Tàu chiến Mỹ áp sát đảo Gạc Ma, thách thức sự chiếm đóng trái phép của Trung Quốc

07/05/19, 09:40 Việt Nam

Hai tàu chiến Hoa Kỳ vừa thực hiện hoạt động tuần tra đảm bảo ‘tự do hàng hải’ trong khu vực 12 hải lý quanh 2 đảo nhân tạo Gạc Ma và Ga Ven thuộc quần đảo Trường Sa (Việt Nam), nơi Trung Quốc đã xây dựng phi pháp bất chấp sự lên án của Việt Nam và thế giới.

 
Tàu chiến Mỹ áp sát đảo Gạc Ma, thách thức sự chiếm đóng trái phép của Trung Quốc.1
Khu trục hạm USS McCampbell thực tập bắn hỏa tiễn khi đi gần quần đảo Hoàng Sa trong một chuyến thực hiện “tự do hải hành.” (Nguồn: US Navy)

Trao đổi với phóng viên, người phát ngôn quân đội Mỹ cho biết vào ngày 6/5 vừa qua, 2 trong số các tàu chiến của họ là tàu khu trục có tên lửa  USS Preble và USS Chung Hoon đã tiến hành hoạt động tự do hàng hải (FONOP) trên Biển Đông.

Hai tàu chiến Mỹ đã tuần tra trong khu vực 12 hải lý quanh đá Ga ven (Gaven) và đá Gạc Ma (Johnson) thuộc quần đảo Trường Sa, cũng là 2 trong số 7 thực thể của Việt Nam, nơi mà Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép bất chấp sự lên án từ chính phủ, người dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế.

Trao đổi với phóng viên, phát ngôn viên Hạm đội 7 của quân đội Hoa Kỳ Trung tá Clay Doss cho biết, 2 con tàu trên thực hiện quyền “đi lại vô hại” nhằm “thách thức những tuyên bố hàng hải vô lý và đảm bảo quyền tiếp cận đối với những tuyến đường hàng hải được quy định trong luật pháp quốc tế”.

Tàu chiến Mỹ áp sát đảo Gạc Ma, thách thức sự chiếm đóng trái phép của Trung Quốc.2
Khu trục hạm USS Chung Hoon. (Ảnh qua Zing)

Theo đó, Mỹ cũng đã nhiều lần cáo buộc Trung Quốc đang đẩy mạnh hoạt động quân sự hóa Biển Đông bằng cách xây dựng cơ sở quân sự trên các đảo nhân tạo mà nước này chiếm đóng và bồi đắp phi pháp.

Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc lại ngang ngược cho rằng việc xây dựng những cơ sở quân sự ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam là “cần thiết để phòng thủ”. Bắc Kinh còn cáo buộc Mỹ làm leo thang căng thẳng trong khu vực khi đưa tàu chiến, máy bay áp sát thực thể bị Trung Quốc chiếm đóng.

Và tại cuộc họp báo 6/5  tại Bắc Kinh mới đây, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cảnh Sảng đã phát biểu: “Một số động thái có liên quan của các tàu Hoa Kỳ đã xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc, và phá hoại hòa bình, an ninh và trật tự của các vùng biển liên quan. Trung Quốc không hài lòng và mạnh mẽ phản đối điều này.”

Tàu chiến Mỹ áp sát đảo Gạc Ma, thách thức sự chiếm đóng trái phép của Trung Quốc.3
Người phát ngôn BNG Trung Quốc Cảnh Sảng. (Ảnh qua voa)

Ông Sảng cũng cho biết thêm: “Trung Quốc thúc giục Hoa Kỳ ngưng những hành động khiêu khích như vậy” .

Được biết, hải quân Mỹ thường xuyên tiến hành các hoạt động tuần tra tự do hàng hải trên Biển Đông những năm qua, thách thức các tuyên bố hàng hải phi lý của Trung Quốc trên vùng biển có mật độ giao thông lớn hàng đầu thế giới.

Đây là lần thứ 3 trong năm Mỹ cho tàu tuần tra ở 2 quần đảo Hoàng Sa hoặc Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

Trước đó, vào đầu tháng 1, tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường USS McCampbell của Mỹ cũng đã tuần tra trong khu vực 12 hải lý quanh đảo Cây, Linh Côn và Phú Lâm trong quần đảo Hoàng Sa.

Tàu chiến Mỹ áp sát đảo Gạc Ma, thách thức sự chiếm đóng trái phép của Trung Quốc.4
Một trong 2 tàu chiến của Mỹ đang đi tuần tra. (Ảnh qua VOA)

Tiếp đó, đầu tháng 2, tàu USS Spruance và USS Preble thuộc Hạm đội 7 Hải quân Mỹ cũng di vào vùng 12 hải lý quanh đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc đang chiếm đóng và cải tạo bất hợp pháp.

Theo đó, Việt Nam cũng khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tôn trọng hoạt động tự do hàng hải và hoan nghênh các hành động đóng góp cho hòa bình, an ninh khu vực của các quốc gia trên Biển Đông.

Vũ Tuấn (t/h)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x