Tài chính tuần qua: Ngân hàng lại dồn dập họp cổ đông

05/07/15, 06:45 Tin Tổng Hợp

BizLIVE – Trong tuần qua, hàng loạt ngân hàng đã ấn định ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Trong đó, hầu hết đều diễn ra trong tháng này. Tuần qua cũng chứng kiến giá vàng thiết lập đáy mới, trôi dưới mốc 34,3 triệu đồng. Giá USD liên tục giảm nhưng với mức điều chỉnh không lớn.

Ảnh minh họa.

Ngóng các thương vụ sáp nhập tháng 7

Hàng loạt ngân hàng thông báo sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông trong tháng 7. Trong đó có ngân hàng mới bắt đầu được cho phép tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm nay như trường hợp của Eximbank DongABank .

Còn lại, cổ đông của các ngân hàng Sacombank, Southernbank, NamABank đang ngóng chờ những quyết định thông qua sáp nhập tại cuộc họp cổ đông bất thường cũng sẽ diễn ra dồn dập trong tháng 7.
Trong đó, thương vụ Sacombank và Southernbank dự kiến sẽ được NHNN chấp thuận nguyên tắc và chính thức trong quý III. Các thủ tục khác cũng được hoàn thiện trong quý này, sang quý IV/2015 sẽ xin lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu Sacombank. Các thủ tục sau sáp nhập, như sắp xếp mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch, sắp xếp nhân sự quản lý, điều hành… cũng sẽ thực hiện trong quý IV/2015.
Hệ thống ngân hàng sau sáp nhập sẽ ra sao?
Hệ thống ngân hàng sẽ thay đổi như thế nào sau một loạt thương vụ sáp nhập được thực hiện vào quý III năm nay? Vietinbank hay BIDV sẽ là ngân hàng lớn nhất Việt Nam? Liệu Sacombank có trở thành NHTM cổ phần lớn nhất trong top 5 sau sáp nhập?
Theo kế hoạch, trong tháng 7 này Sacombank và SouthernBank sẽ sáp nhập với nhau. Trước đó, BIDV cũng đã nhận vào hệ thống MHB. Vietinbank cũng dự kiến sẽ bắt đầu sáp nhập PGBank vào hệ thống từ cuối tháng 7 này. (Xem tiếp)
GPBank: Âm vốn hơn 9.000 tỷ, nợ xấu 45%, NHNN sẽ mua lại giá 0 đồng?
Theo báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán 2014 được công bố tại Đại hội, tính đến ngày 02/04/2015, tổng số lỗ lũy kế của GPBank lên đến 12.280 tỷ đồng dẫn tới vốn chủ sở hữu bị âm 9.195 tỷ đồng (vốn điều lệ của GPBank là 3.018 tỷ đồng)

Tỷ lệ nợ xấu của GPBank đạt tới con số cao kỷ lục 45,37%. Đồng thời, dư nợ cho vay khách hàng giảm mạnh, chỉ còn 6.669 tỷ đồng.

(Xem tiếp)

Ngân hàng chạy maraton để bán nợ xấu
Theo kế hoạch, năm nay VAMC sẽ mua khoảng 80.000 tỷ đồng nợ xấu bằng trái phiếu. Tuy nhiên, đến hết tháng 6, VAMC mới mua được 42.000 tỷ đồng giá trị nợ xấu, thấp hơn so với kế hoạch đặt ra là 60.000 tỷ đồng. Trong khi mục tiêu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) là phải đưa nợ xấu xuống dưới 3% trong tháng 9 này.

Liệu các ngân hàng có kịp bán nợ cho VAMC để đưa nợ xấu toàn hệ thống xuống dưới 3%? TS. Trần Du Lịch, Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội, cho rằng với quyết tâm cao của hệ thống ngân hàng trong thời gian vừa qua thì việc đưa nợ xấu về khoảng 3% là khả quan và thực tế. Nhưng việc xử lý căn cơ vấn đề nợ xấu và “hậu nợ xấu” chắc chắn phải mất nhiều năm nữa. (Xem tiếp)

Ngân hàng Việt làm gì để so găng bán lẻ?
“Các ngân hàng đang muốn đảo ngược xu hướng trong 20 năm qua khi lợi nhuận dựa quá nhiều vào tín dụng. Đây là tín hiệu tích cực”, TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng nhận định.
Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh chi phí đầu tư vào ngân hàng bán lẻ rất lớn: công nghệ thông tin, con người, quản lý rủi ro,… Theo ông, hiện các ngân hàng vẫn còn “mỏng” trong quản lý rủi ro cho bán lẻ.

(Xem tiếp)

Nhập siêu gây sức ép ổn định tỷ giá
“Việc nhập siêu cao cùng với xu hướng rút vốn khỏi các nền kinh tế đang phát triển sẽ đòi hỏi nỗ lực hơn để đạt mục tiêu ổn định tỷ giá từ nay đến cuối năm 2015 cũng như trong năm 2016”, báo cáo nhấn mạnh.

Ngoài ra, liên quan đến vấn đề thu ngân sách, báo cáo cho biết, thu ngân sách nhà nước tăng chậm hơn cùng kỳ 2014. Lũy kế đến ngày 15/6, tổng thu ngân sách nhà nước tăng 7,8% so với cùng kỳ (cùng kỳ 2014 tăng 16,2%). (Xem tiếp)

Tuần qua, giá vàng giảm 110 nghìn đồng/lượng
Sáng nay (4/7), giá vàng SJC giảm thêm 30 nghìn đồng/lượng chiều mua vào và 20 nghìn đồng/lượng chiều bán ra so với sáng qua. Tính chung cả tuần qua, giá vàng SJC đã giảm 110 nghìn đồng/lượng, tương đương giảm 0,32%.

Cuối tuần, USD đã được chặn đứng đà rơi

Sau khi điều chỉnh giảm giá USD trong 3 phiên liên tục, sáng nay (4/7), các ngân hàng đã chặn đứng đà rơi này. Tính chung cả tuần qua, USD giảm 10 đồng.

HẠNH PHÚC

Tin liên quan Tài chính 24h: Ngân hàng tăng thu phí, GPBank âm vốn hơn 9.000 tỷ đồng Tài chính 24h: “Các ngân hàng vẫn còn mỏng trong quản lý rủi ro” Tài chính 24h: Giá vàng đứt mạch tăng, USD rục rịch giảm Tài chính 24h: Nếu chọn tỷ giá, lãi suất sẽ phải tăng…
Cùng dòng sự kiện

Theo BizLive

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x