Tại sao “Ngọa hổ tàng long 2” bị kiểm duyệt?

17/10/15, 15:38 Trung Quốc

Bộ phim võ thuật đình đám “Ngọa hổ tàng long” sắp ra mắt phần tiếp theo, dự kiến sẽ công chiếu trong năm 2016, với điều kiện phải vượt qua kiểm duyệt của chính quyền Trung Quốc bằng cách “làm nhòe” bối cảnh chính trị phức tạp trong phim khi Bạch Liên giáo khởi nghĩa và thay đổi chính quyền.

Dương Tử Quỳnh diễn xuất trong một cảnh phim “Ngọa hổ tàng long 2: Huyền thoại xanh”.

Đài phát thanh quốc tế Pháp (RFI) đưa tin hôm 12/10, cho biết Cục quản lý báo chí, xuất bản, phát thanh, điện ảnh và truyền hình quốc gia Trung Quốc (SAPPRFT) đã thông qua hướng dẫn kiểm duyệt đối với công ty đồng sản xuất của bộ phim “Ngọa hổ tàng long 2: Huyền thoại xanh”.

“Ngọa hổ tàng long” được chuyển thể từ tiểu thuyết võ hiệp cùng tên của nhà văn Vương Độ Lư, trong đó có nói về Bạch Liên giáo, một môn phái chịu ảnh hưởng của Phật giáo, đã khởi xướng cuộc khởi nghĩa chống lại nhà Thanh vào thế kỷ 19.

Li Wei Ao, một phóng viên của Tuần báo phương Nam đã đăng lên Weibo trang đầu của tài liệu chỉ đạo từ SAPPRFT.

Trong tài liệu này, SAPPRFT yêu cầu hãng phim China Film Co-Production Corporation phải thay đổi tên của Bạch Liên giáo bằng một cái tên hư cấu khác, ngoài ra còn “khuyên” hãng phim nên gỡ bỏ nội dung “phản Thanh phục Minh” có trong phim.

“Phản Thanh phục Minh” là nói về việc khôi phục nhà Minh của người Hán, và lật đổ nhà Thanh do người Mãn Châu lập nên vào năm 1644.

Các cuộc khởi nghĩa chống lại nhà Thanh giống như khởi nghĩa Bạch Liên thường được khởi xướng bởi các nhóm tôn giáo hoặc các nhóm dân tộc chủ nghĩa. Đây cũng chính là tình trạng bất ổn mà nhà Thanh gặp phải vào thời kỳ cai trị cuối cùng, khi nền kinh tế suy sụp, không bắt kịp được sự phát triển của thế giới bên ngoài, trong khi nội bộ triều đình đã trở nên mục nát.

Những điều này đã không qua mắt được cư dân mạng Trung Quốc, và họ thi nhau bày tỏ các phản ứng về lệnh kiểm duyệt này. Một người dùng đã đăng một đoạn hội thoại để mỉa mai ĐCSTQ vì hành động gọt giũa và phủ nhận lịch sử:

“Sinh viên: Tại sao nhà Thanh sụp đổ?

Thầy giáo: Vì triều đình ấy đã mục nát.

Sinh viên: Tại sao Quốc Dân Đảng bị Đảng Cộng Sản lật đổ?

Thầy giáo: Cũng là vì nó đã mục nát.

Sinh viên: Có nghĩa là khi chính quyền đã quá mục nát để điều hành đất nước thì nó nên bị lật đổ phải không?

Thầy giáo: Đúng vậy. Lịch sử đã chứng minh rằng những ai chiếm được lòng dân thì người ấy mới có khả năng cai trị.

Sinh viên: Vậy chúng ta hãy bàn về sự mục nát của Đảng Cộng Sản ngày nay.

Thầy giáo: Ra khỏi lớp của tôi!”

Một người dùng khác tên là Darth Panda đã chỉ ra những nét tương đồng giữa Đảng Cộng Sản Trung Quốc và nhà Thanh thời kỳ cuối, anh này viết: “Tôi đã từng tin rằng Đảng là đến từ Cộng hòa Xô viết Trung Hoa. Nhưng bây giờ tôi nghĩ rằng mình đã quá ngây thơ, Đảng phải có nguồn gốc từ Đại Thanh mới đúng”.

Thái giám SAPPRFT hành sự vô cùng cẩn trọng”, một người dùng châm biếm. “Ông ấy thực sự lo lắng cho ‘Đại Thanh’!”.

Một số khác thắc mắc tại sao chỉ có tình tiết về Bạch Liên giáo là bị kiểm duyệt, và trong sách giáo khoa do nhà nước Trung Quốc xuất bản cũng gọi tổ chức này là quân phiến loạn chống triều đình. “Thật tệ khi nhà nước đã biến họ thành tà giáo”, một cư dân mạng bình luận.

Ngoài việc yêu cầu thay đổi các nội dung mang tính chính trị nhạy cảm, SAPPRFT còn chỉ đạo các đạo diễn phải “kiểm soát các cảnh máu me và bạo lực”.

SAPPRFT còn có yêu cầu khắt khe đối với độ chính xác của nguyên tác, họ đã sửa lại một lỗi trích dẫn lấy trong Binh pháp Tôn Tử. “Một đội quân siêu việt chiến thắng kẻ thù mà không cần đánh” phải sửa thành: “Một đội quân có thể chiến thắng kẻ thù mà không cần đánh là một đội quân siêu việt”, theo tài liệu chỉ đạo.

Ngô Thanh Vân trong một vai diễn phim Ngọa Hổ Tàng Long.

Ra mắt vào năm 2000, “Ngọa hổ tàng long” là một bộ phim võ thuật của đạo diễn Lý An, một đạo diễn Mỹ gốc Đài Loan. Phần tiếp theo của bộ phim được lên kế hoạch vào năm 2013, đây là sản phẩm hợp tác của China Film Co-Production Corporation, Beijing Pegasus Media, The Weinstein Company LLC, và Bliss Media.

Phần 2 được khởi quay vào tháng 6 năm 2014 bởi đạo diễn Viên Hòa Bình, với sự góp mặt của các ngôi sao nổi tiếng như Trung Quốc như Chân Tử Đan và Dương Tử Quỳnh, Ngô Thanh Vân của Việt Nam cũng diễn xuất một vai mà cô bật mí đây là vai phản diện.  Dự kiến phim sẽ ra rạp vào ngày 8/2/2016.

Theo vietdaikynguyen.com

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x