SEA Games ngày 14/6: Việt Nam cán mốc 70 HCV

14/06/15, 14:45 Tin Tổng Hợp

TPO – Giành được 5 tấm HCV ở hai môn Rowing và Pencak silat trong sáng nay (14/6), đoàn Thể thao Việt Nam đã cán mốc 70 HCV, sớm hoàn thành chỉ tiêu huy chương SEA Games 28 đặt ra trước lúc lên đường. Ấn F5 để liên tục cập nhật.

VĐV Việt Nam đã giành 4 HCV, 2 HCB ở các nội dung của môn Rowing vào sáng nay. Ảnh: Zing

TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP

13:51 ngày 14/06/2015

Môn Pencak Silat: VĐV Nguyễn Nguyên Thái Linh đã bị xử thua khi đấm trúng mặt Chemaeng Adilan khiến VĐV của Thái Lan ngất tại chỗ.

13:49 ngày 14/06/2015

Môn Taekwondo: Ở nội dung tứ kết hạng cân dưới 57kg nữ, võ sỹ Phạm Thị Thu Hiền đã giành quyền vào chơi vòng bán kết sau khi đánh bại Oo December của Myanmar với tỷ số 14-2.

13:39 ngày 14/06/2015

Bi sắt: Các VĐV Mai Hữu Phước, Ngô Ron và Trần Thạch Lam để thua Malaysia 10-11 ở vòng loại bộ ba nam.

Tương tự, Lê Thị Thu Mai, Ngô Thị Huyền Trân và Trần Thị Diễm Trang cũng bị đội Thái Lan đánh bại với tỷ số 3-13 ở vòng loại bộ ba nữ.

12:50 ngày 14/06/2015

Môn taekwondo: Ba VĐV Phan Trung Đức (68 kg nam, tứ kết), Phạm Thị Thu Hiền (57 kg nữ, tứ kết), Hà Thị Nguyên (62 kg nữ, bán kết) sẽ thi đấu từ lúc 13h15 chiều nay.

12:49 ngày 14/06/2015

Các VĐV thi chung kết môn pencak silat chiều 14/6 ở các nội dung:

Nguyễn Nguyên Thái Linh (dưới 60 kg nam, 13h)

Hoàng Thị Loan (dưới 60 kg nữ, 13h30)

Nguyễn Thị Yến (dưới 65 kg nữ, 15h)

Vũ Văn Hoàng (dưới 70 kg nam, 15h30)

Trần Đình Nam (dưới 75 kg nam, 16h).

12:17 ngày 14/06/2015

Môn xe đạp: Lê Văn Duẩn giành HCB môn xe đạp đường trường cá nhân nam. HCV thuộc về VĐV của Malaysia.

11:42 ngày 14/06/2015

Cùng với “cơn mưa vàng rowing” và 1 HCV môn pencak silat, đội thể thao Việt Nam có 70 HCV tính đến 11h30 ngày 14/6, giữ vững vị trí thứ 3.

11:29 ngày 14/06/2015

Môn Đua xe đạp: Cua rơ Lê Văn Duẩn chỉ giành tấm HCB ở hung kết đường trường cá nhân nam sau khi cán đích với thành tích 3 phút 19 giây 33.

11:25 ngày 14/06/2015

Môn rowing: Các VĐV gồm Cao Thị Hào, Phạm Thị Huệ, Trần Thị An, Nguyễn Thị Chinh đã thi đấu xuât sắc và mang về HCV thứ 4 môn rowing cho đội Việt Nam ở nội dung thuyền nhẹ 4 nữ 1.000 m.

11:20 ngày 14/06/2015

Môn Bóng đá: Thất bại dưới tay U23 Myanmar cũng khiến nhiều thành viên U23 Việt Nam không thể chợp mắt cả đêm qua. Với nhiều cầu thủ, họ như vẫn chưa thể tin vào cú sốc chiến bại trong một trận cầu mà cả đội đá trên cơ, nhưng lại thua bởi sự nôn nóng và những sai lầm => XEM THÊM: U23 Việt Nam bỏ ăn, mất ngủ vì tan mộng vàng SEA Games

11:18 ngày 14/06/2015

Diệp Ngọc Vũ Minh nhận HCV sau khi giành chiến thắng ở chung kết hạng cân dưới 50 kg nam môn pencak silat.

11:13 ngày 14/06/2015

Các VĐV đoạt HC tính đến 11h ngày 13/6:

Huy chương Vàng

Nguyễn Văn Linh – Thuyền nhẹ đơn nam 1.000m (Rowing)

Diệp Ngọc Vũ Minh – Hạng cân dưới 50kg (Pencak Silat)

Tạ Thanh Huyền/Phạm Thị Thảo – Thuyền nhẹ đôi nữ 1.000m (Rowing)

Lê Thị An & Phạm Thị Huệ – 2 mái chèo nữ 1.000m (Rowing)

Huy chương Bạc

Nguyễn Văn Tuấn & Nguyễn Văn Đức – Thuyền nhẹ đôi nam 1.000m (Rowing)

Đàm Văn Hiếu & Nguyễn Đình Huy – 2 mái chèo nam 1.000m (Rowing)

Huy chương Đồng

Trần Quang Tùng, Trần Ngọc Đức, Trần Đăng Dũng, Phạm Minh Chính – bốn mái chèo nam 1.000m (Rowing)

11:06 ngày 14/06/2015

Vẻ thất vọng của Đàm Văn Hiếu và Nguyễn Đình Huy sau khi giành HCB ở chung kết hai mái chèo nam 1.000m.

10:58 ngày 14/06/2015

Môn Rowing: Các VĐV Trần Quang Tùng, Trần Ngọc Đức, Trần Đăng Dũng và Phạm Minh Chính đã thi đấu không thành công và chỉ giành vị trí thứ 5 sau các tay chèo của Singapore, Indonesia, Myanmar và Thái Lan ở chung kết bốn mái chèo nam 1.000m.

Trong khi đó, ở chung kết hai mái chèo nam 1.000m, Đàm Văn Hiếu và Nguyễn Đình Huy chỉ giành được tấm HCB với thành tích 3 phút 18 giây 06. Đội giành HCV ở nội dung này là các tay chèo của Indonesia với 3 phút 15 giây 58.

10:51 ngày 14/06/2015

Tạ Thanh Huyền và Phạm Thị Thảo nhận HCV sau khi về nhất nội dung thuyền nhẹ đôi nữ 1.000 m.

10:47 ngày 14/06/2015 Môn rowing: Cặp Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Văn Đức giành HCB ở chung kết nội dung thuyền nhẹ đôi nam 1.000 m.

10:40 ngày 14/06/2015

Sau khi thêm 2 HCV ở môn rowing, Đoàn thể thao Việt Nam có 69 HCV, tính đến 10h30 ngày 14/6.

10:38 ngày 14/06/2015 Môn rowing: Cặp Lê Thị An và Phạm Thị Huệ giành HCV nội dung thuyền đôi nữ 1.000 m.

10:30 ngày 14/06/2015

Thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam tính đến 10h25 ngày 14/6.

10:24 ngày 14/06/2015

Môn Rowing:Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Văn Đức chỉ giành được tấm HCB ở chung kết thuyền nhẹ đôi nam 1.000m với thành tích 3 phút 14 giây 23, xếp sau cặp VĐV của Indonesia.

10:23 ngày 14/06/2015

Thành tích của Tạ Thanh Huyền và Phạm Thị Thảo ở trận chung kết thuyền nhẹ đôi nữ 1.000m.

10:06 ngày 14/06/2015

Môn Rowing: Tạ Thanh Huyền và Phạm Thị Thảo đã giành HCV với thành tích 3 phút 36 giây 94 trong trận chung kết thuyền nhẹ đôi nữ 1.000m.

10:05 ngày 14/06/2015

Môn pencak silat: Phần thi đấu xuất sắc giành HCV của Diệp Ngọc Vũ Minh ở hạng cân dưới 50 kg nam môn pencak silat.

Anh bị dính một cú đấm và bị rách cằm ở đầu hiệp 3

10:00 ngày 14/06/2015

Môn rowing: Nguyễn Văn Hà về thứ 4 chung kết nội dung thuyền đơn nam 1.000 m.

HCV thuộc về VĐV người Indonesia.

09:53 ngày 14/06/2015

Huy chương Vàng của đoàn thể thao Việt Nam tính đến 8h45 hôm nay, 14/6
1. Nguyễn Văn Linh – Thuyền nhẹ đơn nam 1.000m (Rowing)
2. Diệp Ngọc Vũ Minh – Hạng cân dưới 50kg (Pencak Silat)

09:51 ngày 14/06/2015

Thành tích của đoàn Việt Nam tính đến 9h45 ngày 14/6

09:49 ngày 14/06/2015

Các nội dung đang diễn ra:

Môn Bóng rổ: Đội nam Việt Nam đang thi đấu với Đông Timor

Môn Đua xe đạp: Đức Tâm, Nguyễn Hưng, Thành Tâm, Thanh Tùng, Trường Tài, Văn Duẩn tranh tài ở chung kết xe đạp đường trường nam

09:46 ngày 14/06/2015

Thành tích của Diệp Ngọc Vũ ở chung kết nội dung dưới 50 kg na

09:41 ngày 14/06/2015

Môn pencak silat: Diệp Ngọc Vũ Minh giành HCV ở chung kết nội dung dưới 50 kg nam sau khi đánh bại đối thủ người Indonesia.

09:39 ngày 14/06/2015 Môn Bóng đá: Đội quân được kỳ vọng của HLV Miura không vượt qua được U23 Myanmar, đối thủ thường thua VN trong khoảng hai thập kỷ gần đây. => XEM THÊM: 3 'điểm chết' của U23 Việt Nam trong trận thua Myanmar

09:36 ngày 14/06/2015

Môn rowing: VĐV Hồ Thị Lý về thứ 4 ở chung kết nội dung thuyền nhẹ đơn nữ 1.000 m.

VĐV người Thái Lan giành HCV.

09:35 ngày 14/06/2015

Môn rowing: Thành tích của Nguyễn Văn Linh ở chung kết nội dung thuyền nhẹ đơn nam 1.000 m. Anh đã giành HCV với thời gian 3 phút 33 giây 13.

09:34 ngày 14/06/2015

Môn xe đạp: Các vận động viên đang thi đấu chung kết đường trường tính giờ cá nhân nam trong khi trời đang mưa, thời tiết ẩm ướt.

09:31 ngày 14/06/2015

Bảng tổng sắp huy chương tính đến 9h15 ngày 14/6.

Thái Lan vẫn giữ vững vị trí nhất bảng với 78 HCV, hơn đội nhì bảng Singapore 4 HCV và vượt xa Việt Nam đứng thứ 3 tận 12 HCV.

09:29 ngày 14/06/2015

Môn rowing: Nguyễn Văn Linh giành HCV với thời gian 3 phút 33 giây 13ở thuyền nhẹ đơn nam 1.000 m.

09:28 ngày 14/06/2015

Môn rowing: Các nội dung dự chung kết của đội tuyển rowing Việt Nam.

Nguyễn Văn Linh (thuyền nhẹ đơn nam 1.000 m, 9h)

Hồ Thị Lý (thuyền nhẹ đơn nữ 1.000 m, 9h15)

Nguyễn Văn Hà (thuyền đơn nam 1.000 m, 9h30)

Tạ Thanh Huyền và Phạm Thị Thảo (thuyền nhẹ đôi nữ 1.000 m, 9h45)

Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Văn Đức (thuyền nhẹ đôi nam 1.000 m, 10h)

Lê Thị An và Phạm Thị Huệ (thuyền đôi nữ 1.000 m, 10h15)

Đàm Văn Hiếu và Nguyễn Đình Huy (thuyền đôi nam 1.000 m, 10h30)

4 VĐV gồm Trần Quang Trung, Trần Ngọc Đức, Trần Đăng Dũng, Trần Minh Chinh (thuyền nhẹ 4 nam 1.000 m, 10h45)

4 VĐV gồm Cao Thị Hào, Phạm Thị Huệ, Trần Thị An, Nguyễn Thị Chinh (thuyền nhẹ 4 nữ 1.000 m, 11h)

09:27 ngày 14/06/2015

Môn Rowing: Trong 10 nội dung chung kết diễn ra trong ngày 14/6, đội tuyển rowing Việt Nam có VĐV tranh tài ở 9 nội dung.

08:04 ngày 14/06/2015

Bảng tổng sắp huy chương trước ngày thi đấu hôm nay.

08:02 ngày 14/06/2015 Một môn khác được chú ý là taekwondo. Trong ngày thi đấu này, taekwondo sẽ khép lại với 3 hạng cân đối kháng là dưới 68kg nam (Việt Nam có Phan Trung Đức thi đấu), dưới 57kg (Phạm Thị Thu Hiền), dưới 62kg nữ (Hà Thị Nguyên).

08:01 ngày 14/06/2015 Đội tuyển pencak silat Việt Nam có 6 tuyển thủ góp mặt ở 6 trận chung kết là Diệp Ngọc Vũ Minh (50kg nam), Nguyễn Thái Linh (60kg nam), Hoàng Thị Loan (60kg nữ), Nguyễn Thị Yến (65kg nữ), Vũ Văn Hoàng (70kg nam), Trần Đình Nam (85kg nam). Ít nhất, chúng ta tin các võ sĩ sẽ thành công ở 3 trận chung kết để giành 3 HCV. Nếu chiến thắng cả 6 trận đấu thì đúng là cơn mưa vàng sẽ tới với tuyển pencak silat Việt Nam.

Lịch thi đấu của đoàn Thể thao Việt Nam

– Rowing: 09h00 đến 11h15: Chung kết các nội dung cự ly 1.000m, thuyền đơn hạng nhẹ nam (Văn Linh), thuyền đơn hạng nhẹ nữ (Hồ Thị Lý), chèo đơn nam (Văn Hà), thuyền đôi nữ hạng nhẹ (Thanh Huyền, Phạm Thị Thảo), thuyền đôi nam hạng nhẹ (Văn Tuấn, Văn Đức), chèo đôi nữ (Lê Thị An, Phạm Thị Huệ), chèo đôi nam (Văn Hiếu, Đình Huy), thuyền 4 người hạng nhẹ nam (Quang Tùng, Ngọc Đức, Đăng Dũng, Minh Chinh), thuyền 4 người hạng nhẹ nữ (Cao Thị Hảo, Phạm Thị Huệ, Trần Thị An, Nguyễn Thị Trinh).

– Bắn cung: 15h30: Chung kết cung 3 dây (Tiến Cương).

– Xe đạp: 07h00: Chung kết xe đạp đường trường nam (Đức Tâm, Nguyễn Hưng, Thành Tâm, Thanh Tùng, Trường Tài, Văn Duẩn).

– Pencak silat: 09h00 đến 19h30: Chung kết các hạng cân 50kg nam (Vũ Minh), 60kg (Thái Minh), 60kg nữ (Hoàng Thị Loan), 65kg nữ (Nguyễn Thị Yến), 70kg nam (Văn Hoàng), 75kg nam (Đình Nam).

– Taekwondo: 13h15 đến 13h45: Thi đấu hạng cân 68kg nam (Trung Đức), 57kg nữ (Thu Hiền), 62kg (Hà Thị Nguyên).

Các môn cầu lông, bóng rổ, bi sắt, cầu mây, thể dục nghệ thuật tiếp tục thi đấu vòng loại và chung kết.

Diệp Ngọc Vũ Minh nhận HCV sau khi giành chiến thắng ở chung kết hạng cân dưới 50 kg nam môn pencak silat.

Vẻ thất vọng của Đàm Văn Hiếu và Nguyễn Đình Huy sau khi giành HCB ở chung kết hai mái chèo nam 1.000m.

Tạ Thanh Huyền và Phạm Thị Thảo nhận HCV sau khi về nhất nội dung thuyền nhẹ đôi nữ 1.000 m.

Thành tích của Tạ Thanh Huyền và Phạm Thị Thảo ở trận chung kết thuyền nhẹ đôi nữ 1.000m.

Anh bị dính một cú đấm và bị rách cằm ở đầu hiệp 3

Thành tích của Diệp Ngọc Vũ ở chung kết nội dung dưới 50 kg na

Bảng tổng sắp huy chương trước ngày thi đấu hôm nay.

Theo Tiền Phong

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x