Tám ngày Tết, 210 người chết vì tai nạn giao thông

15/02/16, 09:30 Việt Nam

Theo Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia, tổng hợp trong tám ngày nghỉ Tết (từ ngày 6 đến 13-2), cả nước xảy ra 334 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 210 người, làm bị thương 331 người.

6 ngày nghỉ tết: 160 người chết vì tai nạn giao thông
Hiện trường xe khách tông xe máy hai người chết tại chỗ sáng 12-2 tại Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Ảnh: CTV.

So sánh với tám ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm 2015 (từ 28 Âm lịch đến mùng 5 Tết Ất Mùi), TNGT giảm 162 vụ (32,7%), giảm 80 người chết (27,6%) và giảm 151 người bị thương (31,3%).

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), ngày 13-2, cả nước xảy ra 50 vụ TNGT, làm chết 28 người, bị thương 56 người, tất cả đều xảy ra trên đường bộ.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 4.290 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, thu nộp Kho bạc Nhà nước gần 1.100 tỷ đồng; tạm giữ 7 xe ô tô, 957 xe mô tô, tước 62 GPLX.

Ngày 13-2, Ủy ban ATGT Quốc gia nhận được 40 cuộc gọi và 4 tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng. Nội dung các cuộc gọi hầu hết phản ánh về tình trạng tự ý tăng giá vé, nhồi nhét khách.

Cụ thể, xe Vương Chi của nhà xe Cao Nguyên mang BKS 47V- 2455 tuyến Đác Lắc – Hà Nội đã chở quá số người quy định; xe khách mang BKS 47B- 015.42 của nhà xe Phương Thi chạy tuyến Krông Năng (Đác Lắc) – Bến xe miền Đông (TP Hồ Chí Minh) đã tự ý tăng giá vé (từ 215 lên 450 nghìn đồng) và chở quá số người quy định; xe Quang Hạnh chạy tuyến Tuyên Quang – Kim Sơn nhồi nhét khách quá nhiều…

Sau khi nhận được thông tin, Ủy ban ATGT Quốc gia đã yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý triệt để nội dung các thông tin được phản ánh.

Bảo đảm trật tự ATGT hai ngày cuối đợt nghỉ lễ, Bộ GTVT đã có công văn gửi Tổng Cục Đường bộ Việt Nam, các đơn vị liên quan và Sở GTVT các tỉnh, thành phố về việc tăng cường chỉ đạo, đôn đốc hoạt động vận tải khách.

Theo đó, yêu cầu Sở GTVT kiểm tra, nhắc nhở lái xe không chở quá số người quy định, quá tải trọng cho phép, chấp hành nghiêm quy định không uống rượu, bia; chú trọng công tác kiểm tra, phân luồng tổ chức giao thông để khắc phục tình trạng ùn tắc kéo dài trên các trục đường chính vào trung tâm tỉnh, thành phố vào các ngày mùng 6 và mùng 7 Tết (tức ngày 13, 14 tháng 2).

Bên cạnh đó, Bộ GTVT yêu cầu Tổng Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, nhà đầu tư các dự án chỉ đạo các đơn vị thu phí trên các tuyến đường cao tốc, quốc lộ tăng cường nhân viên và có giải pháp phù hợp để khắc phục hiện tượng ùn ứ phương tiện tại các trạm thu phí.

Trường hợp ùn tắc kéo dài, phải mở cửa các trạm, không được thu phí để giải tỏa nhanh ùn tắc.

Từ ngày mùng 5 Tết, người dân bắt đầu quay trở lại các thành phố và đô thị lớn làm việc. Nhìn chung, tuy lượng hành khách từ các tỉnh đổ về các bến xe Hà Nội đã bắt đầu đông nhưng tình hình bên ngoài các bến xe, những đoạn đường dẫn có nhiều xe khách đi qua không bị ùn ứ như mọi năm, các phương tiện vẫn đi lại thông suốt.

Một số hành khách đánh giá chất lượng dịch vụ vận tải năm nay đã tốt hơn các năm trước.

Tuy nhiên, tại Cảng Hàng không quốc tế Vinh, Hãng Hàng không Vietjet Air nhiều lần hoãn rồi huỷ chuyến bay làm người dân bức xúc. Theo hành khách phản ánh, vào ngày 11-2, chỉ khi tới làm thủ tục thì hành khách mới được nhân viên thông báo tất cả ba chuyến bay (VJ277, VJ279, VJ2271) của hãng từ Vinh đi TP Hồ Chí Minh đều bị chậm bốn tiếng so dự kiến vì lý do thời tiết.

Sau đó, nhân viên trả lại hành lý và thông báo cho hành khách cả ba chuyến bay của hãng cần quay lại vào 8 giờ sáng hôm sau (ngày 12-2) để làm thủ tục và tự lo chỗ ở, do máy bay không thể cất cánh.

Đến 9 giờ sáng 12-2, Hãng Vietjet Air lại tiếp tục thông báo chậm chuyến. Hàng trăm hàng khách đã bức xúc bao vây quầy bán vé của hãng, yêu cầu làm rõ.

Ủy ban ATGT Quốc gia dự báo, ngày mai 14-2 (tức mùng 7 Tết), là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân, mật độ phương tiện từ các tỉnh đổ về những thành phố lớn sẽ rất cao, đặc biệt là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, tiềm ẩn nguy cơ gây ách tắc giao thông nghiêm trọng, có thể xảy ra nhiều hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự ATGT.

Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị lực lượng chức năng tiếp tục triển khai quyết liệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm trật tự ATGT dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Thân và Lễ hội Xuân 2016; thực hiện nghiêm túc Công điện của Ủy ban ATGT Quốc gia về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT trong những ngày còn lại của dịp Tết Bính Thân.

Đồng thời, tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải, đặc biệt là thông tin hỗ trợ người dân đi lại, hoạt động bảo đảm ATGT trong vận tải hành khách, bảo đảm chất lượng dịch vụ vận tải, an ninh trật tự tại bến xe và các điểm đón trả khách, tăng cường công tác bán vé và quản lý giá vé đúng quy định, quản lý luồng tuyến; nhanh chóng xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm phổ biến như nhồi nhét hành khách và tăng giá vé, bảo đảm chất lượng dịch vụ vận tải kể từ khi người dân bắt đầu chuyến đi đến khi kết thúc chuyến đi.

Huy động tối đa lực lượng CSGT phối hợp với các lực lượng công an khác (cảnh sát trật tự, công an xã…) đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự ATGT, đặc biệt là tuyến Quốc lộ 1, 5, 14, 51,… Tập trung xử lý vi phạm quy định tốc độ khi lái xe; chở quá số người quy định, vi phạm về nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh có phương án huy động lực lượng, bố trí tại các khu vực của ngõ, thực hiện phân làn, phân luồng, điều tiết giao thông để bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn nhất là các tuyến cửa ngõ,…

Theo Nhân Dân

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x