ủy, sẽ thuận lợi thăng nhiệm chức vụ Ủy viên Quân ủy Trung ương.

(*) Thất Trung Toàn hội khóa 18: Là hội nghị định kỳ lần thứ 7 khóa 18 của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Lê Hiếu biên dịch

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

x