Tài xế nghi tự tử ở khu cách ly là ‘mắt xích vô cùng quan trọng trong đường dây đưa người nhập cảnh lậu’

29/12/20, 11:42 Việt Nam

Theo giám đốc Công an Đà Nẵng thì tài xế Tuấn không chỉ là người có hoàn cảnh gia đình khác đặc biệt mà còn là một mắt xích vô cùng quan trọng trong đường dây đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Ô tô 17A – 11069 mà tài xế Tuấn chở 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị phát hiện hôm 21/12. (Ảnh qua tienphong)

Đây là thông tin do Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng chia sẻ trên Người lao động vào tối 28/12.

Cụ thể, Thiếu tướng Viên cho biết, tài xế Trần Anh Tuấn (43 tuổi, ở Hưng Yên), người vừa tử vong trong tư thế treo cổ tại khu cách ly ở địa bàn quận Sơn Trà (Đà Nẵng), nghi do tự tử, là mắt xích vô cùng quan trọng trong đường dây đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

“Trước khi bị bắt thì tài xế này đã thực hiện nhiều chuyến xe chở người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc đi đến các tỉnh thành của Việt Nam trót lọt”, ông Viên cho biết.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng. (Ảnh qua nld)

Cũng theo ông Viên thì hoàn cảnh gia đình của tài xế Tuấn khá đặc biệt. Tuấn và vợ vừa ly hôn, mỗi người nhận nuôi 1 con. Tài xế Tuấn khi ly hôn đã bán nhà cửa, xe cộ. Trước khi bị bắt, tài xế này phải ở nhà thuê.

“Các đường dây vận chuyển người trái phép thường tiếp cận các đối tượng túng quẫn”, có thể do hoàn cảnh khó khăn như trên nên tài xế Tuấn đã “nhắm mắt làm liều”, nhận lời tham gia vận chuyển người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, khi bị bắt đã nghĩ quẩn, dẫn đến sự việc đáng tiếc nói trên.

Theo Giám đốc Công an Đà Nẵng, sau khi nhân viên nơi tổ chức cách ly phát hiện tài xế Tuấn tử vong trong tư thế treo cổ đã báo cáo cơ quan chức năng đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong và báo thông tin cho gia đình.

“Gia đình tài xế Tuấn không có bất kỳ ý kiến hay khiếu nại gì. Thi thể của nạn nhân cũng được hỏa táng và đưa tro cốt về quê”, ông Viên cho biết.

Trước đó, vào rạng sáng 21/12, Trạm CSGT cửa ô Hoà Hiệp (Đà Nẵng) đã cho dừng kiểm tra xe ô tô 7 chỗ mang BKS 17A – 110 có biểu hiện nghi vấn, chạy theo hướng bắc – nam, vừa ra khỏi hầm Hải Vân, đang lưu thông trên Quốc lộ 1A. 

Thời điểm này trên xe có 8 người (6 người Trung Quốc, 2 Việt Nam). Hai người Việt Nam trên xe là tài xế Tuấn và Vũ Đức Dân (cùng quê) cho biết nhận chở 6 người Trung Quốc từ Hà Nội vào Quảng Ngãi với giá 6 triệu đồng/người.

Những người này sau khi xét nghiệm Covid-19 đã được bố trí cách ly theo quy định tại một khách sạn trên đường Phạm Văn Đồng (quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng). 

Trong thời gian cách ly, tài xế Tuấn không có bất cứ biểu hiện bất thường cũng như xích mích với ai nhưng đến tối 26/12 thì người trong khách sạn tá hỏa phát hiện tài xế này đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x