Ai cũng có đường nhân trung, nhưng công dụng của nó là gì?

17/04/17, 13:45 Tin Tổng Hợp

Vết hõm kỳ lạ ngay dưới mũi được gọi là “đường nhân trung”, nhưng tại sao nó lại ở đó, và sự tồn tại này có vai trò gì?

Về mặt cấu tạo sinh học, các khoa học gia cho biết vết hõm này không có tác dụng gì cả. Thậm chí như ruột thừa, người ta vẫn đưa ra giả thuyết về một số tác dụng cần thiết, nhưng nhân trung thì… tuyệt nhiên không có.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia giải phẫu học, vết hõm bí ẩn này là một bộ phận bắt buộc phải có vì đó là vết tích cho thấy chúng ta đã phát triển một cách bình thường bên trong bụng mẹ.

Để lý giải điều này, hãy cùng đến với quá trình hình thành gương mặt của chúng ta do các chuyên gia của BBC ghi lại.

Thực chất, mặt người không tự nhiên xuất hiện rồi lớn dần. Vào những tháng đầu tiên của thai kỳ, khuôn mặt sẽ phát triển theo từng phần riêng biệt và tách rời, sau đó mới “ghép” lại như trò xếp hình vậy.

Các “mảnh ghép” sẽ được tập trung lại ở chính giữa, hình thành nên mắt, mũi, miệng. (Ảnh sưu tầm từ Internet)

Khi vực miệng được “ghép lại” cuối cùng và đường nhân trung chính là vết tích duy nhất còn sót lại.

Nhưng nếu không có nhân trung thì sao? Thực sự thì sẽ không sao trong một số trường hợp mặt được “ghép” quá chuẩn, không để lại vết tích gì. Tuy nhiên nếu quá trình ghép này bị lỗi ghép không kín, đứa trẻ sinh ra sẽ bị dị tật “hở hàm ếch”. Theo ước tính, trong 750 ca sinh nở thì có 1 đứa trẻ mắc phải dị tật này.

Đường nhân trung trong nhân tướng học Trung Quốc

Theo nhân tướng học, đường nhân trung có thể quyết định số phận của một người, tùy theo hình dạng của nó.

Trong đó, đường nhân trung được cho là tốt nhất là nhân trung thẳng, hẹp trên – rộng dưới và có đường nét rõ ràng. Những người có nhân trung như vậy thường giàu ý chí, tính cách khảng khái, quyết tâm cao và có sức khỏe tốt.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x