Thái Lan có điểm đầu tiên ở vòng loại World Cup 2018

18/11/16, 08:51 Tin Tổng Hợp

Thầy trò HLV Kiatisuk Senamuang hoà Australia với tỷ số 2-2 tại lượt trận thứ năm bảng B vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á.

Ba trong số bốn bàn trận này đều đến từ chấm phạt đền. Trong đó, hai bàn thuộc về Australia. Teerasil Dangda là tác giả cả hai bàn cho Thái Lan.

Dangda trừng phạt sai lầm của hàng thủ Australia để lập cú đúp ở trận đấu này. Ảnh: Reuters.
Dangda trừng phạt sai lầm của hàng thủ Australia để lập cú đúp ở trận đấu này. Ảnh: Reuters.

Sau khi vua Bhumibol Adulyadej băng hà, Thái Lan đã ban hành lệnh cấm tổ chức các hoạt động giải trí trong nước, bao gồm bóng đá. Trận tiếp đón Australia lúc đầu dự kiến được tổ chức ngoài lãnh thổ Thái Lan. Tuy nhiên, ngày 4/11 giới chức xứ Chùa Vàng quyết định nới lỏng lệnh cấm, cho phép trận đấu diễn ra tại sân Rajamangala, Bangkok như kế hoạch từ trước đó.

Trận này, cầu thủ hai đội đều đeo băng tang và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ nhà vua Bhumibol Adulyadej.

Sau khi toàn thua ở bốn lượt trận trước, giấc mơ dự World Cup trở nên vô cùng xa vời với Thái Lan. Tuy nhiên, họ không vì thế mà buông xuôi. Trong khi đó, Australia cũng xem đây là trận đấu nhiều ý nghĩa. Họ phải tận dụng cơ hội kiếm điểm trước đối thủ yếu nhất bảng, trong cuộc chạy đua với những ông kẹ khác của bóng đá châu Á gồm Nhật Bản, Iraq, UAE và Ả-rập Xêut.

Đội khách đã chọn cách nhập cuộc nhanh, và suýt có bàn mở tỷ số ngay giây thứ 19 nếu thủ môn Kawin không xuất sắc. Đến phút thứ chín, hậu vệ Thái Lan để bóng chạm tay trong vòng cấm và trung vệ Mile Jedinak dễ dàng mở tỷ số từ chấm 11 mét.

Sau bàn thua, Thái Lan vùng lên mạnh mẽ. Họ liên tạo cơ hội về khung thành Australia và phút 20, chân sút kỳ cựu Teerasil Dangda nhanh chân đệm bóng cận thành khi hàng thủ đội khách chơi lúng túng. Bàn gỡ làm cho các khán đài Rajamangala như nổ tung. Bên ngoài đường biên, HLV Kiatisuk nhảy lên ăn mừng rồi chia vui với từng trợ lý trong niềm phấn khích. Ông sau đó xua quân tràn lên uy hiếp khung thành đội khách.

Sự trỗi dậy của Thái Lan được thể hiện rõ nhất trong hiệp hai, khi họ tràn lên và chơi trên chân đối thủ. Các đợt vây hãm liên tục của họ khiến hàng thủ Australia rối loạn và mắc sai lầm, dẫn đến quả phạt đền ở phút 57.

Chân sút mang áo số 10 Teerasil Dangda thành công trên chấm 11 mét, đưa đội nhà vượt lên.

Thái Lan rất khó để giành vế đến VCK World Cup 2018 nhưng việc được chạm trán các đội bóng hàng đầu châu Á ở vòng loại thứ ba là cơ hội tốt để họ chuẩn bị cho AFF Cup 2016. Ảnh: Reuters.
Thái Lan rất khó để giành vế đến VCK World Cup 2018 nhưng việc được chạm trán các đội bóng hàng đầu châu Á ở vòng loại thứ ba là cơ hội tốt để họ chuẩn bị cho AFF Cup 2016. Ảnh: Reuters.

Có phần lép vế về lối chơi nhưng Australia cho thấy họ cũng không tầm thường. Sau bàn thua đến lươt các cầu thủ khách vùng lên và có bàn gỡ hoà 2-2 từ chấm phạt đền phút 65. Người thực hiện thành công lại là Mile Jedinak khi chính anh trước đó bị hậu vệ Thái Lan kéo ngã trong vòng cấm.

Hai đội sau đó thay nhau tạo nhiều cơ hội nhưng Thái Lan với sự xuất thần của thủ thành Kawin và thần may mắn phù hộ (bóng một lần trúng xà ngang) đã không nhận thêm bàn thua nào. Ngược lại, nếu chính xác hơn ở pha đối mặt phút 86 của tiền đạo Chanathip Songkrasin, họ thậm chí đã có thể giành chiến thắng đầu tiên ở vòng loại World Cup.

Một điểm có được chưa thể giúp Thái Lan cải thiện vị trí, vẫn đứng bét bảng sau năm lượt đầu. Đứng ngay trên họ là Iraq đang có ba điểm và UAE được sáu điểm, trong khi chỉ ba đội đầu bảng mới có cơ hội đi tiếp. Tuy nhiên, việc được chạm trán với các đội bóng hàng đầu châu Á là cơ hội quý giá để Thái Lan chuẩn bị cho AFF Cup 2016 – nơi họ nằm bảng A cùng chủ nhà Philippines, Indonesia và Singapore. Ngày 19/11, thầy trò Kiatisuk sẽ gặp Indonesia ở lượt đầu tiên.

Thái Lan vẫn đứng cuối bảng B với một điểm có được sau năm lượt trận.
Thái Lan vẫn đứng cuối bảng B với một điểm có được sau năm lượt trận.

Theo vnexpress

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x