Tại sao Hội đồng Anh bất ngờ hoãn kỳ thi IELTS tại Việt Nam?

10/11/22, 13:30 Việt Nam

Việc Hội đồng Anh bất ngờ thông báo hoãn tất cả các kỳ thi IELTS tại Việt Nam từ hôm nay (10/11) cho đến khi có thông báo mới, khiến nhiều thí sinh vô cùng hoang mang…  

Theo báo Vnexpress, vào chiều ngày 9/11, nhiều thí sinh đăng ký thi IELTS nhận được thư điện tử của Hội đồng Anh thông báo hoãn kỳ thi.

“Chúng tôi rất tiếc phải thông báo tất cả kỳ thi IELTS của Hội đồng Anh tại Việt Nam sẽ tạm hoãn cho đến khi có thông báo mới. Vì vậy, kỳ thi của bạn vào ngày 10/11/2022 sẽ bị hủy”, trích nội dung email gửi cho các thí sinh.

Thông tin này sau đó được đăng tải trên website của Hội đồng Anh (British Council) tại Việt Nam vào đêm qua. Hội đồng Anh cho biết, quyết định trên nằm “ngoài tầm kiểm soát” và có ảnh hưởng tới tất cả kỳ thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ quốc tế tại Việt Nam.

Kỳ thi IELTS tại Việt Nam. (Ảnh: BRITISH COUNCIL)

“Thời điểm các kỳ thi được tổ chức trở lại sẽ phụ thuộc vào phê duyệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với Bộ để có được các phê duyệt cần thiết trong thời gian sớm nhất có thể”, thông báo viết và cho biết tất cả thí sinh bị ảnh hưởng sẽ được đổi ngày thi miễn phí.

Được biết, việc hoãn thi không chỉ diễn ra với các chứng chỉ tiếng Anh mà còn ở chứng chỉ tiếng Trung và tiếng Nhật. Nguyên nhân, theo đơn vị tổ chức, là do thông tư 11 yêu cầu các địa điểm tổ chức thi chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài cần được cấp phép từ Bộ GD&ĐT, theo báo Thanh Niên.

Trước đó vào tối 8/11, Bộ GD&ĐT có công văn gửi các Sở về việc tăng cường quản lý liên kết, tổ chức cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài, trong đó cầu kiểm tra, rà soát điều kiện để tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ nước ngoài theo các tiêu chí trong Thông tư 11, được ban hành cuối tháng 7. 

“Địa phương chỉ cho phép tổ chức, cá nhân tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ nước ngoài khi có quyết định phê duyệt, gia hạn liên kết của Bộ”, công văn của Bộ nêu.

Liên quan đến thông báo hoãn tất cả các kỳ thi IELTS tại Việt Nam trên, nhiều độc giả bày tỏ lo lắng, đề nghị Bộ Giáo dục xem xét và tháo gỡ để Hội đồng Anh và IDP sớm tổ chức thi IELTS trở lại, bởi “thiệt thòi nhất vẫn là các thí sinh, đặc biệt là các em chuẩn bị hồ sơ du học và đại học, kế hoạch học tập của các em sẽ bị đảo lộn vì trục trặc này”.

Một độc giả nhận định: Tôi không hiểu Bộ GD&ĐT ra quy định mới dựa trên quy chuẩn nào trong khi kỳ thi đã diễn ra hàng chục năm nay, đã được cả thế giới công nhận? Việc làm này lợi ích chưa thấy đâu nhưng trước hết đã ảnh hưởng đến hàng nghìn người, đặc biệt là các học sinh, sinh viên đang ngày đêm ôn luyện để mong đạt được chứng chỉ để đảm bảo hoàn thiện các hồ sơ theo quy định”.

“Và rồi sau 2 năm cố gắng 26/11 này là lịch thi của mình. IDP chưa thông báo, mình không biết phải làm thế nào”, một bạn đọc chia sẻ.

Được biết, International English Language Testing System (IELTS) là hệ thống kiểm tra Anh ngữ quốc tế, gồm 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc và Viết, phục vụ mục đích học tập, làm việc và định cư. Chứng chỉ IELTS hiện được công nhận ở hơn 11.000 cơ sở đào tạo ở 140 quốc gia. Năm 2018, kỳ thi này đã đạt mốc 3,5 triệu lượt thi trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, trước kia đa số thí sinh thi IELTS để bổ sung chứng chỉ vào hồ sơ du học, làm việc tại nước ngoài hoặc để giảng dạy tiếng Anh tại các trung tâm, trường học ngoài công lập. Nhưng những năm gần đây, nhiều đại học Việt Nam có xu hướng tuyển sinh bằng điểm IELTS kết hợp với học bạ hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT. Ngoài ra, nếu có chứng chỉ này, sinh viên sẽ được miễn một số học phần tiếng Anh và xét công nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ.

Hiện nay, 2 đơn vị được phép tổ chức thi IELTS ở Việt Nam là Hội đồng Anh và tổ chức giáo dục quốc tế IDP, lệ phí thi là hơn 4,6 triệu đồng một lượt.

Xuân Hạ (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x