Spot: Robot 4 chân với khả năng giữ thăng bằng cực chuẩn

23/02/15, 09:08 Công nghệ

Công ty Boston Dynamics vừa cho ra mắt robot Spot 4 chân với khả năng giữ thăng bằng rất tốt. Trước đó, trong năm 2005, công ty đã cho ra mắt chú chó máy Big Dog, chú chó sau này đã trải qua nhiều lần cải tiến.

Spot “dạo chơi” trong văn phòng.

Với trọng lượng 72,5 kg, Spot là robot có 4 chân, chạy bằng điện và khởi động nhờ sức nước. Tính đến thời điểm hiện tại, đây là con robot 4 chân nhỏ nhất của Boston Dynamics. Bên cạnh đó, nhờ việc sử dụng hệ thống điện/thủy lực, Spot hoạt động êm nhẹ hơn nhiều so với những con robot sử dụng động cơ đốt trong.

Spot (bên trái, ngoài cùng) cùng những “người anh” khác tại Boston Dynamics.

Một cải tiến khác là ở cấu hình của chân robot. Trong khi Big Dog và những “người họ hàng” khác sở hữu đôi chân với thiết kế nhô về phía trước thì Spot lại nhô về phía sau giống như cấu trúc đôi chân dê.

Robot có thể trèo lên đồi một cách dễ dàng.

Trong đoạn video giới thiệu được công ty đăng tải lên Youtube, Spot có chiều cao khoảng 1m, đi dạo khắp nơi trong văn phòng của Boston Dynamics và thỉnh thoảng nhận một cú “đá yêu” của một nhân viên. Những con robot của công ty này nổi tiếng với khả năng giữ thăng bằng tốt. Tuy nhiên, Spot gây ngạc nhiên với khả năng có thể lấy thăng bằng cực nhanh và rất thuần thục.

Spot sử dụng công nghệ LiDAR để điều hướng

Đoạn video cũng cho thấy Spot sử dụng công nghệ LiDAR để điều hướng. Theo đó, robot có thể dễ dàng leo lên một ngọn núi gồ ghề, leo cầu thang, chạy đua với người, đi song song với một robot Spot khác hay đi dạo cùng với LS3, con robot lớn nhất của Boston Dynamics.

Những chú robot trước của công ty thường được tạo ra nhằm hỗ trợ quân đội tại các khu vực có địa hình hiểm trở. Tuy nhiên, đối với một robot nhỏ như Spot, nó có thể trở thành robot chinh thám, hay làm thú cưng điện tử,…

Video cho thấy những bước chân điêu luyện của Spot:


Theo NĐH

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x