Tập Cận Bình hội kiến Trưởng Đặc khu Hong Kong, Lý Nguyên Triều vắng mặt

19/12/17, 16:03 Trung Quốc

Ngày 15/12, Trưởng Đặc khu Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã đến Bắc Kinh báo cáo công tác lên ông Tập Cận Bình. Tổ phó Tiểu tổ Cân đối công tác Hong Kong Lý Nguyên Triều lại không có mặt khiến ngoại giới chú ý.

Tập Cận Bình hội kiến Trưởng Đặc khu Hong Kong, Lý Nguyên Triều vắng mặt.1
Ông Lý Nguyên Triều, Tổ phó Tiểu tổ Cân đối công tác Hong Kong Trung ương không có mặt trong chuyến thăm của bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga. (Ảnh: Scmp)

Cùng ông Tập Cận Bình hội kiến ngoài bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga còn có Uỷ viên trưởng Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trương Đức Giang, Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đinh Tiết Tường, Ủy viên Bộ Chính trị Tôn Hoa Lan, Uỷ viên quốc hội Dương Khiết Trì, Bộ trưởng Mặt trận thống nhất Vưu Quyền.

Hiện tại đơn vị có quyền lực cao nhất trong việc xử lý các sự vụ Hong Kong, Ma Cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là Tiểu tổ Cân đối công tác Hong Kong. Chức Tổ trưởng Tiểu tổ này luôn do một Thường ủy Bộ Chính trị đảm nhiệm, đồng thời cũng có thêm 3 Tổ phó.

Trước Đại hội 19, cựu Thường ủy Trương Đức Giang là người đảm nhiệm chức Tổ trưởng, 3 Tổ phó là nguyên Trưởng ban Mặt trận thống nhất Tôn Hoa Lan, Phó Chủ tịch nước Lý Nguyên Triều và Uỷ viên Quốc hội Dương Khiết Trì.

Theo tiền lệ thì trong lần hội kiến này, tân Thường ủy Bộ Chính trị cũng là người sẽ tiếp quản công tác Hong Kong, cũng là tân Tổ trưởng Tiểu tổ Công tác Hong Kong Trung ương sẽ phải có mặt. Nhưng trong những người cùng ông Tập Cận Bình hội kiến bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga lại không có Thường ủy Bộ Chính trị khóa 19 nào, điều này cho thấy hiện tại chức vụ Tổ trưởng Tiểu tổ Cân đối công tác Hong Kong vẫn đang còn trống.

Ngoài ra ông Lý Nguyên Triều, Tổ phó Tiểu tổ Cân đối công tác Hong Kong Trung ương trước đây cũng không có mặt. Ngoại giới phân tích cho rằng, Lý Nguyên Triều lần này không lộ diện là tín hiệu cho thấy ông này đang ở trong tình trạng bất ổn.

Đến ngày 20/11/2017, ông Lý Nguyên Triều mới tròn 67 tuổi, vẫn chưa đến tuổi giới hạn. Nhưng sau Đại hội 19, ông Lý Nguyên Triều đã không liên nhiệm chức Ủy viên Bộ Chính trị khóa 19, cũng không có tên trong danh sách Ủy viên Trung ương khóa 19.

Ngày 30/10, Đông Mạng (Hong Kong) đưa tin, sau Đại hội 18 ông Lý Nguyên Triều đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch nước, một chức vụ không có nhiều thực quyền. Trong khi đó, chiến dịch phòng chống tham nhũng vẫn đang càn quét quan trường Trung Quốc, hiện tại những thông tin vợ và con của ông Lý Nguyên Triều liên quan đến một số đại án đã xuất hiện, vì thế ông Lý Nguyên Triều rất có thể sẽ bị điều tra trong thời gian tới.

Phải đến “lưỡng hội” diễn ra vào năm 2018 ông Lý Nguyên Triều mới từ nhiệm các chức vụ ngoài đảng của mình, nhưng ông Lý lại không có mặt trong đoàn quan chức cấp cao đến dự yến tiệc tiếp đãi Tổng thống Mỹ Donald Trump tháng 11 vừa qua. Vì thế, có phân tích cho rằng, đây là dấu hiệu cho thấy ông Lý Nguyên Triều đã bị giáng chức.

Lê Hiếu

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x