Thảm họa sóng thần tại Nhật Bản và câu chuyện ly kỳ về phong thủy

Thảm họa động đất sóng thần cách đây 6 năm vẫn là nỗi ám ảnh đối với Nhật Bản. Nhiều người cho rằng thảm họa này xảy ra vì thiếu các phương tiện để cảnh báo, nhưng theo các chuyên gia phong thủy, việc đó hoàn toàn có thể đoán trước bằng yếu tố phong thủy.

Sóng thần đổ bộ thành phố Miyako, tràn qua bờ đê và khiến đường phố ngập lụt ở tỉnh Iwate sau trận động đất mạnh 9 độ Richter làm rung chuyển khu vực này ngày 11/3/2011. (Ảnh: Mainichi Shimbun / Reuters)
Sóng thần đổ bộ thành phố Miyako, tràn qua bờ đê và khiến đường phố ngập lụt ở tỉnh Iwate sau trận động đất mạnh 9 độ Richter làm rung chuyển khu vực này ngày 11/3/2011. (Ảnh: Mainichi Shimbun / Reuters)

Thảm họa chưa từng có trong lịch sử

Có lẽ nhiều người dân Nhật cho đến nay vẫn không thể ngờ tai họa có thể ập xuống một cách bất ngờ và đột ngột đến thế.

Với sức công phá ghê gớm của nó, trận động đất 11/3/2011 được coi là trận động đất mạnh nhất trong lịch sử Nhật Bản trong vòng 140 năm qua. Trên thế giới, những trận động đất có cường độ 9 độ richter cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Trong vòng hơn 100 năm qua, kể từ năm 1990 đến nay, chỉ mới có 4 trận động đất có cường độ trên 9 độ richter được biết tới, bao gồm: động đất ở Chile năm 1960 (9,5 độ richte), ở Alaska năm 1964 (9,2 độ richte), ở Sumatra năm 2004 (9,1 độ richte) và ở Kamchatka năm 1952 (9,0 độ richte).

Theo truyền thông Nhật Bản, sức mạnh của trận động đất lần này lớn gấp 1.450 lần trận động đất Hanshin năm 1995 đã từng biến thành phố Kobe thành đống đổ nát, cướp đi sinh mạng của 6.434 người và mạnh gấp hàng trăm lần so với trận động đất năm 2010 làm hơn 230 nghìn người chết ở Haiti.

Sức công phá của nó mạnh tới mức làm dịch chuyển đảo chính của Nhật Bản khoảng 2,4 mét và làm trục của Trái đất chệch đi ít nhất là 8 centimet. Hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ phải ra thông báo cảnh báo sóng thần đến dân chúng nước mình do ảnh hưởng từ trận động đất Nhật Bản.

Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả những gì khủng khiếp nhất mà người dân Nhật Bản phải hứng chịu từ thảm hỏa kép 11/3. Trận động đất 9 độ richter kèm theo sóng thần đã khiến nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 đặt tại tỉnh Fukushima, nơi chịu tác động trực tiếp của nó liên tục phát nổ và bốc cháy.

Nguy cơ một thảm họa hạt nhân bao trùm cả nước Nhật. Hơn 170 nghìn người buộc phải sơ tán khỏi khu vực xung quanh nhà máy vì nỗi lo nhiễm xạ. Hàng loạt lương thực, thực phẩm xung quanh nhà máy bị phát hiện nhiễm phóng xạ không thể sử dụng được.

Trong khi đó, mặc dù đã rất nỗ lực song chính phủ Nhật vẫn chưa kiểm soát được tình hình tại nhà máy điện hạt nhân này. Điều này càng khiến người dân Nhật cũng như thế giới thêm lo lắng.

Những nguyên nhân phong thủy

Khi những hình ảnh tang thương do thảm họa động đất và sóng thần gây ra cho nước Nhật được truyền đi, người ta đã cố tìm hiểu xem nguyên nhân vì đâu mà tai họa khủng khiếp ấy lại giáng xuống những người dân của xứ sở Mặt trời mọc.

Thảm họa ngày 11/3/2011 vẫn là nỗi ám ảnh đối với người Nhật. (Ảnh: VnEconomy)

Các nhà khoa học thì khẳng định, Nhật Bản nằm dọc “vành đai lửa”, một khu vực có nhiều hoạt động núi lửa và động đất kéo dài từ New Zealand ở Nam Thái Bình Dương lên đến tận Nhật Bản, chạy tới Alaska và rồi vòng xuống các bờ biển phía tây của Bắc và Nam Mỹ, chính vì thế, xứ sở mặt trời mọc cũng là quốc gia chịu nhiều thảm họa động đất và sóng thần bậc nhất thế giới.

Do đó, nguyên nhân khiến Nhật Bản phải gánh chịu hậu quả nặng nề đến như vậy chủ yếu là vì cho đến tận ngày nay người ta vẫn chưa thể nào cảnh báo sớm được sự xuất hiện của những cơn động đất.

Một số người tin vào tiên tri thì cho rằng, bà lão người Bulgary, Vanga đã tiên đoán được thảm họa Nhật Bản từ cách đây vài chục năm rồi và rằng, theo những lời tiên tri đó, thì không chỉ là Nhật Bản mà cả “vùng Bắc bán cầu cũng sẽ bị tiêu diệt” do “mưa phóng xạ”. Các nhà phong thủy học cũng có cách lý giải riêng và họ cho rằng, việc thảm họa xảy ra tại Nhật hoàn toàn không phải là điều ngẫu nhiên.

Theo tính toán của các nhà phong thủy Huyền Không thì năm 2011, tính theo âm lịch là Tân Mão, sao Thái Tuế vừa đúng vào hướng chính Đông. Phía Đông trở thành hướng cực kỳ không tốt trong năm này. Thêm vào đó, sao Ngũ Hoàng cũng tiến gần đến hướng chính Đông. Ngũ Hoàng là sao Liêm Trinh trong số 9 sao Tử Bạch, là ngôi sao dữ nhất trong số 9 ngôi sao, còn được gọi là “Chính quan sát” hay “Đô thiên sát”. Ngũ Hoàng đại diện cho tai họa, thuốc độc, bệnh tật và chết chóc.

Tính theo Ngũ hành, Ngũ Hoàng thuộc mệnh Thổ cho nên “Ngũ Hoàng sát” nếu không phải là động đất thì cũng là ô nhiễm phóng xạ. Chưa hết vào ngày 11/3, tính theo âm lịch thì là ngày Ngũ Hoàng tiến đến vị trí chính Đông, gặp sao Thái Tuế của năm này.

Thông thường, một khi sao Thái Tuế gặp sao lành thì năm đó tương đối tốt nhưng đã gặp phải sao dữ thì sẽ càng trở nên xấu hơn, huống hồ Ngũ Hoàng lại là sao xấu nhất trong số 9 sao. Nói cách khác, ngày 11/3/2011 chính là ngày thảm họa sẽ xảy đến.

Vậy vì sao thảm họa lại xảy ra tại Nhật Bản mà không xảy ra ở các quốc gia và lãnh thổ khác. Các nhà phong thủy cho rằng, năm Tân Mão, phía Đông chính là quẻ Chấn, mà tháng 2 âm lịch là mùa xuân nên Mộc vượng, nên tháng 2 âm lịch là điềm báo của động đất. Nghĩa là động đất sẽ xảy ra trong tháng 2 âm lịch tại hướng chính Đông.

Trên bản đồ thế giới, nếu phân Nam Bắc Đông Tây, thì phương Đông bao gồm phần phía Đông của Trung Quốc, khu vực Đông Á, gồm Nhật, Triều Tiên, Hàn Quốc. Như vậy, tất cả các khu vực này đều có nguy cơ gặp động đất như nhau. Tuy nhiên, trong số các khu vực này thì Nhật Bản nằm ở phía chính Đông hơn cả, nghĩa là nó nằm ở trung tâm hướng Đông trên bản đồ Bát quái.

Thêm vào đó, mặc dù nói rằng, trận động đất xảy ra ở bờ biển phía Đông Bắc của nước Nhật. Tuy nhiên, xét theo vị trí thì tâm chấn của trận động đất này lại nằm ở khu vực xa nhất về phía Đông. Tất cả những trùng hợp này càng khiến cho uy lực tàn phá của trận động đất tại Nhật Bản tăng lên một cách khủng khiếp.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x