Sống tích cực hơn qua 12 câu nói kỳ lạ của nhà văn Mark Twain

06/01/15, 09:24 Đọc & Suy ngẫm

Cuộc đời của nhà văn Mỹ Mark Twain vẫn còn là một bí ẩn với  hành trình văn chương là những tác phẩm khó hiểu mà phải đến 100 năm sau (2010) mới có bộ xuất bản đầu tiên và gây nhiều tranh cãi. Dưới đây là 12 câu nói giản dị nhưng dễ đi vào lòng người của ông.

1. “Đôi khi chỉ cần hít một hơi thật sâu”

Giữ hơi thở thật sâu, để lắng lại những cung bậc cảm xúc.

2. “Cảm giác lo sợ cũng giống như trả món nợ mà bạn không vay”

Lo sợ là 1 trong 7 loại tình cảm (thất tình) thực sự có thể làm phiền đến bất kỳ ai.

3. “Bất cứ khi nào bạn thấy mình đứng về phía đám đông, đã đến lúc để dừng bước và tự ngẫm lại mình”

Chạy theo số đông hay thị hiếu, bạn là người đang bị cuốn theo trào lưu?

4. “Hãy cho mỗi ngày cơ hội để trở thành ngày đẹp nhất trong cuộc đời bạn”

5. “Đừng sợ cái chết. Tôi đã chết hàng tỉ năm trước khi sinh ra mà vẫn không cảm thấy bất tiện chút nào”

6. “Tôi chưa bao giờ để trường học làm ảnh hưởng đến học thức của mình”

hoc

7. “Tuổi tác chỉ là vấn đề của tâm trí đối với sự vật”

8. “Cuộc sống ngắn ngủi, hãy cứ phá lệ. Tha thứ nhanh chóng, ôm hôn chầm chậm. Yêu thật lòng. Cười thoải mái và không bao giờ tiếc bất cứ điều gì có thể làm bạn mỉm cười”

9. “Bí quyết để vượt lên phía trước là hãy khởi hành”

Chỉ tin thôi thì vẫn chưa đủ, chỉ có hành động mới có thể đưa bạn đến nơi bạn cần đến.

10. “Hai mươi năm sau kể từ thời điểm hiện tại, bạn sẽ thất vọng về những điều mình đã không làm hơn là những thứ bạn đã làm. Hãy tháo neo, rời bến bờ an toàn, đón lấy ngọn gió trên hành trình của bạn. Cứ tiến lên, ước mơ và khám phá”.

11. “Lòng tốt là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy”

12. “Thế giới như một quyển sách, ai chưa đi nhiều như chỉ đọc có vài trang”

Bruce Phan – Theo Epoch Inspired

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x