Tâm sự bác sĩ: Khỏi ung thư giai đoạn cuối nhưng mệnh trời khó tránh

Hiện nay, tuy khoa học ngày càng phát triển nhưng rất nhiều bệnh trị  không được. Hơn nữa còn xuất hiện những “căn bệnh hiện đại” mà thực sự không biết nguyên nhân. Vậy gốc rễ sâu xa của bệnh tật là từ đâu?

Hắc gan(gan đen). (Ảnh: Internet)

Câu chuyện chữa bệnh cho một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối của vị bác sĩ trung y

Có một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối bị bệnh viện lớn trả về vì không thể chữa trị, sau đó tìm đến tôi, chỉ sau khoảng 8-9 tuần lễ bệnh của anh ta đã được tôi chữa khỏi. Tuy nhiên chỉ vài ngày sau, người thân của anh ta đến khám bệnh nói cho với tôi rằng anh ta bị tai nạn xe chết.

Bệnh của anh được chữa lành khiến anh ta rất vui, tôi cũng rất mừng, bởi vì bị ung thư giai đoạn cuối khó chữa này, thế mà khỏi bệnh trong chốc lát.

Lúc đó, ấn tượng ban đầu anh ta để lại cho tôi là sắc mặt đen u ám, theo cách nhìn của một bác sĩ trung y, kiểu đen u ám này gọi là gan đen. Tôi bắt đầu trị bệnh từ kinh mạch của gan, sau vài lần châm kim lấy máu độc ra, sắc mặt đã thay đổi, hơn nữa chỉ số ung thư gan cũng dần dần hạ thấp.

Tai nạn sắp xảy đến. (Ảnh minh họa từ internet)

Vậy mà, vừa mới chữa khỏi không lâu, anh ta vô cùng vui mừng, chạy đến nói với tôi rằng muốn đưa cả gia đình đi chơi. Sau đó anh ta lái xe đi du lịch, kết quả bị đụng xe, vốn chỉ là vụ va quẹt nhẹ, xe không bị sao, vợ và con của anh ta cũng ổn, anh ta cũng không bị vết thương nào, nhưng vài ngày sau lại qua đời.

Trị được bệnh nhưng không giải được nghiệp

Y học hiện đại sử dụng tia X-quang nhưng tôi chỉ cần nhìn vào sắc mặt anh ta là biết lá gan bên trong anh ta sẽ chứa nhiều máu ác (máu không tốt bị ứ tắc), chất bẩn ở bên trong như vậy chỉ cần dùng phương pháp châm cứu dẫn máu độc ra là xong, vì huyệt Đại Đôn (ở góc ngón chân cái) và huyệt Nhiên Cốc (ở trong lòng bàn chân) có tương thông với gan, nên chỉ cần châm kim vào hai huyệt này dẫn máu độc ra là bệnh này được chữa khỏi.

Gan bàn chân ví như trái tim thứ hai trong Đông y. (Ảnh: Internet)

Nhìn từ lý thuyết của trung y thì bệnh của anh ta đã được trị khỏi, nhưng từ góc độ nhân quả mà nhìn nhận, những bệnh mắc trong đời người  là do “nghiệp lực” đã tạo ra trong quá khứ.

Anh tuy may mắn được trị khỏi bệnh, nhưng đó trị là trị được căn bệnh bên ngoài, nhưng nghiệp lực bên trong vẫn còn ở đó, nó có trì hoãn về sau hoặc chuyến hóa thành cái khác, vì nợ nghiệp của anh quá lớn chỉ có cái chết mới trả được nên nó đã chuyển từ bệnh sang tai nạn.

Nếu anh ta có thể tỉnh ngộ, tu luyện một công pháp thượng thừa của Phật gia, tiêu trừ nghiệp lực đã tích lũy qua đời đời kiếp kiếp, thì có lẽ anh sẽ không gặp tai nạn này.

Một công pháp Phật gia. (Ảnh: Internet)

Làm thế nào để thiện giải?

Có người nói trung y có khả năng trị bệnh tận gốc, nhưng tôi thì thấy trung y chỉ trị được phần ngọn, chính là chữa khỏi bệnh này, nhưng mà nguồn gốc của căn bệnh vẫn còn, chính là cái mà Phật gia gọi là nghiệp lực, phải tiêu trừ nghiệp thì mới có thể trị được nguồn gốc của căn bệnh.

Vì thế tôi thường nói với người bệnh của mình cũng như anh, bệnh của anh mặc dù đã chữa khỏi, nhưng vẫn phải chú ý, vì những nợ nghiệp đời đời kiếp kiếp của anh vẫn còn, anh nên trừ tận gốc nó, bệnh này mới khỏi hoàn toàn.

Cách duy nhất có thể tiêu trừ chính là tu luyện, vì tu luyện có thể tiêu nghiệp, đây chính là gốc rễ thực sự của căn bệnh.

Lê Hiếu dịch từ NTDTV

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x