SEA Games ngày 8/6: Tán thủ lập ‘cú đúp’ Vàng

08/06/15, 21:48 Tin Tổng Hợp

TPO – Ngày thi đấu hôm nay của đoàn Thể thao Việt Nam đang in đậm dấu ấn của các VĐV Thể dục dụng cụ (TDDC) và Wushu. Nếu như Phương Thành và Hà Thanh mang về hai tấm HCV danh giá của TDDC, thì trên sàn đấu Wushu, các võ sĩ Việt Nam cũng lập công ở cả nội dung Thaolu (biểu diễn) và Tán thủ (đấu đối kháng). Ấn F5 để liên tục cập nhật.

Văn Tài (áo đen) dành HCV hạng 65 kg nội dung Tán thủ. Ảnh: Zing

20:22 ngày 08/06/2015

Với 4 huy chương vàng, đoàn wushu Việt Nam đạt mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, Trưởng bộ môn Lê Minh Hà vẫn tiếc về HC bạc của Dương Thúy Vi nội dung trường quyền nữ.

Dương Thúy Vi nhận huy chương bạc nội dung trường quyền nữ

20:11 ngày 08/06/2015

Tính đến 20h10, đoàn thể thao Việt Nam đang giữ vững vị trí thứ 2 sau đoàn nước chủ nhà. Hiện đoàn Việt Nam có nhiều hơn đoàn Thái Lan 3 huy chương vàng.

20:08 ngày 08/06/2015 Môn Bơi: VĐV Phan Gia Mẫn chỉ xếp đồng hạng năm nội dung chung kết bơi bướm 200 m nam.

20:07 ngày 08/06/2015

Tính đến 20h ngày 8/6, đoàn thể thao Việt Nam giành được 5 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 10 huy chương đồng, gồm:

Huy chương vàng

VĐV Đinh Phương Thành – Đơn nam toàn năng (Thể dục dụng cụ)

VĐV Trần Xuân Hiệp – Đao thuật nam (Wushu)

VĐV Phan Thị Hà Thanh – Đơn nữ toàn năng (Thể dục dụng cụ)

VĐV Hoàng Văn Cao – Tán thủ hạng 60kg (Wushu)

VĐV Nguyễn Văn Tài – Tán thủ hạng cân 65kg (Wushu)

Huy chương bạc

VĐV Phạm Phước Hưng – Đơn nam toàn năng (Thể dục dụng cụ)

VĐV Trần Duy Khôi – Nội dung 200m bơi ngửa nam (Bơi)

VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên – Nội dung 100m tự do nữ (Bơi)

VĐV Dương Thúy Vi – Thương thuật nữ (Wushu)

Huy chương đồng

VĐV Ngô Ron – Bi sắt đơn nam

VĐV Vũ Thị Linh – K1-500 m nữ (Canoeing)

Đội VĐV gồm Nguyễn Thị Hải Yến, Đỗ Thị Thanh Thảo, Ma Thị Tuyết, Dương Thị Bích Loan – K4 500m nữ (Canoeing)

Cặp Hoàng Lê Thanh Thúy, Ngô Phương Mai – 3m Synchronised Springboard nữ (nhảy cầu)

Lê Thị Ngọc Anh – Hạng cân 45kg-48kg dành cho nữ (Quyền anh)

Đội VĐV gồm Nguyễn Thị Nga, Mỹ Trang, Tường Giang – Đồng đội nữ (bóng bàn)

VĐV Trần Thúy Duy – nữ trên 78 kg (Judo)

VĐV Nguyễn Mạnh Quyền – Đao thuật nam (Wushu)

VĐV Huỳnh Ngọc Tân – Bán kết nam hạng cân 46-49 kg (Boxing)

VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên – 50m bơi ngửa nữ (Bơi)

20:03 ngày 08/06/2015

Môn Wushu: Thành tích của các VĐV nội dung trường quyền nữ.

20:00 ngày 08/06/2015

Môn Wushu: Dương Thúy Vi mặc dù thi đấu xuất sắc nhưng cô chỉ giành được huy chương bạc nội dung trường quyền nữ với 9,71 điểm.

Trong khi đó, Hoàng Thị Phương Giang xếp thứ 8 ở nội dung này.

Dương Thúy Vi trong phần thi trường quyền nữ

19:59 ngày 08/06/2015

Môn Wushu: Ở chung kết tán thủ nam hạng cân 65 kg, Nguyễn Văn Tài đã đánh bại Tun Kyaw Lin (Myanmar) cũng với tỷ số 2-0 để giành HCV.

19:56 ngày 08/06/2015

Môn Wushu: Hoàng Van Cao đã đánh bại Solis Francisco (Philippines) với kết quả 2-0 để giành HCV nội dung tán thủ nam hạng cân 60 kg.

19:51 ngày 08/06/2015

Môn boxing: Trong trận bán kết hạng cân 56-60 kg, Nguyễn Văn Hải đánh bại Papendang Farrand với kết quả 2-1 và sẽ so tài cùng Cantancio Junel của Philippines ở trận chung kết.

19:48 ngày 08/06/2015

Môn Billiards & Snooker: Ở bán kết carom cá nhân nam, Trần Phi Hùng giành chiến thắng trước Dela Cruz của Philippines với điểm số 100-87 và sẽ gặp đồng đội Mã Minh Cẩm ở trận chung kết ngày 9/6.

Như vậy, nội dung carom cá nhân nam Việt Nam chắc chắn có tấm HCV.

19:46 ngày 08/06/2015

Môn Wushu: Hai võ sỹ Nguyễn Văn Tài và Hoàng Văn Cao vừa lập cú đúp HCV cho đội tuyển tán thủ nam wushu sau khi đánh bại các đối thủ ở trận chung kết hạng cân 60kg và 65kg.

19:42 ngày 08/06/2015

Tính đến 19h ngày 8/6, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 10 huy chương đồng, gồm:

Huy chương vàng

VĐV Đinh Phương Thành – Đơn nam toàn năng (Thể dục dụng cụ)

VĐV Trần Xuân Hiệp – Đao thuật nam (Wushu)

VĐV Phan Thị Hà Thanh – Đơn nữ toàn năng (Thể dục dụng cụ)

Huy chương bạc

VĐV Phạm Phước Hưng – Đơn nam toàn năng (Thể dục dụng cụ)

VĐV Trần Duy Khôi – Nội dung 200m bơi ngửa nam (Bơi)

VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên – Nội dung 100m tự do nữ (Bơi)

Huy chương đồng

VĐV Ngô Ron – Bi sắt đơn nam

VĐV Vũ Thị Linh – K1-500 m nữ (Canoeing)

Đội VĐV gồm Nguyễn Thị Hải Yến, Đỗ Thị Thanh Thảo, Ma Thị Tuyết, Dương Thị Bích Loan – K4 500m nữ (Canoeing)

Cặp Hoàng Lê Thanh Thúy, Ngô Phương Mai – 3m Synchronised Springboard nữ (nhảy cầu)

Lê Thị Ngọc Anh – Hạng cân 45kg-48kg dành cho nữ (Quyền anh)

Đội VĐV gồm Nguyễn Thị Nga, Mỹ Trang, Tường Giang – Đồng đội nữ (bóng bàn)

VĐV Trần Thúy Duy – nữ trên 78 kg (Judo)

VĐV Nguyễn Mạnh Quyền – Đao thuật nam (Wushu)

VĐV Huỳnh Ngọc Tân – Bán kết nam hạng cân 46-49 kg (Boxing)

VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên – 50m bơi ngửa nữ (Bơi)

19:36 ngày 08/06/2015

Môn Bơi: Ở nội dung 200m bơi ngửa, Trần Duy Khôi đạt thành tích tốt khi giành HC bạc.

19:34 ngày 08/06/2015

Môn Bơi: Ánh Viên mặc dù có bứt phá ở chung kết 100 m tự do nữ nhưng cô chỉ giành HC bạc.

18:39 ngày 08/06/2015

Hoàng Quý Phước xếp thứ 8/8 cuộc thi chung kết bơi 50m tự do nam

18:38 ngày 08/06/2015

Trong khi đó, chiếc HCV nội dung bơi 50m tự do nam tiếp tục rơi vào tay một VĐV khác của nước chủ nhà Singapore, Schooling. Thành tích của Schooling là 22 giây 47. VĐV Hoàng Quý Phước về cuối trong 8 VĐV với thành tích 23 giây 71.

18:33 ngày 08/06/2015

Li Tao của Singapore tiếp tục cho thấy phong độ cao như vòng loại khi về Nhất.

18:32 ngày 08/06/2015

Không ngoài dự đoán, ở nội dung 50m bơi ngửa, Ánh Viên đã không thắng được VĐV Tao Li của nước chủ nhà Singapore và chấp nhận giành Huy chương Đồng.

18:29 ngày 08/06/2015

HLV Nguyễn Thị Thanh Thúy cho biết: 'Chúng tôi đã rất lo lắng vì Hà Thanh đang bị chấn thương gối. Trước khi thi em lại bị co rút cơ bụng. Nhưng hôm nay Hà Thanh đã thi rất tuyệt vời'.

17:20 ngày 08/06/2015

Môn Bi sắt: Ở nội dung vòng loại đôi phối hợp vòng 1, Ngô Thị Huyền Trân và Trần Thạch Lam (Việt Nam) đã để thua Thái Lan với tỷ số 10-11.

Ở vòng 2, Huyền Trân và Thạch Lam thắng Malaysia với tỷ số 13-8.

16:58 ngày 08/06/2015

“Chúng tôi đã rất lo lắng vì Hà Thanh đang bị chấn thương gối. Trước khi thi em lại bị co rút cơ bụng. Nhưng hôm nay Hà Thanh đã thi rất tuyệt vời”, HLV Nguyễn Thị Thanh Thúy nói.

16:57 ngày 08/06/2015

“Sau phần thi xà lệch, tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều vì đây là nội dung mình yếu nhất” – Phan Thị Thanh Hà chia sẻ sau chiến thắng ở nội dung toàn năng môn thể dục dụng cụ.

16:55 ngày 08/06/2015

VĐV Trần Xuân Hiệp trên bục vinh quang nhận huy chương vàng đao thuật nam.

VĐV Trần Xuân Hiệp (HCV) và Nguyễn Mạnh Quyền (HCĐ) môn đao thuật nam.

16:52 ngày 08/06/2015

Phan Thị Hà Thanh giành HCV nội dung toàn năng môn thể dục dụng cụ

16:51 ngày 08/06/2015

Môn nhảy cầu: Ở trận chung kết 10 m nam, VĐV Nguyễn Tùng Dương giành vị trí thứ 6 với 258,30 điểm.

16:49 ngày 08/06/2015

Môn Billiards & Snooker: Ở vòng loại 9 bi nam cá nhân, Đỗ Hoàng Quân thắng cơ thủ Lim Wei Kok của Brunei với tỷ số 9-3.

16:48 ngày 08/06/2015

Môn thể dục dụng cụ: VĐV Phan Thị Hà Thanh giành HCV nội dung toàn năng với số điểm 53.650.

16:46 ngày 08/06/2015

Ở vòng loại bi sắt, đôi nam nữ Việt Nam thắng Malaysia với tỷ số 13-8.

16:38 ngày 08/06/2015

VĐV Trần Xuân Hiệp chia sẻ niềm vui sau khi giành huy chương vàng đao thuật nam với số điểm 9,72.

16:32 ngày 08/06/2015

VĐV Phan Thị Hà Thanh trong bài thi nhảy cầu thăng bằng.

16:30 ngày 08/06/2015

Môn Wushu: VĐV Phạm Ngọc Kiên giành vị trí thứ 4 với 9,44 điểm ở trận chung kết thái cực quyền quy định nam.

VĐV Loh Jack Chang của Malaysia giành huy chương vàng với 9,71 điểm.

16:29 ngày 08/06/2015

Thành tích của 3 VĐV Trần Tuấn Quỳnh, Đinh Quang Linh và Nguyễn Anh Tú giúp Việt Nam giành chiến thắng trước Malaysia với tỷ số 3-1 ở bán kết bóng bàn đồng đội nam.

16:18 ngày 08/06/2015

Môn Bóng bàn: Đội bóng bàn nam Việt Nam đã đánh bại đội Malaysia ở trận bán kết với tỷ số 3-1 và sẽ gặp đội chủ nhà Singapore trong trận chung kết diễn ra lúc 18h40 tối nay, 8/6.

16:17 ngày 08/06/2015

Môn Billiards & Snooker: VĐV Đỗ Hoàng Quân vượt qua Lim Wei Kok của Malaysia trong trận vòng 1/8 nội dung 9 bóng với tỷ số 8-3.

16:16 ngày 08/06/2015

VĐV Vân Anh bị ngã khi trình bày bài thi đơn nữ toàn năng.

16:14 ngày 08/06/2015

Môn Wushu: Ở nội dung thi biểu diễn cuối cùng chiều nay, Phạm Ngọc Kiên chỉ đạt 9,44 điểm, không lọt vào nhóm tranh chấp huy chương.

16:13 ngày 08/06/2015

Môn boxing: Ở trận bán kết hạng cân 46-49 kg, Huỳnh Ngọc Tân thua 0-3 trước tay đấm Langu Kornelis của Indonesia, giành huy chương đồng.

16:04 ngày 08/06/2015

TIN NÓNG SEA GAMES NGÀY 8/6:

+ Công Phượng hết cơ hội biểu diễn cú 'panenka'?
+ Giải mã 'hiện tượng' Ánh Viên: Kình ngư có sải tay siêu dài
+ Giành HCV, VĐV Việt Nam phải đi thử doping + Thủ quân U23 Việt Nam nói về pha ăn mừng kiểu 'bụng bầu'
+ HLV Miura và cái lý của người chiến thắng
+ Kiatisak lo U23 Việt Nam đe dọa mục tiêu vàng của bóng đá Thái

16:03 ngày 08/06/2015

Sau huy chương vàng đao thuật nam của VĐV Trần Xuân Hiệp, đội tuyển Việt Nam đã trở lại vị trí thứ 2 trong bảng tổng sắp.

16:02 ngày 08/06/2015

Màn trình diễn bài thi đơn nữ toàn năng của VĐV Đỗ Thị Vân Anh.

16:00 ngày 08/06/2015

Bài thi đao thuật nam giành huy chương vàng của Trần Xuân Hiệp.

15:55 ngày 08/06/2015

Nguyễn Mạnh Quyền giành huy chương đồng với 9,70 điểm nội dung đao thuật nam.

15:54 ngày 08/06/2015

Bảng thành tích đao thuật nam, trong đó Trần Xuân Hiệp đứng đầu với số điểm 9,72.

15:41 ngày 08/06/2015

Môn Wushu: Ở bài thi đao thuật nam, Trần Xuân Hiệp đã giành HCV với số điểm 9,72 điểm. VĐV Nguyễn Mạnh Quyền đạt 9,70 điểm giành huy chương đồng.

Đây là tấm HCV thứ 2 của Wushu sau tấm HCV của Dương Thúy Vi nội dung kiếm thuật.

Huy chương vàng nam đao Trần Xuân Hiệp

15:34 ngày 08/06/2015

VĐV Đỗ Thị Vân Anh chuẩn bị cho nội dung thi đơn nữ toàn năng thể dục dụng cụ

15:33 ngày 08/06/2015

Môn Billiards & Snooker: Ở bán kết nội dung carom đơn nam, VĐV Mã Minh Cẩm thắng thuyết phục đối thủ Reyes Efren (Philippines) với số điểm 100-84.

15:32 ngày 08/06/2015

VĐV Trần Thúy Duy giành chiến thắng ippon trước Phommavihane (Lào) ở vòng loại nội dung judo hạng cân 78 kg.

15:31 ngày 08/06/2015

'Hot boy' Phương Thành và tấm HCV SEA Games lịch sử

15:28 ngày 08/06/2015

Màn mặc niệm nạn nhân động đất ở Sabah, Malaysia của các VĐV trước khi bước vào các phần thi thể dục dụng cụ.

15:26 ngày 08/06/2015

VĐV Phan Thị Hà Thanh tham dự phần thi chung kết đơn nữ toàn năng môn thể dục dụng cụ.

15:23 ngày 08/06/2015

Môn boxing: Ở bán kết boxing nữ hạng cân 48-51 kg, Nguyễn Thị Yến hạ knock-out tay đấm Ang Fen Ni (Singapore) giành quyền vào chung kết. Cô sẽ tranh huy chương vàng cùng Magno Irish của Philippines vào ngày 10/6.

15:19 ngày 08/06/2015

Môn Wushu: Ở nội dung thái cực quyền tự chọn nam, Nguyễn Thanh Tùng về thứ 4 với 9,68 điểm.

Huy chương vàng thuộc về VĐV Lee Tze Yuan của Singapore với 9,71 điểm.

15:15 ngày 08/06/2015

Môn Thể dục dụng cụ: VĐV Phan Thị Hà Thanh và Đỗ Thị Vân Anh bắt đầu thi đấu nội dung nữ toàn năng.

14:58 ngày 08/06/2015

Môn Bóng bàn: Đội nữ Việt Nam thua Thái Lan ở bán kết với tỷ số 3-1. Trận đầu Nguyễn Thị Nga thua Nathana Komwong 1-3, trận 2 Mai Hoàng Mỹ Trang thắng Tamolwan Khetkhuan 3-0 nhưng 3 trận sau đó cả Phan Hoàng Tường Giang, Mỹ Trang và Nguyễn Thị Nga đều thất bại trước các cây vợt Thái Lan, nhận HCĐ.

14:56 ngày 08/06/2015 “Đúng như những gì chúng ta đã đánh giá trước SEA Games, U23 Việt Nam đang thể hiện lối chơi rất khó chịu, chơi bóng nhanh, đột biến và rất đồng đều. Họ sở hữu một đội hình phòng ngự rất tốt nhưng cũng rất nguy hiểm trong tấn công, với nền tảng thể lực tuyệt vời. Đây sẽ là đối thủ nặng ký và là đội có thể cản trở mục tiêu vàng của U23 Thái Lan”, HLV Kiatisak của Thái Lan nhận định. (XEM CHI TIẾT)

14:49 ngày 08/06/2015

Môn boxing: Ở trận bán kết nữ hạng 54 kg, VĐV Lê Thị Băng thắng Oo Nwe Ni với tỷ số 3-0. Cô sẽ gặp VĐV Petecio (Philippines) trong trận chung kết vào ngày 10/6.

14:45 ngày 08/06/2015

Môn Thể dục dụng cụ: “Nữ hoàng thể dục dụng cụ” Phan Thị Hà Thanh đang khởi động chuẩn bị cho nội dung đơn nữ toàn năng sẽ diễn ra vào 15h.

Hà Thanh có dấu hiệu bị đau cơ rút. BHL đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam hiện khá lo lắng. Trưởng bộ môn Nguyễn Kim Lan đã cho Hà Thanh dán cao để tiếp tục khởi động.

14:43 ngày 08/06/2015 Môn billiards&snookers:Mã Minh Cẩm thắng Efren Reyes của Philippines ở nội dung bán kết carom 1 băng với tỷ số 100-84, giành quyền vào chung kết.

Trong chiều nay, một cơ thủ khác của Việt Nam là Trần Phi Hùng đối đầu với tay cơ Phillipnes là Francisco Dela Cruz ở trận bán kết 2. Nếu Phi Hùng cũng giành chiến thắng, Việt Nam chắc chắn giành HCV và HCB nội dung carom 1 băng nam.

Ở vòng 1/16 pool 9 bóng đơn nam, Lê Quang Trung đánh bại Hongsavady Vongsay với tỷ số 9-3, giành quyền vào tứ kết.

14:35 ngày 08/06/2015

Môn Bóng bàn: Đội nam Việt Nam đang đánh trận bán kết với Malaysia. Trần Tuấn Quỳnh là người đánh đầu tiên.

14:34 ngày 08/06/2015

Môn Wushu: VĐV Trần Thị Minh Huyền mặc dù đã hoàn thành tốt các động tác khó nhưng vẫn chỉ giành 9,62 điểm, đứng thứ 4 chung kết thái cực kiếm nữ. Vô địch là VĐV Lindswell của Indonesia đạt 9,73 điểm

14:32 ngày 08/06/2015

Bảng tổng sắp huy chương tính đến 14h30 ngày 8/6.

Đoàn thể thao Việt Nam lại bị tụt xuống vị trí thứ 3, sau chủ nhà Singapore và Thái Lan.

14:30 ngày 08/06/2015 Màn trình diễn của Minh Huyền ở nội dung thái cực kiếm nữ.

14:20 ngày 08/06/2015

Môn Wushu: Nguyễn Thanh Tùng thi Thái cực quyền nam đạt 9,68. Với điểm số này, khả năng giành HCV là không cao khi anh là người thi thứ 3 trong khi nội này có nhiều VĐV mạnh.

14:17 ngày 08/06/2015

Môn Billiards & Snooker: Cơ thủ Mã Minh Cẩm đã thắng Efren Reyes trong trận bán kết nội dung carom với tỷ số 100 – 84.

14:16 ngày 08/06/2015

Môn bóng bàn: Ở nội dung bán kết đồng đội nữ, tuyển Việt Nam đã để thua Thái Lan với tỷ số 1-3.

14:14 ngày 08/06/2015

Môn Wushu: VĐV Trần Thị Minh Huyền xếp thứ 4 với 9,62 điểm.

14:13 ngày 08/06/2015

Môn Bóng bàn: Ở trận bán kết đồng đội nam, Trần Tuấn Quỳnh, Đinh Quang Linh và Nguyễn Anh Tú sẽ so tài cùng các đối thủ Malaysia lúc 14h40 hôm nay, 8/6.

14:12 ngày 08/06/2015

Ở nội dung nhảy cầu 3 m đồng đội nữ, VĐV Hoàng Lê Thanh Thúy và Ngô Phương Mai mang về cho đoàn thể thao Việt Nam tấm HCĐ với tổng số điểm đạt 227,94 điểm.

14:10 ngày 08/06/2015

Môn Nhảy cầu: Việt Nam giành thêm một HC đồng với thành tích của 227,94 điểm của đội nữ nhảy cầu Việt Nam ở nội dung 3 m.

Đội nữ Malaysia đã giành huy chương vàng với 292,62 điểm và huy chương thuộc về đội Singapore với 242,94 điểm.

14:09 ngày 08/06/2015

Môn Quyền anh: VĐV Lê Thị Ngọc Anh (Việt Nam) thua VĐV Raksat (Thái Lan) với tỷ số 0-3 ở trận bán kết hạng cân 45-48kg nữ.

14:08 ngày 08/06/2015

VĐV Mai Hoàng Mỹ Trang thi đấu set cuối nội dung bóng bàn đồng đội nữ

14:07 ngày 08/06/2015

Môn Billiards & Snooker: Trong trận đấu thuộc vòng 1/8 nội dung 9 bóng, VĐV Lê Quang Trang (Việt Nam) giành chiến thắng với tỷ số 9-3 trước Hongsavady (Lào).

14:06 ngày 08/06/2015

Môn boxing: Ở trận bán kết nữ hạng cân 45-48 kg, VĐV Lê Thị Ngọc Anh (Việt Nam) thua đối thủ Raksat (Thái Lan) với tỷ số 0-3.

14:05 ngày 08/06/2015

Môn bóng bàn: Ở nội dung đồng đội nữ, tay vợt Phan Hoàng Tường Giang của Việt Nam đang bị đối thủ Paranang Orawan (Thái Lan) dẫn 2-1.

14:02 ngày 08/06/2015

Môn Nhảy cầu: Đội nữ Việt Nam bắt đầu thi đấu nội dung nhảy 3m.

12:42 ngày 08/06/2015

HLV Trương Minh Sang lạc quan về thành tích thi đấu của các vận động viên TDDC tại SEA Games 28. Theo ông, TDDC Việt Nam sẽ vươn lên dẫn đầu khu vực trong tương lai.

12:37 ngày 08/06/2015

Đinh Phương Thành cho biết anh có cảm thấy một chút áp lực sau ngày thi đấu đầu tiên không thành công của đội tuyển TDDC Việt nam. Tuy nhiên, anh đã tập trung tối đa ở phần thi ở trận chung kết và đã có được kết quả mong đợi.

Phương Thành cho biết muốn tặng HCV cho thầy cô của mình.

12:35 ngày 08/06/2015 Phạm Phước Hưng cho biết cảm thấy tiếc vì phần thi của mình chưa tốt. Tuy nhiên, anh vui mừng vì Đinh Phương Thành đã thi đấu xuất sắc.

“Thành đã tập luyện rất nỗ lực và đây là thành quả xứng đáng với em ấy”, Phước Hưng nói.

12:34 ngày 08/06/2015

Đinh Phương Thành và Phạm Phước Hưng chia vui với đồng đội và huấn luyện viên

12:30 ngày 08/06/2015

Cờ Việt Nam ở nhà thi đấu trong nhà Bishan.

12:27 ngày 08/06/2015

Như vậy, với huy chương vàng đầu tiên của tuyển thể dục dụng cụ thuộc về Đinh Phương Thành, đoàn thể thao Việt Nam đã có HCV thứ 22 và giành lại vị trí thứ hai từ Thái Lan trên bảng xếp hạng.

12:22 ngày 08/06/2015

Việc Đinh Phương Thành giành HCV nội dung đơn nam môn TDDC đã giúp Đoàn thể thao Việt Nam giành lại vị trí trên bảng xếp hạng huy chương.

12:21 ngày 08/06/2015

VĐV Đinh Phương Thành giành HCV nội dung đơn nam môn TDDC.

12:19 ngày 08/06/2015

Môn Billiards & Snooker: Cơ thủ Mã Minh Cẩm bắt đầu thi đấu trận bán kết với VĐV Efren Reyes của đội Philippines.

12:17 ngày 08/06/2015

Môn Thể dục dụng cụ: Kết thúc nội dung thể dục nam toàn năng, Đinh Phương Thành giành huy chương vàng với 86,15 điểm. Trong khi đó, Phạm Phước Hưng giành huy chương bạc với 85,25 điểm.

11:54 ngày 08/06/2015

Tối nay, 8/6, đội bơi Việt Nam có sáu VĐV thi đấu chung kết. Trong đó, Ánh Viên và Quý Phước tiếp tục hứa hẹn mang về “cơn mưa vàng” cho Việt Nam.

11:43 ngày 08/06/2015

Tính đến 11h45 ngày 8/6, Đoàn thể thao Việt Nam có tổng cộng 21 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 23 huy chương đồng.

Hiện Việt Nam xếp thứ ba toàn đoàn do kém số huy chương bạc so với đoàn Thái Lan.

Singapore dẫn đầu với 30 huy chương vàng, 20 huy chương bạc và 37 huy chương đồng.

11:28 ngày 08/06/2015 “Tôi đặc biệt ấn tượng về phong thái tranh tài của Ánh Viên. Từ phòng thay đồ ra đến bể bơi để chuẩn bị xuất phát, ở Ánh Viên toát lên một sự tự tin mà không phải VĐV nào cũng có được, nó hệt như cái cách mà VĐV bơi lội vĩ đại người Mỹ Michael Phelps thể hiện”, cựu kỷ lục gia Nguyễn Kiều Oanh nhận xét. >> XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

11:22 ngày 08/06/2015

Môn Canoeing: Nữ Việt Nam xếp thứ năm chung kết nội dung K2-500 m.

Huy chương vàng thuộc về đội Singapore. Huy chương bạc và đồng lần lượt thuộc về đội Thái Lan và Indonesia.

11:16 ngày 08/06/2015 Môn Billiards: Ở nội dung đơn nam, VĐV Nguyễn Thanh Bình thua 2-3 trước đối thủ người Myanmar.

11:14 ngày 08/06/2015

Môn Bóng đá: 16 chiều nay, U23 Việt Nam sẽ có buổi tập tại sân Bukit Gombak để chuẩn bị cho trận đấu với U23 Thái Lan. HLV Miura xác định đây là đối thủ lớn nhất của Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á.

Hiện U23 Việt Nam vẫn còn 3 trường hợp bị chấn thương hoặc đau nhẹ là trung vệ Hữu Dũng (khả năng nghỉ hết vòng bảng), thủ môn Văn Tiến và hậu vệ Minh Tùng. Trong khi đó, Tiền đạo Thanh Bình đã bình phục hoàn toàn.

11:08 ngày 08/06/2015

Thanh Thảo – Vũ Linh về thứ năm ở nội dung Canoeing K2-500m nữ.

11:01 ngày 08/06/2015

Môn Canoeing: Đội nữ Việt Nam vào cuộc chung kết K2-500 m.

Các VĐV Việt Nam thi đấu không thành công ở 3 nội dung chung kết diễn ra sáng 8/6. Đội Canoeing giành 2 HCĐ.

10:57 ngày 08/06/2015

Môn Billiards: Phạm Hoài Nam thua 0-3 trước VĐV 52 tuổi người Thái Lan Praprut Chaithanasakun ở tứ kết đơn nam.

10:52 ngày 08/06/2015 Bài thi ngựa tay quay trong phần thi toàn năng của Phước Hưng (áo xanh) và Phương Thành (áo đỏ).

10:49 ngày 08/06/2015

Môn Bơi: Việt Nam đụng đối thủ khủng.

Ở nội dung 50m ngửa, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên phải đối đầu với đối thủ rất lớn là Tao Li của nước chủ nhà Singapore.

Ở nội dung 100m tự do, Hoàng Quý Phước cũng phải cạnh tranh với một VĐV khác của nước chủ nhà, Joseph Schooling.

Ở vòng loại, Schooling đã về nhất với thời gian 23 giây 27. Thành tích của Hoàng Quý Phước trong khi đó là 24 giây 03.

10:47 ngày 08/06/2015 Cập nhật huy chương của Đoàn TTVN tính đến 10h45' hôm nay, 8/6

HUY CHƯƠNG ĐỒNG:

1. VĐV Ngô Ron: Môn Bi sắt đơn nam

2. VĐV Vũ Thị Linh – K1-500 m nữ: Môn Canoeing

3. Đội VĐV gồm Nguyễn Thị Hải Yến, Đỗ Thị Thanh Thảo, Ma Thị Tuyết, Dương Thị Bích Loan – K4 500m nữ: Môn Canoeing

* Môn Bơi Thể dục Dụng cụ dự kiến mang về từ 4 đến 5 HCV.

* Môn Wushu hứa hẹn có vàng.

10:42 ngày 08/06/2015

Môn Bơi: Kình ngư Tao Li của nước chủ nhà Singapore tuyên bố, sẽ đoạt HCV ở cự li 50m ngửa nữ diễn ra sáng nay.

VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên của Việt Nam cũng đã vào VCK, dự kiến diễn ra hồi 19h tối. Ánh Viên chỉ về thứ 4 ở vòng loại.

Trả lời báo chí Singpore, Tao Li cho biết đối thủ chính của cô chính là Ánh Viên. “Tôi không chờ đợi sẽ phá kỷ lục, nhưng sẽ chiến thắng. Tôi thuộc tốp 3 châu Á và dù sao, SEA Games vẫn là giải đấu dễ dàng hơn”, Tao Li nói.

10:41 ngày 08/06/2015

10:34 ngày 08/06/2015 Bảng tổng sắp SEA Games 28 tính đến 10h30 ngày 8/6.

Đoàn Thái Lan đã soán ngôi thứ hai của Việt Nam nhờ hơn số HCB.

10:28 ngày 08/06/2015

Môn Canoeing: Đội nữ Việt Nam giành huy chương đồng ở nội dung K4-500 m với thành tích 1 phút 44 giây 419, xếp sau Singapore và Thái Lan.

10:25 ngày 08/06/2015

Môn Thể dục dụng cụ: Đinh Thanh Phương và Phạm Phước Hưng thi đấu chung kết toàn năng.

10:24 ngày 08/06/2015

Môn Canoeing: Vũ Thị Linh xếp thứ ba và giành huy chương đồng ở cuộc thi chung kết nội dung K1-500 m nữ.

VĐV chủ nhà Chen Jiexian về nhất, tiếp theo là Erni Sokoy của Indonesia.

10:24 ngày 08/06/2015

Môn Bi sắt: VĐV Ngô Ron của Việt Nam không thể vượt qua Chhoeun (Campuchia) khi thua với tỷ số 6-13 trong trận bán kết.

Ngô Ron chỉ giành huy chương đồng đơn nam với thành tích đồng hạng ba.

10:22 ngày 08/06/2015

Phan Thị Hà Thanh – Niềm hy vọng số 1 của TDDC Việt Nam đã thi đấu không thành công ở nội dung đồng đội nữ hôm qua 7/6. Ảnh: Reuters.

10:20 ngày 08/06/2015

Phan Gia Mẫn vào chung kết 200 m bơi bướm nam

10:19 ngày 08/06/2015

Môn Môn Thể dục dụng cụ (TDDC): Trưởng bộ môn TDDC (Tổng cục TDTT) Nguyễn Kim Lan cho biết, VĐV Phan Thị Hà Thanh đang bị đau nhẹ. Tuy nhiên theo bà Lan, VĐV bị đau hoặc chấn thương trong thi đấu là bình thường. “Hà Thanh sẽ nỗ lực hết khả năng”, bà Lan cho biết.

Trong ngày thi đấu đầu tiên ở nội dung đồng đội nữ, do bị đau nên Phan Thị Hà Thanh đã thi đấu không tốt. Cô mắc lỗi ở động tác tiếp đất và Việt Nam chỉ đứng hạng tư.

10:18 ngày 08/06/2015

Môn Canoeing: Thêm 1 HCĐ cho Đoàn TTVN. Các VĐV Nguyễn Thị Hải Yến, Đỗ Thị Thanh Thảo, Ma Thị Tuyết, Dương Thị Bích Loan về thứ 3 nội dung chung kết K4 500 m nữ.

10:12 ngày 08/06/2015 Môn bóng đá: Sau chiến thắng 4-0 của U23 Việt Nam trước U23 Đông Timor, cựu trung vệ ĐTVN – Nguyễn Mạnh Dũng cho rằng: “So với trận gặp U23 Lào, chúng ta đá tiến bộ hơn. Nhưng chiến thắng trước U23 Đông Timor không phải điều gì đó ghê gớm. Vì bóng đá Việt Nam luôn được đánh giá cao hơn họ và cũng thường thắng đậm đối thủ này”.

10:10 ngày 08/06/2015 Môn Canoeing: VĐV Vũ Thị Linh bước vào thi chung kết nội dung K1 500 m nữ.

10:10 ngày 08/06/2015 Môn bơi: Thi đấu không thực sự tốt ở vòng loại với thành tích 2 phút 8 giây 43, nhưng Phan Gia Mẫn vẫn vào chung kết cự ly 200 m bướm nam diễn ra lúc 19h29.

10:06 ngày 08/06/2015 Bơi: Hoàng Quý Phước xếp thứ tám vòng loại 50 m tự do, thành tích vừa đủ để lọt vào vòng chung kết.

Quý Phước xếp thứ tám với thành tích 24 giây 03.

10:04 ngày 08/06/2015

Môn Bi sắt: VĐV Ngô Ron đấu bán kết đơn nam với VĐV Cambodia, Thong Chhoen vào 7h sáng nay.

10:02 ngày 08/06/2015

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 28 tính đến hết ngày thi đấu 7/6.

09:59 ngày 08/06/2015 Môn Bơi: Ánh Viên xếp thứ tư trong cuộc thi vòng loại 50 m bơi ngửa. VĐV Li Tao dẫn đầu và phá kỷ lục SEA Games. Tám VĐV dẫn đầu vòng loại sẽ đấu chung kết tối nay.

Ánh Viên xếp thứ tư vòng loại 50 m bơi ngửa nữ, nằm trong nhóm tám VĐV thi chung kết.

09:50 ngày 08/06/2015

Các nội dung thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam hôm nay 8/6

Bi sắt (07h): Bán kết đơn nam (Ngô Ron), đôi nam nữ VN thi đấu.

Bơi lội (08h): Ánh Viên thi đấu vòng loại hai nội dung 50m ngửa và 100m tự do ), Quý Phước thi đấu loại 50m tự do và 200m bướm. (18h42): Duy Khôi thi chung kết 200m ngửa nam

Canoeing (08h): Vũ Thị Linh (K1 500m), Hải Yến, Thanh Thảo, Mai Tuyết, Dương Thị Bích (K4, 500m), Thanh Thảo, Vũ Thị Linh (K2, 500m).

Thể dục Dụng cụ (10h): Toàn năng nam chung kết (Đinh Phuơng Thành, Phạm Phước Hưng). (15h): Toàn năng nữ (Phan Thị Hà Thanh, Đỗ Thị Vân Anh).

Billiards (12h): bán kết carom 1 băng (bán kết Mã Minh Cẩm và Trần Phi Hùng cùng đấu), vòng loại chín banh đơn (Đỗ Hoàng Quân – Lê Quang Trung).

Bóng bàn: 12h Bán kết nữ Việt Nam – Thái Lan, 13h: bán kết nam Việt Nam – Malaysia.

Nhảy cầu: (13h) chung kết đôi cầu mềm 3m Hoàng Thị Thanh Trà – Ngô Phương Mai. (14h30): chung kết 10m platform nam Nguyễn Tùng Dương.

Quyền anh (từ 13h): Bán kết nữ: Lê Thị Ngọc Anh gặp võ sĩ Thái Lan (48 kg), Nguyễn Thị Yến gặp võ sĩ Singapore (51 kg), Lê Thị Bằng gặp võ sĩ Myanmar (54 kg); bán kết nam: Huỳnh Ngọc Tân gặp võ sĩ Indonesia (49 kg), Nguyễn Văn Hải gặp võ sĩ Indonesia (60 kg), Trương Đình Hoàng gặp võ sĩ Philiipines (75 kg).

Wushu (từ 13h): Đao thuật (Trần Xuân Hiệp, Nguyễn Mạnh Quyền), thái cực kiếm (Trần Thị Minh Huyền), thương thuật (Nguyễn Thanh Tùng), kiếm thuật (Dương Thúy Vi, Hoàng Thị Phương), chung kết tán thủ 60 kg (Hoàng Văn Cao gặp võ sĩ Philiipines), 65kg nam (Nguyễn Văn Tài gặp võ sĩ Myanmar).

Judo (13h30): Đấu loại và chung kết các hạng cân nam trên 100kg, nữ trên 78 kg.

Dương Thúy Vi nhận huy chương bạc nội dung trường quyền nữ

Dương Thúy Vi trong phần thi trường quyền nữ

Hoàng Quý Phước xếp thứ 8/8 cuộc thi chung kết bơi 50m tự do nam

Li Tao của Singapore tiếp tục cho thấy phong độ cao như vòng loại khi về Nhất.

HLV Nguyễn Thị Thanh Thúy cho biết: 'Chúng tôi đã rất lo lắng vì Hà Thanh đang bị chấn thương gối. Trước khi thi em lại bị co rút cơ bụng. Nhưng hôm nay Hà Thanh đã thi rất tuyệt vời'.

VĐV Trần Xuân Hiệp (HCV) và Nguyễn Mạnh Quyền (HCĐ) môn đao thuật nam.
Phan Thị Hà Thanh giành HCV nội dung toàn năng môn thể dục dụng cụ

Màn trình diễn bài thi đơn nữ toàn năng của VĐV Đỗ Thị Vân Anh.

Nguyễn Mạnh Quyền giành huy chương đồng với 9,70 điểm nội dung đao thuật nam.

VĐV Đỗ Thị Vân Anh chuẩn bị cho nội dung thi đơn nữ toàn năng thể dục dụng cụ

Ở nội dung nhảy cầu 3 m đồng đội nữ, VĐV Hoàng Lê Thanh Thúy và Ngô Phương Mai mang về cho đoàn thể thao Việt Nam tấm HCĐ với tổng số điểm đạt 227,94 điểm.

VĐV Mai Hoàng Mỹ Trang thi đấu set cuối nội dung bóng bàn đồng đội nữ

Đinh Phương Thành và Phạm Phước Hưng chia vui với đồng đội và huấn luyện viên

VĐV Đinh Phương Thành giành HCV nội dung đơn nam môn TDDC.

Thanh Thảo – Vũ Linh về thứ năm ở nội dung Canoeing K2-500m nữ.

Phan Thị Hà Thanh – Niềm hy vọng số 1 của TDDC Việt Nam đã thi đấu không thành công ở nội dung đồng đội nữ hôm qua 7/6. Ảnh: Reuters.

Phan Gia Mẫn vào chung kết 200 m bơi bướm nam

Quý Phước xếp thứ tám với thành tích 24 giây 03.

Ánh Viên xếp thứ tư vòng loại 50 m bơi ngửa nữ, nằm trong nhóm tám VĐV thi chung kết.

Theo Tiền Phong

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x