Tái sử dụng váy hoa cho mùa mới

15/04/15, 04:00 Tin Tổng Hợp

Hãy khéo léo tận dụng váy hoa để không phải mua sắm nhiều mà vẫn luôn thời thượng!

Mùa năm nay chắc chắn những chiếc váy hoa sẽ rất “hot”. Họa tiết hoa năm nay sẽ thiên về chất vintage cổ điển và những gam màu trang nhã, không còn đậm chất nhiệt đới như những mùa trước.

Với chiếc váy hoa của mùa cũ, hãy thêm một chút cập nhật về mốt, thêm một vài chi tiết mới lạ trong cách mix đồ, bạn sẽ có những set đồ hoàn toàn khác mà không phải tốn tiền mua sắm quá nhiều.

1. Những ngày se lạnh

Tiết trời se lạnh có nắng ấm của mùa xuân là thời điểm tuyệt vời để diện những chiếc váy hoa ngắn. Lồng bên ngoài một chiếc áo len mỏng hoặc mặc cùng sơ mi là những cách khá hay ứng dụng váy hoa tới công sở.

Váy hoa và áo len mặc trùm phía ngoài nền nã và dễ thương

Váy hoa không tay và sơ mi – cách mix thanh lịch và gọn gàng

Thêm một chiếc áo vắt ngoài kiểu layer là chiếc váy hoa cũ của bạn đã có thể trở nên khác lạ

2. Váy hoa, giày và tất ngắn cổ

Mix váy liền cùng giày và tất ngắn cổ tạo cảm giác cổ điển, trang nhã và là xu hướng được các cô nàng khá ưa thích.

Váy hoa và tất ngắn cổ – vintage trang nhã

Chiếc váy hoa dáng dài mùa cũ vốn chỉ quen kết hợp với giày cao gót, nay sẽ được thổi làn gió mới với giày bệt và tất

3. Công sở nền nã

Những chiếc váy hoa thiết kế đơn giản chưa bao giờ ngừng là niềm đam mê của các cô nàng công sở.

Váy hoa diện tới công sở chỉ cần diện giày cao gót và một chiếc túi xách kiểu matchy matchy

là đã rất bắt mắt rồi

4. Váy hoa cho mùa hè

Những ngày hè đầy nắng mới chính là thiên đường cho váy hoa tỏa sáng. Giày sneaker, áo pull và những chiếc váy quấn sẽ là những món đồ bạn không thể bỏ qua để biến mình trở nên rực rỡ hơn.

Thay đôi giày bệt bằng giày sneaker là bạn đã rất khác rồi

Những lễ hội mùa hè sẽ không thể thiếu hình ảnh các cô nàng diện váy hoa rực rỡ

Trẻ tuổi thì luôn được thử nghiệm nhiều cách mix đồ, và đừng để chiếc váy hoa của mình trở nên lãng phí!

Theo Dân Việt

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x