Thảm án chùa Bửu Quang: Nghi phạm bị bệnh tâm thần

07/10/16, 08:58 Tin Tổng Hợp

Theo báo cáo của chùa Bửu Quang với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) TPHCM thì nghi phạm gây án Ngô Quang Huy (21 tuổi, quê quán Nghệ An) có pháp danh Thiện Huy bị bệnh tâm thần.

Thảm án chùa Bửu Quang: Nghi phạm bị bệnh tâm thần.1
Nghi phạm Ngô Quang Huy có dấu hiệu không bình thường tại cơ quan điều tra

Sáng 6/10, Ngô Quang Huy (21 tuổi, quê quán Nghệ An) nghi phạm được cho là người trực tiếp gây ra vụ truy sát trong chùa Bửu Quang Tự (đường Lê Thị Hoa, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) khiến 1 người chết, 3 người bị thương nặng được Công an quận Thủ Đức đưa đi giám định chất kích thích và giám định tâm thần.

Sau khi hoàn tất cá thủ tục này, Huy được chuyển giao cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP Hồ Chí Minh) để điều tra làm rõ.

Thảm án chùa Bửu Quang: Nghi phạm bị bệnh tâm thần.2
Ban trị sự chùa Bửu Quang tự đang làm thủ tục tang lễ cho ni sư Diệu Tâm.

Cùng thời điểm này, tại chùa Bửu Long Tự, người thân và phía trị sự của chùa đã tiến hành lễ động quan cho ni sư Huỳnh Thị Ngọc (pháp danh Diệu Tâm, 103 tuổi), người sống tại một cốc trong chùa bị nghi phạm Huy đâm tử vong.

Riêng 3 nạn nhân là Nguyễn Văn Mạo (pháp danh Nguyên Tuệ), Trần Minh Đức (pháp danh Thiện Đức) và Lê Văn Lĩnh (pháp danh Thiện Lĩnh) vẫn đang được điều trị tại bệnh viện quận Thủ Đức, sức khỏe của 3 người đã ổn định.

Thảm án chùa Bửu Quang: Nghi phạm bị bệnh tâm thần.3
Nơi ni sư Diệu Tâm ở, tu hành

Theo bà Đỗ Thị Yệp (pháp danh Quang Thiện) người sống tại cốc sát với cốc của ni sư Diệu Tâm cho hay, ni sư Diệu Tâm có người thân sống ở nước ngoài, riêng ni sư  không chồng con, có một vài người cháu ở Việt Nam lâu lâu ghé chùa thăm. Ni sư Diệu Tâm dù tuổi cao nhưng còn minh mẫn, đến chùa tu hơn 60 năm nay.. Bình thường ni sư không đi lại được phải sử dụng xe lăn, cơm dùng hằng ngày của ni sư Diệu Tâm được các thầy mang đến tận cốc. Bình thường phải 11h ni sư Diệu Tâm mới ra ghế đá ngồi để ăn cơm nhưng hôm xảy ra vụ việc, ni sư ra ghế đá ngồi trước 1 tiếng nên mới gặp phải cớ sự trên.

Thảm án chùa Bửu Quang: Nghi phạm bị bệnh tâm thần.4
Chiếc xe lăn mà ni sư Diệu Tâm sử dụng hằng ngày.

Riêng về nghi phạm Quang Huy, nhiều người trong chùa cho biết, hằng năm chùa thường mở lớp thiền và Huy được người giới thiệu đến học lớp thiền này. Người hướng dẫn cho huy là sư thầy Nguyên Tuệ. Việc Quang Huy xuất gia nhiều người trong chùa chưa rõ chỉ biết Quang Huy sau đó có pháp danh là Thiện Huy và người luôn dạy bảo Thiện Huy là sư thầy Nguyên Tuệ.

Khi sự việc xảy ra mọi người đang lo thủ tục cúng thất (21 ngày) cho cha của một phật tử mới qua đời. Thiện Huy và sư thầy Nguyện Tuệ cùng có mặt trong bếp của chùa. Mọi người cho rằng, nguyên nhân dẫn đến sự việc bắt nguồn từ thần kinh bất ổn của Thiện Huy chứ vào thời điểm đó giữa Thiện Huy và sư thầy Nguyên Tuệ không mâu thuẫn to tát gì.

Thảm án chùa Bửu Quang: Nghi phạm bị bệnh tâm thần.5
Ngôi chùa Bửu Quang tự nơi xảy ra vụ án.

Lúc Thiện Huy chạy vào bếp lấy con dao mắt Thiện Huy lộ vẻ thất thần đáng sợ nên mọi người lao vào can ngăn đều bị Thiện Huy vung dao chém. Bị mọi người vây bắt, Thiện Huy đã chạy ra khu vực các cốc đuổi một ni sư nhưng ni sư này bị ngã. Thiện Huy thấy ni sư Diệu Tâm đang ngồi trên xe lăn khu vực ghế đá nên xông vào.

Người viếng chùa đã cầm gậy yêu cầu Thiện Huy bỏ dao xuống nhưng Thiện Huy không nghe theo. Chỉ khi có mặt Công an phường Bình Chiểu phối hợp với người đi viếng chùa vây bắt, Thiện Huy mới chịu khuất phục.

Một sư thầy trong chùa cho hay, đêm 4/10, Thiện Huy trở về chùa với vẻ mặt lầm lỳ, ai hỏi gì cũng không nói và đến trưa 5/10 đã gây ra vụ việc trên.

Theo CAND

 

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x