Tập Cận Bình: Cuộc chiến thoát nghèo đã ‘thắng lợi toàn diện’, ‘kỳ tích vĩ đại’, ‘lưu danh sử sách’

26/02/21, 15:46 Trung Quốc

Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội mới đây vừa đăng tải tóm tắt nội dung bài phát biểu của Tập Cận Bình trong Đại hội toàn quốc biểu dương và tổng kết cuộc chiến công kiên thoát nghèo.

Tập Cận Bình: Cuộc chiến thoát nghèo đã 'thắng lợi toàn diện', 'kỳ tích vĩ đại', 'lưu danh sử sách'

Tuyên bố đậm màu sắc ‘vĩ, quang, chính’ như sau: “Vào ngày 25 tháng 2,Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình có bài phát biểu quan trọng trong Đại hội toàn quốc biểu dương và tổng kết cuộc chiến công kiên thoát nghèo, trang trọng tuyên bố, bằng sự nỗ lực chung của toàn Đảng và toàn dân tộc trên cả nước, vào thời khắc quan trọng chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, cuộc chiến công kiên thoát nghèo của nước ta đã giành được thắng lợi toàn diện, theo tiêu chuẩn hiện hành, toàn bộ 98.99 triệu người nghèo nông thôn đã thoát nghèo, toàn bộ 832 huyện nghèo và 128 nghìn làng nghèo đã thoát khỏi hàng ngũ nghèo.

Tình trạng nghèo khổ chung mang tính khu vực được giải quyết, hoàn thành nhiệm vụ xóa bỏ nghèo tuyệt đối, lập nên kỳ tích vĩ đại được lưu danh trong sử sách. Đây là vinh quang vĩ đại của nhân dân Trung Quốc, là vinh quang vĩ đại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, là vinh quang vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.”

‘Tiêu chuẩn hiện hành’ trong tuyên bố nói trên là 6,3 nhân dân tệ, tức khoảng 0,9 đô la một ngày. Nếu tính theo tỷ lệ sức mua tương đương ở nông thôn của Trung Quốc thì thu nhập này tương ứng với khoảng 2,3 đô la một ngày. Trong khi đó, mức chuẩn nghèo tuyệt đối được sử dụng phổ biến nhất bởi Ngân hàng Thế giới là 1,9 đô la một ngày, còn tiêu chuẩn nghèo của Mỹ thì gấp khoảng 20 lần như thế, và còn cao hơn nữa ở châu Âu.

Xét theo như thế, có vẻ như Trung Quốc đã miễn cưỡng xóa đói giảm nghèo thành công, với tiêu chuẩn gần như thấp nhất. Tuy nhiên, những con số thống kê của Trung Quốc có thực sự đáng tin? Và xứng đáng với cách mô tả “kỳ tích vĩ đại được lưu danh trong sử sách”?

Từ Thức

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x