Thần giao cách cảm: Tiết lộ khả năng giao tiếp bằng ý nghĩ ở khoảng cách 7.400 km

10/09/14, 22:55 Thế giới tâm linh

Các nhà khoa học thuộc Đại học Harvard (Mỹ) vừa tiết lộ bản báo cáo khoa học về các cuộc thí nghiệm xác minh khả năng truyền tải dữ liệu bằng não người này tới người khác là hoàn toàn có thật.

Thí nghiệm này chứng minh khả năng siêu cảm của con người (hay còn gọi là “thần giao cách cảm”) là có tồn tại.

Trong thí nghiệm, hai nhà nghiên cứu đã có thể truyền tải một thông điệp đơn giản cho nhau bằng ý nghĩ. (Ảnh minh họa: Getty Images)

Thí nghiệm “trò chuyện thông qua ý nghĩ” đã diễn ra trong các điều kiện hoàn toàn bí mật vào ngày 28 tháng 3 vừa qua. Mãi cho tới gần đây, vẫn chỉ có một nhóm nhỏ gồm hơn 10 nhà nghiên cứu biết về sự tồn tại của nó.

Tuy nhiên, bí mật đã được tiết lộ cách đây vài ngày, khi tạp chí PLOS ONE cho đăng tải một báo cáo khoa học về kết quả của thí nghiệm.

Báo cáo khoa học rất dài và có rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành. Nội dung chính của bài báo được hiểu một cách đơn giản và khái quát như sau: Các nhà nghiên cứu có thể “giao tiếp bằng suy nghĩ ở khoảng cách xa”.

Đây là thực nghiệm đầu tiên của các nhà khoa học chứng minh khả năng “thần giao cách cảm” của con người.

Trước đó một thí nghiệm nâng đồ vật bằng kim loại sử dụng ý nghĩ của Miroslaw Magola đã được thực hiện thành công (Ảnh: Miroslaw Magola)

Thí nghiệm này do Đại học Havard phối hợp cùng các chuyên gia Tây Ban Nha Starlab và công ty phát triển robot Axilum tiến hành, tại một cơ sở nghiên cứu ở thành phố Kerala của Ấn Độ.

Trong thí nghiệm, tiến sĩ Alejandro Riera đội một chiếc mũ ghi điện não đồ điện tử (EEG), được kết nối với một máy tính xách tay và bắt đầu suy nghĩ. Ông Riera tưởng tượng mình đang tạo ra hàng loạt cử động theo chiều ngang hoặc chiều dọc, từ đó hình thành một trong 2 loại xung điện truyền tới mũ EEG.

Giáo sư Xavier trong phim X-Men cũng sử dụng chiếc mũ điều khiển bằng suy nghĩ

Máy tính chuyên dụng sẽ chuyển một trong hai dạng xung điện đó thành số 1 và 0 từ đó mã hóa thành số nhị phân. Tức là, ý nghĩ của ông Riera có thể được chuyển thành các ký tự trên máy điện toán.

Tiến sĩ Riera mất 30 phút tập trung cao độ mới tạo ra thông điệp đơn giản “hola” (tiếng Tây Ban Nha) và “ciao” (trong tiếng Ý), có nghĩa là “xin chào”. Thông điệp này sau đó được gửi qua thư điện tử từ máy tính của ông tới Pháp.

Cách đó khoảng 7.400 km, tiến sĩ Michel Berg trong tình trạng bị bịt mắt và đeo nút tai để chặn các tiếng ồn xung quanh, ngồi trong một phòng thí nghiệm hiện đại ở Đại học Strasbourg, đông bắc Pháp và cũng bắt đầu suy nghĩ.

Ông Berg được kết nối với một chiếc máy tính diễn dịch thông điệp nhị phân thành các xung điện truyền vào thùy chẩm của bộ não, vùng quản lý thị giác. Khi các xung điện được phát ra, ông Berg sẽ trải nghiệm “đom đóm mắt” hay các đốm lóe sáng màu trắng ở phía ngoài tầm nhìn. Các xung khác nhau tương ứng với số 0 hoặc 1. Các đom đóm mắt có thể được “người nhận” là tiến sĩ Berg chuyển đổi trở lại thành mã nhị phân và diễn dịch lại thành các từ “hola” và “ciao”. Quá trình này kéo dài khoảng 30 phút.

Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ, tiến sĩ Riera và tiến sĩ Berg rốt cuộc đã chào hỏi được với nhau thông qua ý nghĩ. Thông điệp được truyền tải với độ chính xác 90 – 95%.

Nhóm nghiên cứu thừa nhận có sự khác biệt rất lớn giữa việc truyền tải các từ gồm 4 chữ cái trong thời gian 60 phút với việc thực hiện một cuộc trò chuyện phức tạp thông qua ý nghĩ.

Tiến sĩ Berg tin rằng, chúng có thể phải mất tới 20 năm nữa mới có khả năng phát triển các ứng dụng thiết thực từ kỹ thuật này.

Tuy nhiên, khả năng điều khiển bằng suy nghĩ đã được nhắc đến nhiều trong các tài liệu cổ.

Theo nhà nghiên cứu Berg, trong những thập niên tới, kỹ thuật có thể được dùng để giúp các bệnh nhân đột quỵ, người bị bại liệt 2 chân nghiêm trọng và các bệnh nhân mắc “hội chứng khóa trong” (liệt tứ chi và hầu như tất cả các dây thần kinh, không thể cử động) phục hồi khả năng trò chuyện và vận động, nhờ sử dụng bộ não của họ để truyền chỉ dẫn cho người khác hoặc các chi giả.

Giáo sư Xavier trong phim X-Men đang sử dụng khả năng “thần giao cách cảm”

Ngoài ứng dụng trong y học, các binh sĩ một ngày nào đó có thể sử dụng khả năng “thần giao cách cảm” để giao tiếp xuyên qua chiến trường khói lửa, không cần phải dựa vào thiết bị vô tuyến hoặc vệ tinh, vốn dễ bị kẻ thù phát hiện và ngăn chặn. Mọi người cũng có thể tận dụng nó để liên lạc với người thân của mình mà không cần điện thoại.

Các chuyên gia thậm chí còn nghĩ tới khả năng “thần giao cách cảm” được vận dụng để giúp cảnh sát tìm ra cách đọc trong trí não của nghi phạm và các hội đồng xét xử có thể đảm bảo nhân chứng đang khai thật trước tòa. Con người trong tương lai thậm chí được kỳ vọng có thể giao tiếp với người chết, nếu y học tìm được cách giúp duy trì sự sống cho bộ não của họ.

Theo VietNamNet, BBC, Daily Mail

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x