Tăng tần suất hoạt động của máy bay, tàu hỏa, xe khách từ ngày 29/4

29/04/20, 16:33 Việt Nam

Theo Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) thì vào ngày 28/4 mới đây, Bộ đã ký văn bản cho phép máy bay, tàu hỏa và xe khách liên tỉnh tại các địa phương được tăng số chuyến từ 0 giờ ngày 29/4.

Từ 29/4 - 30/4, các hãng hàng không sẽ được khai thác 28 chuyến khứ hồi/ngày trên đường bay Hà Nội - TP.HCM. (Ảnh qua dantri)
Từ 29/4 – 30/4, các hãng hàng không sẽ được khai thác 28 chuyến khứ hồi/ngày trên đường bay Hà Nội – TP.HCM. (Ảnh qua dantri)

Cụ thể, đối với phương tiện hàng không, từ 29/4 – 30/4, các hãng hàng không sẽ khai thác 28 chuyến khứ hồi trên đường bay Hà Nội – TP.HCM mỗi ngày, tăng 8 chuyến so với hiện nay. Các đường bay nội địa khác khai thác 8 chuyến mỗi ngày, tăng 2-4 chuyến.

Từ ngày 1/5 đến 15/5, các hãng được tăng tần suất lên 40% so với thời kỳ trước dịch. Theo đó, chặng Hà Nội – TP.HCM sẽ có 36 chuyến bay khứ hồi mỗi ngày. Chặng Hà Nội/TP.HCM đến Đà Nẵng có 12 chuyến khứ hồi mỗi ngày. Các đường bay nội địa khác được khai thác theo nhu cầu của từng hãng.

Sau ngày 15/5, chặng bay Hà Nội – TP.HCM tiếp tục được nâng lên 52 chuyến mỗi ngày, chặng Hà Nội/TP.HCM với Đà Nẵng 20 chuyến. Các đường bay nội địa khác sẽ khai thác theo nhu cầu của từng hãng.

Với đường sắt thì từ 29/4 – 3/5, tàu Bắc Nam sẽ khai thác 5 đôi tàu khách mỗi ngày, tăng 2 đôi so với hiện nay. 

Các tàu địa phương được hoạt động 1-3 đôi tàu tùy thuộc vào nhu cầu của hành khách mỗi tuyến, cụ thể:

  • Tuyến Hà Nội – Thanh Hóa chỉ khai thác tối đa 1 đôi tàu khách/ngày;
  • Tuyến Hà Nội – Vinh khai thác tối đa 3 đôi tàu khách/ngày;
  • Tuyến Hà Nội – Hải Phòng 4 đôi mỗi ngày;
Từ 29/4 đến 3/5, tàu Bắc Nam sẽ được khai thác 5 đôi tàu khách/ngày, tăng 2 đôi so với thời điểm hiện tại. (Ảnh qua thanhnien)
Từ 29/4 đến 3/5, tàu Bắc Nam sẽ được khai thác 5 đôi tàu khách/ngày, tăng 2 đôi so với thời điểm hiện tại. (Ảnh qua thanhnien)
  • Tuyến Hà Nội – Đồng Hới, 1 đôi tàu khách/ngày;
  • Tuyến Hà Nội – Đà Nẵng 1 đôi tàu khách/ngày;
  • Tuyến Sài Gòn – Nha Trang được hai thác tối đa 3 đôi tàu khách/ngày;
  • Tuyến Sài Gòn – Phan Thiết tối đa 2 đôi tàu khách/ngày; 
  • Tuyến Sài Gòn – Quy Nhơn/Quảng Ngãi 1 đôi tàu khách/ngày.

Với xe khách liên tỉnh trong các tỉnh thành thuộc nhóm nguy cơ dịch bệnh, Bộ GTVT cho phép doanh nghiệp hoạt động tối đa 50% số chuyến xe khách đã đăng ký với bến xe. Với các tỉnh trong nhóm nguy cơ thấp thì doanh nghiệp được chạy toàn bộ xe đã đăng ký.

Các loại hình vận tải khác như xe buýt, taxi, hợp đồng, xe du lịch và xe khách nội tỉnh sẽ do địa phương tự quyết định tần suất hoạt động.

Riêng hàng hải và đường thủy nội địa, vận tải hành khách nội tỉnh do chủ tịch UBND tỉnh, thành phố quyết định.

Mùa dịch, hành khách đi tàu được đo thân nhiệt. (Ảnh qua vnexpress)
Mùa dịch, hành khách đi tàu được đo thân nhiệt. (Ảnh qua vnexpress)

Đặc biệt trong vận tải hành khách liên tỉnh, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp triển khai các tuyến vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh, vận tải hành khách ngang sông liên tỉnh nhưng phải tuân thủ các biện pháp đảm bảo về phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Những hành khách đi các phương vận tải trong thời gian này vẫn được yêu cầu khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, hạn chế nói chuyện và ăn uống trong chuyến đi. Các doanh nghiệp bố trí hành khách cách nhau một ghế hoặc cách nhau 1m, có dung dịch rửa tay trên phương tiện.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x