“Thạch Thảo” sẽ là phim bom tấn về tuổi học trò hứa hẹn soán ngôi “Em chưa 18”?

26/11/18, 13:34 Giải trí

Nếu như Em Chưa 18 làm về một bộ phận học sinh trong môi trường quốc tế, Em Gái Mưa lấy bối cảnh xa hơn thì Thạch Thảo của đạo diễn Mai Thế Hiệp lại hướng đến và phù hợp với đại đa số học sinh Trung học phổ thông ở nước ta.

"Thạch Thảo" sẽ là phim bom tấn về tuổi học trò hứa hẹn soán ngôi "Em chưa 18"? - H!
“Thạch Thảo”: Bộ phim bom tấn về tuổi học trò

Thạch Thảo là bộ phim thứ 2 của đạo diễn Mai Thế Hiệp sau phim hay Có Căn Nhà Nằm Nghe Nắng Mưa. Lần này, câu chuyện mà đạo diễn muốn gửi đến khán giả có phần trẻ trung và vui tươi hơn rất nhiều.

Chuyện phim bắt đầu với sự xuất hiện của Thiết và Thạch tại Kon Tum. Theo đó, vì gia đình chỉ còn hai anh em nên khi Thiết luân chuyển công tác đến địa phương khác, Thạch cũng chuyển trường cùng anh hai.

Sự khác biệt trong văn hóa, môi trường, phong tục… của vùng đất mới nhanh chóng hấp dẫn và thu hút được Thạch. Trên trường học, cậu cũng không khó để làm thân với bạn bè. Tuy nhiên, không phải chuyện gì cũng hoàn toàn suôn sẻ.

Ngay từ ngày đầu đến lớp, sự im lặng và lạnh lùng của cô bạn xinh xắn Thảo đã tạo nên nỗi tò mò không hề nhỏ với Thạch. Để rồi dần dần, sau khi cố gắng tìm hiểu và tiếp xúc, cậu nhận ra đằng sau vẻ ngoài khó gần không ai ưa của Thảo là một sự thật vô cùng đau thương… Không chỉ có thế, Thạch cùng với những người bạn của mình còn vô tình phát hiện ra một tội ác đang bị che giấu trong rừng sâu…

"Thạch Thảo" sẽ là phim bom tấn về tuổi học trò hứa hẹn soán ngôi "Em chưa 18"? - H2
(Ảnh: Internet)

Từ đầu năm 2018 đến nay đã có không ít bộ phim làm về đề tài học đường, có thể kể đến như Em Gái Mưa, Trường Học Bá Vương, Hạ Cuối Tình Đầu… Thế nhưng đáng tiếc là chưa có phim nào gây được ấn tượng mạnh về chất lượng và doanh thu phòng vé như Em Chưa 18 vào năm 2017. Với trường hợp của Thạch Thảo, bộ phim cũng còn tồn tại một số hạn chế.

Đầu tiên, không khó để nhận ra rằng tác phẩm còn nhiều tình tiết dài lê thê, nhất là trong nửa phần đầu bộ phim. Tiếp theo, kịch bản đã ôm đồm, đặt ra quá nhiều vấn đề để rồi đến cuối cùng, một số thắc mắc vẫn chưa được giải quyết triệt để hoặc bị xử lý quá chóng vánh. Ngoài ra một hệ quả nữa đó là sự liên kết giữa các sự kiện chính vô cùng yếu, khiến cho cảm xúc của người xem bị đứt đoạn và không có đủ sự dồn nén cần thiết. Một điều nữa cũng phải nhắc đến là sự xuất hiện khá khiên cưỡng của hoa Thạch Thảo trong phim. Đặt trường hợp tên của bộ phim lấy từ tên của hai nhân vật Thạch – Thảo ghép lại chứ không nói về bông hoa, thì việc xuất hiện của cánh đồng hoa Thạch Thảo ở đầu và cuối phim lại trở nên dư thừa…

Mặc dù còn tồn tại những khuyết điểm trên nhưng thay vào đó, Thạch Thảo lại là bộ phim mang đến một không khí, tinh thần gần gũi, đậm chất xì tin của thế hệ 10X ngày nay. Nếu như Em Chưa 18 làm về một bộ phận học sinh trong môi trường quốc tế, Em Gái Mưa lấy bối cảnh xa hơn thì Thạch Thảo của đạo diễn Mai Thế Hiệp lại hướng đến và phù hợp với đại đa số học sinh Trung học phổ thông ở nước ta.

Mặc dù dàn diễn viên chính hầu hết là những gương mặt trẻ, lần đầu tiên đến với màn ảnh rộng nhưng cũng chính nhờ vậy mà các bạn mới có thể hoàn thành vai diễn hợp tuổi một cách tự nhiên và truyền đến cho người xem không khí vui vẻ, tinh thần tươi mới đúng chất. Trong đó, có lẽ gây ấn tượng hơn cả chính là màn trình diễn của siêu mẫu Mai Ngô (cô giáo Mi Ngor) và bạn trẻ K.U.S (Tùng Ú). Sẽ không thể phủ nhận một điều rằng những phân cảnh có sự xuất hiện của hai nhân vật này luôn đem đến niềm háo hức và tiếng cười sảng khoái cho tất cả mọi người.

"Thạch Thảo" sẽ là phim bom tấn về tuổi học trò hứa hẹn soán ngôi "Em chưa 18"? - H3
Siêu mẫu Mai Ngô (cô giáo Mi Ngor). (Ảnh: Internet)

Một ưu điểm nữa của Thạch Thảo chính là lời thoại hài hước và mang đậm phong cách giới trẻ. Có thể nói đây là minh chứng rõ ràng nhất cho tâm huyết, công sức tìm hiểu thực tế của đạo diễn kiêm biên kịch Mai Thế Hiệp.

Những cảnh quay đẹp đến nức lòng về Kon Tum cũng là một yếu tố góp phần tạo nên sức hấp dẫn của bộ phim. Theo dõi Thạch Thảo, khán giả sẽ được chiêm ngưỡng một loạt danh lam thắng cảnh nổi tiếng của núi rừng Tây Nguyên như: vẻ đẹp mơ màng từ cây cầu treo Kon Klor nối hai bờ sông Đăk Bla; thác nước Pa Sỹ hùng vĩ hay rừng nguyên sinh Măng Đen xanh bạt ngàn… Chắc chắn sẽ không ít khán giả say mê và muốn đến du lịch Kon Tum ngay lập tức sau khi xem xong bộ phim học đường này.

Cuối cùng, điều mà bài viết muốn đề cập đến chính là nhạc phim. Không chỉ có một mà mọi ca khúc được sử dụng trong phim chiếu rạp này đều vừa hợp với nội dung, diễn biến của các tình huống, trạng thái tâm lý nhân vật đồng thời còn rất bắt tai người nghe. Đặc biệt ngay khi bắt đầu vào chuyện phim, những giai điệu mang âm hưởng Tây Nguyên vang lên thánh thót, đem đến cảm giác mới mẻ nhưng cũng rất thân thương cho khán giả. 

Tựu chung lại, dù không quá xuất sắc cũng như còn nhiều khuyết điểm, nhưng Thạch Thảo vẫn là một bộ phim đáng được ủng hộ và nhìn nhận một cách tích cực. Cùng đón xem tác phẩm tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 16.11.2018!

Theo galaxycine

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x