Tạo tác Coso: Người tiền sử đã biết sử dụng điện từ 500.000 năm trước?

28/03/17, 14:42 Bí ẩn, Văn minh cổ đại

 Một vật thể được biết đến với tên Tạo tác Coso đã được tìm thấy tình cờ trên đỉnh một ngọn núi ở California. Tuy nhiên, điều khiến các nhà nghiên cứu “đau đầu” là nó có niên đại lên đến 500.000 tuổi nhưng lại trông như một thiết bị điện ngày nay.

coso artifact
Tạo tác Coso giống như một thiết bị điện của người tiền sử có niên đại lên đến 500.000 năm. (Ảnh: ufoholic.com)

Người ta tin rằng xã hội ngày nay là thời kỳ phát triển nhất trong lịch sử, bởi thế giới hiện đang sở hữu vô số các công nghệ hiện đại tiên tiến. Trong 2 thập kỷ qua, đã có sự phát triển mạnh mẽ về công nghệ trong tất cả các lĩnh vực đời sống.

Một trong những hình thức công nghệ đơn giản đã được đưa vào sử dụng trong vòng 200 năm qua là bóng đèn điện, cho phép điện đi vào hoạt động và thay đổi hoàn toàn thế giới theo một cách có thể sẽ không bao giờ lặp lại.

Lịch sử nói rằng Benjamin Franklin là gương mặt điển hình cho những lý thuyết về điện, nhờ đó con người có thể tạo ra điện mà thế giới ngày nay sử dụng. Tuy nhiên, một số báo cáo mới đây cho thấy việc ứng dụng điện vào đời sống có thể đã xuất hiện từ thời kỳ xa xưa hơn rất nhiều so với những gì chúng ta từng biết.

Trên một đỉnh đỉnh núi cao 1,3km so với mực nước biển, người ta đã phát hiện một bằng chứng chân thực về công nghệ tiên tiến cổ xưa, tồn tại từ hàng trăm năm trước sự xuất hiện của người Homo sapiens.

Vào ngày 13/2/1961, Wallace Lane, Virginia Maxey và Mike Mikesell, chủ nhân của cửa hàng đá quý và quà lưu niệm ở Olancha, California, đã đến dãy núi Coso để tìm kiếm những tinh hốc để buôn bán tại cửa hàng của họ. (Tinh hốc là một loại đá rỗng ruột bên trong chứa tinh thể thạch anh, và chắc chắn không chứa các mảnh kim loại)

Tuy nhiên, hôm ấy họ không chỉ tìm thấy các tinh hốc, mà còn phát hiện một thứ để lại câu hỏi hóc búa về lịch sử nhân loại cổ đại. Trong khi tìm kiếm, họ đã vấp phải một thứ giống như một tinh hốc nhưng trông có vẻ khác biệt. Mike Mikesell quyết định nghiên cứu thêm về cấu trúc của viên đá đặc biệt này.

Kết quả hình ảnh cho out of place artifacts
Món đồ tạo tác sau khi được cắt đôi. (Ảnh: Historic Mysteries)

Điều ngạc nhiên là khi cắt đôi tinh hốc bằng lưỡi cưa kim cương, thay vì là một thạch anh như thông thường, họ đã thấy một vật thể nhân tạo bên trong.

Nó giống như một loại thiết bị cơ khí nào đó. Vật thể này chứa một lõi kim loại sáng bóng, mạ đồng và có từ tính, với đường kính khoảng 2mm, được bao phủ bởi những lớp như đất sét cứng và lớp gỗ mền hình lục giác đã hóa thạch. Mặc dù bị phơi ngoài không khí rất nhiều năm, nhưng nó không hề có dấu hiệu bị oxy-hóa.

Điều kinh ngạc hơn cả là khi chụp X-quang thì nó trông rất giống với chiếc bugi đánh lửa hiện đại hay một loại thiết bị điện tử nào đó.

Kết quả hình ảnh cho ancient spark plug found geode
Hình chụp X-quang của tạo tác Coso cho thấy hình ảnh giống như chiwwcs bugi đánh lửa hiện đại. (Ảnh sưu tầm từ Internet)

Sau khi kiểm tra mẫu đá, một số nhà địa chất chuyên nghiệp cho rằng nó có niên đại ít nhất là 500.000 năm tuổi.

Sự kiện này có tầm quan trọng đặc biệt đối với các nhà khảo cổ học và địa chất, vì nó cho thấy những người tiền sử đã đạt được công nghệ tiến bộ ấn tượng vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta. Họ đã khám phá và học cách vận dụng điện vào cuộc sống từ hàng trăm ngàn năm trước khi phát hiện này ra đời trong nền văn minh lần này của chúng ta.

Cũng giống như tất cả các hiện vật cổ xưa có thể chứa các manh mối về lịch sử cổ đại bí ẩn, vật thể này đã biến mất 3 năm sau khi nó được trưng bày chỉ trong 3 tháng tại Bảo tàng Độc lập ở Đông Nam California.

Để tìm hiểu rõ hơn về sự việc thú vị này, tháng 9/1999, người ta đã cố gắng truy tìm hiện vật bị mất tích nhưng không thành công. Họ không tìm được nơi ở của những người đầu tiên phát hiện ra Tạo tác Coso, có khả năng một số trong ba người khám phá ra vật thể này đã chết trước đó. Người duy nhất được biết đến còn sống là Virginia Maxey, nhưng bà đã từ chối bình luận về hiện vật này.

Theo Ufoholic.com

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x