Tập Cận Bình thanh trừng hệ thống Chính trị Pháp luật trước ngày nhạỵ cảm “20/07”

Sau những ngày nhạy cảm liên quan đến vấn đề Pháp Luân Công: “25/04”, “13/05”, “10/06”, ông Tập Cận Bình đã liên tục có các động thái phóng thích, thanh tẩy hệ thống Chính trị Pháp luật, các quan chức cấp cao trong Bộ Công an liên tục gặp chuyện.

Trước ngày "20/07", ông Tập Cận Bình yêu cầu đẩy mạnh cải cách tư pháp thể chế. (Ảnh:)
Trước ngày “20/07”, ông Tập Cận Bình yêu cầu đẩy mạnh cải cách tư pháp thể chế. (Ảnh: Budnaera)

Trước ngày “20/07”, ông Tập Cận Bình yêu cầu đẩy mạnh cải cách tư pháp thể chế

Theo phát ngôn chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), hội nghị đẩy mạnh cải cách tư pháp thể chế được tổ chức vào 10/07 tại Quý Dương – Quý Châu. Trong hội nghị này, ông Mạnh Kiến Trụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương đã truyền đạt “chỉ thị quan trọng” của ông Tập Cận Bình.

Ông Tập Cận Bình chỉ thị, cải cách tư pháp thể chế nhấn mạnh địa vị trọng yếu của pháp trị, đẩy mạnh hệ thống quốc gia, tăng cường năng lực quản lý theo xu hướng hiện đại. Các cơ quan Chính trị và Pháp luật trên toàn quốc phải làm theo yêu cầu của Trung ương, “kiên định đẩy mạnh cải cách tư pháp thể chế”.

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, phải toàn diện thực hiện được tư pháp trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách chế độ “thẩm phán làm trung tâm tố tụng hình sự”. Phải trù tính chung đẩy mạnh cải cách các cơ quan công an, cơ quan an ninh quốc gia, tư pháp hành chính, v.v.

Từ 18-22/07/2016, ông Tập Cận Bình đã liên tiếp tổ chức các hội nghị về đẩy mạnh cải cách tư pháp thể chế, hội nghị công tác kiểm sát toàn quốc, hội nghị tọa đàm viện trưởng pháp viện cao cấp toàn quốc; nhấn mạnh “tư pháp trách nhiệm”, “xét xử lại án oan, án sai”, giám sát và sửa sai “vấn đề có án không lập”, v.v.

Điều đáng giá chú ý là, những hội nghị về cải cách tư pháp thể chế năm 2016 (diễn ra vào ngày 18/07) và năm nay (ngày 10/07) đều được tổ chức ngay trước ngày “20/07” mẫn cảm.

Mười mấy năm qua, án oan lớn nhất tại Trung Quốc, chính là việc những người tu luyện Pháp Luân Công bị bức hại. Ngày 20/07/1999, cựu lãnh đạo ĐSCTQ – Giang Trạch Dân đã phát động toàn quốc bức hại Pháp Luân Công, áp dụng chính sách diệt tận gốc “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể“.

Giang Trạch Dân còn hạ mật lệnh, đối với người tu luyện Pháp Luân Công thì “đánh chết sẽ được tính là tự sát, đánh chết xong tiến hành hỏa táng không cần tra thân phận, nguồn gốc”, sau đó Giang Trạch Dân còn tiếp tục hạ lệnh mổ sống những người tu luyện Pháp Luân Công đang bị giam giữ để lấy nội tạng cung cấp cho hệ thống bệnh viện cấy ghép, để thu lợi bất chính.

Hệ thống Chính trị Pháp luật của ĐCSTQ chính là cơ quan bức hại Pháp Luân Công chủ yếu nhất. Mặt khác, tập đoàn Giang Trạch Dân trong ĐCSTQ còn thông qua hệ thống Chính trị và Pháp luật, trường kỳ kiểm soát công an, viện kiểm sát, pháp viện, tư pháp, bộ đội, cảnh sát vũ trang, hình thành nên một “quyền lực Trung ương thứ 2”, không chỉ âm thầm, ra mặt phản kháng Hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo, Tập Cận Bình, mà còn bí mật thực hiện âm mưu đảo chính.

Kể từ khi ông Tập Cận Bình nhậm chức cho đến nay, đã liên tục tiến hành thanh tẩy hệ thống Công – Kiểm – Pháp – Tư mà phe Giang kiểm soát. Trong đó, cựu Thứ trưởng Bộ công an, thủ lĩnh Phòng “610” – Lý Đông Sinh; Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật – Chu Vĩnh Khang; Giám đốc Công an Thiên Tân – Võ Trường Thuận; Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc – Chu Bản Thuận; Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Hà Bắc – Trương Việt; và những quan chức lớn tham gia bức hại Pháp Luân Công đã lần lượt ngã ngựa.

Vào tháng 09/2016, cơ quan phát ngôn chính thức của Trung Quốc đưa tin, từ tháng 07/2014 cho đến nay, đã có hơn 30.000 quan viên Công – Kiểm – Pháp bị khai trừ hoặc tự động từ chức.

Ngày 20/07/1999, Giang Trạch Dân đã phát động chiến dịch đàn áp đối với những người tu luyện Pháp Luân Công. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Ngày 20/07/1999, Giang Trạch Dân đã phát động chiến dịch đàn áp đối với những người tu luyện Pháp Luân Công. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)

Trước và sau các ngày “25/04” và “13/05”, ông Tập Cận Bình đã bí mật thực hiện một loạt các động tác thanh tẩy hệ thống chính trị và pháp luật

Ngày 13/05/1992 là ngày Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) được truyền ra công chúng, ngày 25/04/1999 là ngày 10.000 đệ tử Pháp Luân Công đến văn phòng kháng cáo trung ương ở Bắc Kinh thỉnh nguyện ôn hòa.

Trong này 25/04/2017, ông Tập Cận Bình đã tổ chức hội nghị Bộ Chính trị, báo cáo dò xét hệ thống Chính trị Pháp luật. Ngày 03/05, ông Tập Cận Bình đến khảo sát Đại học Chính trị Pháp luật Trung Quốc, và nhấn mạnh “thực hiện pháp trị là nhiệm vụ lịch sử”.

Ngày 11/05, kênh phát ngôn chính thức của Trung Quốc đưa tin, Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật, ông Mạnh Kiến Trụ trong hội nghị của Ủy ban Chính trị Pháp luật đã bày tỏ “Kiên quyết thanh trừ những con sâu làm rầu nồi canh trong hệ thống Chính trị Pháp luật”, “Phải liên tục dò xét chỉnh đốn, cải cách tư pháp thể chế sâu sắc và toàn diện”.

Trước và sau ngày 25/04/2016, ông Tập Cận Bình cũng đã ít bày tỏ thái độ về vấn đề tín ngưỡng, vấn đề tôn giáo, vấn đề chính trị pháp luật, 3 vấn đề này đều có liên quan mật thiết đến ngày “25/04”. Ngoại giới phán đoán rằng, đây là tín hiệu cho thấy ông Tập sẽ dập tắt cuộc bức hại Pháp Luân Công do Giang Trạch Dân phát động.

Trước và sau ngày “10/06” các quan chức cấp cao của Bộ Công an liên tiếp gặp chuyện

Ngày 27/04, nhân sự trong Viện Kiểm sát tối cao Trung Quốc và Pháp viện tối cao Trung Quốc đã có biến động lớn. Phó Viện trưởng Pháp viện tối cao bị điều nhiệm, 3 phó Kiểm sát trưởng Viện Kiểm sát tối cao 2 người bị thôi chức, 1 người được thăng chức.

Ngày 08/05, Uỷ viên Trung ương, cựu Thứ trưởng Bộ Công an – Dương Hoán Ninh bị bắt; ngày 10/05, cấp dưới cũ của ông Tập Cận Bình, Thứ trưởng Bộ Công an kiêm phó Thị trưởng Bắc Kinh, Giám đốc Công an Bắc kinh – Vương Tiểu Hồng đã được thăng từ cấp bậc 9 lên cấp bậc 4 trong Bộ Công an; ngày 09/06, Thứ trưởng Bộ Công an – Trần Trí Mẫn bị miễn chức, v.v.

Ngày 12/06, Đông Phương Nhật Báo Hong Kong đưa tin, mấy năm trước sau khi vụ án Chu Vĩnh Khang phát sinh, ông Tập Cận Bình đã thanh lý những tàn dư của Chu Vinh Khang trong hệ thống Chính trị Pháp luật, nhưng vẫn chưa triệt để. Hệ thống công an đang tiến hành một lượt thay máu mới. Có tin đồn rằng Thứ trưởng Bộ Công an – Hoàng Minh, cựu Thứ tưởng Thường vụ Bộ Công an – Dương Hoán Ninh, Giám đốc Công an thành phố Trùng Khánh – Hà Đỉnh, v.v, đang bị điều tra, có người đang chờ xử phạt, v.v.

Theo bài viết, Thứ trưởng Bộ Công an – Hoàng Minh là một trong những tay chân đắc lực của Chu Vĩnh Khang trong hệ thống Chính trị và Pháp luật. Năm 2016, sau khi đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Công an, đồng thời còn đảm nhiệm Chủ nhiệm Phòng 610 trung ương nhằm đàn áp Pháp Luân Công.

Ngày 16/06, Phó Thị trưởng thành phố Trùng Khánh, Giám đốc Công an Trùng Khánh – Hà Đỉnh bị miễn chức. Hà Đỉnh được cho là một trong những môn sinh đắc ý của Chu Vĩnh Khang, cũng giống như người tiền nhiệm của mình là Vương Lập Quân, Hà Đỉnh trong thời gian tại nhiệm, rất tích cực bức hại Pháp Luân Công.

Năm 1999, trước khi cựu lãnh đạo ĐCSTQ – Giang Trạch Dân phát động bức hại Pháp Luân Công, đã thành lập “Phòng tiểu tổ lãnh đạo xử lý vấn đề Pháp Luân Công Trung ương”, chuyên phụ trách trấn áp Pháp Luân Công. Bởi vì được thành lập vào ngày 10/06, nên được gọi là Phòng “610” .

Cùng với việc tội ác cướp mổ nội tạng và bức hại Pháp Luân Công của tập đoàn Giang Trạch Dân được phơi bày ra trước thế giới, cũng như việc đấu đá tranh giành quyền lực giữa hai phe Giang – Tập ngày càng trở lên khốc liệt, thì những ngày “25/04”, “13/05”, “10/06”, “20/07” hàng năm luôn những ngày chính trị mẫn cảm của Trung Quốc.

Lê Hiếu biên dịch

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x