Sơ tán Trạm Không gian Quốc tế vì lo ngại rò rỉ khí độc

16/01/15, 11:55 Công nghệ

NASA cho biết ‘chưa có dữ liệu chắc chắn’ cho sự cố rò rỉ, rất có khả năng nguyên nhân là do bộ phận cảm biến hoặc máy tính bị lỗi.

Các phi hành gia trên Trạm Không gian Quốc tế (ISS) vừa sơ tán sang phân khu Nga của trạm sau khi có chuông báo động rò rỉ khí amoniac. Mặc dù Cơ quan Vũ trụ Liên Bang Nga ban đầu xác nhận có “chất thải gây hại”, nhưng sau đó NASA đính chính “chưa có dữ liệu chắc chắn cho thấy khí amoniac bị rò rỉ”, và nguyên nhân có thể là do “lỗi cảm biến hoặc lỗi máy tính”.

NASA cho biết, du hành đoàn trên trạm không gian, gồm có hai phi hành gia người Mỹ, một phi hành gia người Ý, và ba nhà vũ trụ học người Nga, đã tiến hành các thủ tục an toàn thông thường, đeo mặt nạ chống hơi độc, và di chuyển đến phân khu Nga trên ISS rồi khóa kín phân khu Mỹ lại. Đội kiểm soát không lưu tại Houston cho biết, các thành viên của phi hành đoàn “đang rất ổn” và tất cả những hệ thống khác trên ISS đều đang vận hành suôn sẻ.

Ông Chris Hadfield, phi hành gia người Canada từng làm việc trên ISS, đã đăng trên Twitter rằng sự cố rò rỉ hệ thống làm mát là một trong ba tình huống “đặc biệt khẩn cấp” mà các phi hành gia đã được tập huấn trước khi lên trạm.

“Ammoniac được sử dụng trong các đường ống của hệ thống trao đổi nhiệt nằm bên ngoài trạm”, ông Hadfield nói, “chúng tôi đã được đào tạo cho tình huống này và cả phi hành đoàn lẫn trung tâm kiểm soát hành trình đều có phản ứng kịp thời”. Ông nói thêm rằng hai tình huống khác cũng được coi là “đặc biệt khẩn cấp” liên quan đến “lửa/khói” và “không khí/hóa chất độc hại”.

Đến ngày 14/1, phi hành đoàn đã được trạm kiểm soát thông báo rằng sự cố này càng lúc càng có khả năng là báo động giả, gây bởi lỗi cảm biến hoặc lỗi máy tính.

Châu Xuân – theo TheVerge

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x