SEA Games 9/6: Kỳ tích Nguyễn Văn Lai

09/06/15, 17:31 Tin Tổng Hợp

TPO – Trên đường chạy 5.000m chiều nay, VĐV Nguyễn Văn Lai đã mang về tấm HCV quý giá cho điền kinh Việt Nam. Đang nói hơn, thành tích của Lai đã phá kỷ lục SEA Games. Đây là chiếc HCV thứ 5 của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay.

Niềm vui chiến thắng của Nguyễn Văn Lai sau khi giành huy chương vàng nội dung chạy 5.000 m và phá kỷ lục Sea Games

TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP

16:41 ngày 09/06/2015

Phần thi chạy phá kỷ lục SEA Games ở đường chạy 5.000m của Nguyễn Văn Lai.

16:38 ngày 09/06/2015

Nguyễn Văn Lai kiệt sức sau khi về đích

16:34 ngày 09/06/2015

Tính đến 16h30 ngày 9/6, các VĐV giành huy chương của Đoàn thể thao Việt Nam, gồm:

Huy chương vàng:

Trương Thị Phương (C1-200 m nữ, canoeing)

Trần Phi Hùng (carom 1 băng, bida)

Phan Thị Hà Thanh (nhảy chống đơn nữ, thể dục dụng cụ) Đặng Nam (HCV, nội dung vòng treo, thể dục dụng cụ)

Nguyễn Văn Lai (chạy 5.000m, điền kinh)

Huy chương bạc:

Mã Minh Cẩm (carom 1 băng, bida)

Phạm Phước Hưng (vòng treo, thể dục dụng cụ)

Huy chương đồng:

Đỗ Thị Thanh Thảo – Vũ Thị Linh (K2-200 m nữ, canoeing)

Đỗ Thị Thanh Thảo (K1-200m nữ, canoeing)

Lê Thanh Tùng (nhảy ngựa, thể dục dụng cụ)

Phạm Phước Hưng (tự do, thể dục dụng cụ)

Nội dung thi sắp tới có nhảy cầu (10m cầu cứng nữ), billiards, bi sắt

16:18 ngày 09/06/2015

Niềm vui chiến thắng của Nguyễn Văn Lai sau khi giành huy chương vàng nội dung chạy 5.000 m và lập kỷ lục Sea Games

16:14 ngày 09/06/2015

VĐV Đặng Nam trên bục nhận huy chương vàng và Phạm Phước Hưng nhận huy chương bạc cho nội dung vòng treo.

Photo: ..

15:53 ngày 09/06/2015

Môn Điền kinh: Nguyễn Văn Lai đã vượt lên VĐV Prayogo Agus của Indonesia cán đích đầu tiên, giành huy chương vàng nội dung chạy 5.000 m, lập kỷ lục SEA Games.

15:51 ngày 09/06/2015

Kiện tướng điền kinh Việt Nam Nguyễn Văn Lai (thứ 2) đang bám sát VĐV Prayogo Agus của Indonesia

15:46 ngày 09/06/2015

Môn Điền kinh: Ở nội dung chạy 5.000 m, Nguyễn Văn Lai và Đỗ Quốc Lập đã bước vào phần thi. Nguyễn Văn Lai đang chạy thứ nhì ở nội dung 5000 mét.

15:45 ngày 09/06/2015

Các VĐV giành huy chương của Đoàn thể thao Việt Nam ngày 9/6, gồm:

Huy chương vàng:

Trương Thị Phương (C1-200 m nữ, canoeing)

Trần Phi Hùng (carom 1 băng, bida)

Phan Thị Hà Thanh (nhảy chống đơn nữ, thể dục dụng cụ) Đặng Nam (HCV, nội dung vòng treo, thể dục dụng cụ)

Huy chương bạc:

Mã Minh Cẩm (carom 1 băng, bida)

Phạm Phước Hưng (vòng treo, thể dục dụng cụ)

Huy chương đồng:

Đỗ Thị Thanh Thảo – Vũ Thị Linh (K2-200 m nữ, canoeing)

Đỗ Thị Thanh Thảo (K1-200m nữ, canoeing)

Lê Thanh Tùng (nhảy ngựa, thể dục dụng cụ)

Phạm Phước Hưng (tự do, thể dục dụng cụ)

Nội dung thi sắp tới có nhảy cầu (10m cầu cứng nữ), billiards, bi sắt

15:43 ngày 09/06/2015

Môn bi sắt: Ở vòng loại đôi nam nữ, Ngô Thị Huyền Trân và Trần Thạch Lam đánh bại Philippines với tỷ số 13-3.

15:39 ngày 09/06/2015

Phần trình diễn ấn tượng của Phan Thị Hà Thanh ở nội dung nhảy chống đơn nữ, đem về huy chương vàng cho đội thể thao Việt Nam.

15:32 ngày 09/06/2015

Phần thi xuất sắc giành huy chương vàng của Đặng Nam trong nội dung vòng treo.

15:13 ngày 09/06/2015

Môn Thể dục dụng cụ: Phan Thị Hà Thanh đã để tuột huy chương vàng ở nội dung xà lệch. Cô chỉ về vị trí 6 với 11,133 điểm trong khi đồng đội của cô, VĐV Đỗ Thị Thu Huyền đứng thứ 8 với 9,666 điểm.

15:11 ngày 09/06/2015

Thành tích của VĐV Đặng Nam và Phạm Phước Hưng trong nội dung vòng treo.

15:09 ngày 09/06/2015

Phần thi xuất sắc của Đăng Nam trong nội dung thi vòng treo

14:58 ngày 09/06/2015

Môn Thể dục dụng cụ: Đặng Nam đã giành thêm một huy chương vàng cho đội thể dục dụng cụ Việt Nam với điểm số xuất sắc 15,3 ở phần thi chung kết vòng treo. Đồng đội của anh, Phạm Phước Hưng giành huy chương bạc.

14:51 ngày 09/06/2015

Môn Billiards & snooker: Kết quả của Nguyễn Nhật Thanh – Phạm Thanh Thủy trong trận tứ kết snooker đôi nam. Cặp đôi của Việt Nam để thua đôi Moh Keen Hoo và Thor Chuan Leong của Malaysia với tỷ số 0-3.

14:49 ngày 09/06/2015

Môn Thể dục dụng cụ: VĐV Hà Thanh của Việt Nam đã bị trượt tay ở xà thấp trong phần thi chung kết xà lệch và chỉ giành được 11,133 điểm. Khả năng cô mất huy chương vàng ở nội dung này là khá cao.

14:29 ngày 09/06/2015 Thành tích của VĐV Phước Hưng và Thanh Tùng trong phần thi thể dục tự do nam.

14:23 ngày 09/06/2015

Phần trình diễn ấn tượng của Hà Thanh ở nội dung thi nhảy chống đơn nữ

14:22 ngày 09/06/2015

Phan Thị Hà Thanh đã thi đấu xuất sắc và đạt điểm số cao nhất trong phần thi chung kết

14:13 ngày 09/06/2015

Môn thể dục dụng cụ: VĐV Phan Thị Hà Thanh giành huy chương vàng nội dung nhảy chống đơn nữ. Đây là tấm HCV thứ 2 của Hà Thanh và là HCV thứ 4 của TDDC Việt Nam tại SEA Games lần này.

VĐV Lê Thanh Tùng giành huy chương đồng ở nội dung nhảy ngựa.

14:11 ngày 09/06/2015

Nụ cười chiến thắng của Trần Phi Hùng

14:10 ngày 09/06/2015 Môn Billiards:Mặc dù bị đánh giá “dưới cơ” Mã Minh Cẩm nhưng Trần Phi Hùng đánh bại tay cơ này trong trận chung kết carom 1 băng với số điểm 100-92 và giành huy chương vàng về cho đội Billiards Việt Nam.

14:05 ngày 09/06/2015

Môn thể dục dụng cụ: VĐV Phước Hưng và Thanh Tùng đã thi đấu không thành công tại nội dung thể dục tự do nam.

Phước Hưng giành 14,500 điểm giành huy chương đồng, Thanh Tùng giành 14,433 điểm xếp sau VĐV Philippines, Singapore.

14:03 ngày 09/06/2015

Môn Bowling: Các VĐV Việt Nam không có được thứ hạng cao sau khi đấu chung kết đơn nam bowling.

Theo đó, hai VĐV Lê Công Hùng và Nguyễn Thanh Pho lần lượt đứng vị trí 14 và 15. Phạm Bảo Kỳ xếp thứ 35, Nguyễn Trọng Hiếu đứng 39 và Lê Thanh Nga đứng vị trí cuối cùng (41).

14:02 ngày 09/06/2015

Môn nhảy cầu: Cặp Vũ Anh Duy và Phùng Văn Nam xếp thứ 4 với 310,20 điểm ở chung kết nhảy cầu đôi 3 m ván bật nam.

Cặp Ooi Tze Liang và Azman Ahmad Amsyar của Malaysia đã xuất sắc giành HCV với 409,56 điểm.

14:01 ngày 09/06/2015

Môn Billiard: Trận chung kết carom 1 băng giữa hai tay cơ Trần Phi Hùng và Mã Minh Cẩm đang diễn ra.

Nếu như Trần Phi Hùng là nhà vô địch giải quốc gia carom một băng 2014 thì Mã Minh Cẩm cũng là một tay cơ đáng gờm với ba lần liên tiếp vô địch quốc gia năm 2011, 2012 và 2013. Năm 2011, Mã Minh Cẩm cũng đoạt HC vàng tại SEA Games 26 diễn ra ở Indonesia.

Cuộc so tài giữa tay cơ Mã Đình Cầm và…

Trần Phi Hùng đang diễn ra.

13:56 ngày 09/06/2015

Môn Bi sắt: Ngô Thị Huyền Trân và Trần Thạch Lam thắng Myanmar 13-4 và đánh bại chủ nhà Singapore 13-5 ở nội dung đôi nam nữ sáng 9/6. 2 VĐV Việt Nam sẽ gặp cặp của Philippines trong trận đấu cuối vòng loại.

13:55 ngày 09/06/2015

Mã Đình Cầm (trong ảnh) sẽ gặp Trần Phi Hùng ở trận chung kết carom 1 băng diễn ra chiều nay

Trần Phi Hùng sẽ gặp nhiều thách thức khi đối mặt với đương kim HCV SEA Games Mã Đình Cầm

13:52 ngày 09/06/2015 Môn Billiard: Chung kết carom 1 băng diễn ra chiều nay là cuộc so tài giữa hai tay cơ Việt Nam, Trần Phi Hùng và Mã Minh Cẩm. Ở nội dung này, Minh Cẩm được đánh giá cao hơn Phi Hùng.

Như vậy, Đoàn Việt Nam chắc chắn có thêm một HCV và một HCB môn Billiard.

13:50 ngày 09/06/2015

Môn Billiards: Cặp Nguyễn Nhật Thanh và Phạm Thanh Thủy của Việt Nam đang bị đôi Malaysia Moh Keen Hoo và Thor Chuan Leong của Malaysia dẫn 6-64 ở tứ kết Snooker đôi nam.

12:51 ngày 09/06/2015

Tay cơ kỳ cựu Mã Minh Cẩm sắp bước vào trận chung kết, tranh HCV cho đoàn Thể thảo Việt Nam.

12:04 ngày 09/06/2015

Tính đến 12h ngày 9/6, đoàn thể thao Việt Nam có 17 HCV, 13 HCB và 32 HCĐ, tụt xuống vị trí thứ 3, sau Singapore và Thái Lan.

12:03 ngày 09/06/2015 Môn Bida: Đôi nam của Việt Nam đã đánh bại đội Malaysia ở tứ kết với tỷ số 3-0, giành quyền vào bán kết.

11:47 ngày 09/06/2015

Môn Bắn súng: Việt Nam xếp thứ 5 nội dung đồng đội súng trường 50m với phần thi đấu của các tay súng Nguyễn Thị Hằng, Lê Thị Anh Đào, Dương Thị Luyến.

Không có VĐV Việt Nam vào bắn chung kết cá nhân.

11:42 ngày 09/06/2015 VĐV Trương Thị Phương lật thuyền bật khóc sau khi về đích ở môn Canoeing, giành huy chương vàng nội dung C1-200m.

11:00 ngày 09/06/2015

Các trận đấu quần vợt hiện tạm hoãn vì trời mưa. Các tay vợt Việt Nam đang đánh vòng loại đơn nam gồm: Hoàng Thiên, Trịnh Linh Giang (đơn nam), Đào Minh Trang (đơn nữ).

10:57 ngày 09/06/2015

Môn Điền kinh: Thành tích của Lê Trọng Hinh ở nội dung 100 m nam là 10 giây 59 và anh sẽ được vào tranh chung kết chiều nay.

10:54 ngày 09/06/2015

Môn Wushu: Dương Thúy Vi giành huy chương bạc với 9,71 điểm ở phần thi thương thuật.

10:47 ngày 09/06/2015

Phần thi của VĐV Lê Trọng Hinh về thứ bảy phần thi loại 100 mét nam môn Điền kinh.

10:38 ngày 09/06/2015

Môn Billards: Đôi Việt Nam gồm Nguyễn Thanh Bình và Nguyễn Trung Kiên đã vượt qua Malaysia 3-0 ở trận tứ kết nội dung billard Anh để vào bán kết.

10:37 ngày 09/06/2015

Môn Billards: Ở trận tứ kết billards pool 9 bi, Lê Quang Trung thất bại trước tay cơ người Philippines Carlo Biado.

10:36 ngày 09/06/2015

Bầu không khí cuồng nhiệt, nóng như chảo lửa tại Sân vận động trung tâm Singapore

10:33 ngày 09/06/2015

Môn Golf: Đỗ Chí Quân giành birdie ngay hố đầu tiên và par ở hai hố tiếp theo, anh dẫn đầu cùng Kasidit của Thái Lan.

Đồng đội Gia Đạt cũng xuất phát từ hố số 10, nhưng đang +2.

10:32 ngày 09/06/2015 Môn Canoeing: VĐV Trương Thị Phương đã hoàn toàn khỏe mạnh. Trước đó, thuyền của cô bị lật khi về đích và phải nhờ sự trợ giúp của đội cứu hộ. Cô đã bị nôn khi vào bờ.

Chủ nhân của HCV nội dung C1-200m nữ tiết lộ không biết bơi.

Thuyền của Trương Thị Phương bị lật sau khi về đích

Cô phải nhờ sự trợ giúp của đội cứu hộ để vào bờ

10:10 ngày 09/06/2015 Môn Canoeing: Ở nội dung K2 200m nam, đôi Trương Văn Hoài và Lê Văn Dũng chỉ về thứ 4.

10:09 ngày 09/06/2015

Thành tích của đôi Đỗ Thị Thanh Thảo và Vũ Thị Linh ở nội dung dung K2-200m đồng đội nữ

10:07 ngày 09/06/2015

Môn Canoeing: Đỗ Thị Thanh Thảo – Vũ Thị Linh của Việt Nam giành huy chương đồng ở nội dung dung K2-200m đồng đội nữ với thành tích 42 giây 874.

Đội Thái Lan giành huy chương vàng và huy chương bạc thuộc về đội Singapore.

10:01 ngày 09/06/2015 Môn Canoeing: Đội Việt Nam giành huy chương bạc ở nội dung K2-200m nữ với thành tích 42 giây 874.

Huy chương vàng thuộc về đội Thái Lan với thời gian 40 giây 702.

09:56 ngày 09/06/2015

Môn Điền kinh: Lê Trọng Hinh đã thi đấu không thành công ở lượt thứ hai và chỉ về thứ 4 với thời gian 10 giây 59.

09:53 ngày 09/06/2015

Môn Điền kinh: VĐV Lê Trọng Hinh về thứ bảy phần thi loại 100 mét nam.

09:44 ngày 09/06/2015

Thành tích thi vòng loại chạy 100 m nữ của Nguyễn Thị Oanh

Thành tích thi vòng loại chạy 100 m nữ của Kim Phụng.

09:42 ngày 09/06/2015

Môn Điền kinh: VĐV Nguyễn Thị Oanh (341) chỉ giành vị trí thứ ba vòng loại chạy 100 m nữ.

09:34 ngày 09/06/2015 Môn điền kinh: Ở nội dung vòng loại chạy 100 m nữ, Kim Phụng về vị trí thứ 3 và giành quyền vào chung kết.

09:28 ngày 09/06/2015

VĐV Nguyễn Văn Huệ (số 323) chạy ngoài cùng bên phải.

VĐV Huy Thái (áo số 319) về thứ sáu.

09:27 ngày 09/06/2015

Môn Điền kinh: Ở nội dung 100 mét 10 môn phối hợp, VĐV Nguyễn Văn Huệ về đích sau 11,17 giây và đứng thứ tư. Trong khi đó, VĐV Nguyễn Huy Thái về thứ sáu cùng nội dung thi này.

09:19 ngày 09/06/2015

Tính đến 9h15 ngày 9/6, Đoàn thể thao Việt Nam có 27 HCV, nhiều hơn 2 HCV so với Đoàn thể thao Thái Lan và tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2.

09:17 ngày 09/06/2015

Môn Điền kinh: VĐV Lưu Kim Phụng về thứ 3 nội dung 100m nữ, giành quyền vào thi chung kết.

09:16 ngày 09/06/2015

VĐV Trương Thị Phương đã bật khóc trong niềm vui sướng sau khi giành HCV ở môn Canoeing

09:13 ngày 09/06/2015 Môn Canoeing: Ở nội dung K1-200 m nữ, Thanh Thảo dẫn đầu ở 20 m cuối, nhưng cô đã không vượt qua được các VĐV chủ nhà và chỉ giành huy chương đồng.

09:11 ngày 09/06/2015

Thành tích của Trương Thị Phương giành huy chương vàng nội dung C1-200m nữ

09:09 ngày 09/06/2015

Môn Canoeing: Canoeing trở thành môn thi đấu đầu tiên mang HC vàng về cho đoàn thể thao Việt Nam hôm nay, khi VĐV Trương Thị Phương về nhất ở nội dung thuyền đơn 200 mét nữ.

09:02 ngày 09/06/2015 Nội dung thi vòng loại cuối cùng, 200m tự do, Ánh Viên đứng thứ 2 đợt bơi với thành tích 2:08:52. Tuy nhiên, xét thành tích các VĐV vào chung kết, kình ngư Việt Nam chỉ đứng hạng 5. Cùng vào chung kết với Ánh Viên nội dung này còn có Nguyễn Thị Diệu Linh.

08:43 ngày 09/06/2015 Nội dung 100m bướm nam, Hoàng Quý Phước về đích thứ 2 đợt bơi với thành tích 55:47, giành quyền vào chung kết. Trong khi đó đồng đội Phan Gia Mẫn không giành quyền vào chung kết.

08:37 ngày 09/06/2015 Theo lịch thi đấu vòng loại, nếu tham dự đầy đủ, Ánh Viên sẽ phải thi đấu 3 nội dung trong vòng 20 phút. Trong hoàn cảnh đó, kình ngư Việt Nam quyết định bỏ nội dung 100m ếch nữ.

08:25 ngày 09/06/2015

Sáng nay, các kình ngư tiếp tục bước vào ngày thi đấu thứ tư. Sau khi không giành huy chương vàng nào trong ngày thi đấu hôm qua, Ánh Viên tiếp tục hy vọng có vàng với những nội dung thi đấu cự ly trung bình sở trường hôm nay.

Trong đợt bơi vòng loại 200m bướm, Ánh Viên chỉ đứng thứ 3 đợt bơi của mình với thành tích 2:19.91, sau 2 kình ngư Thái Lan. Trong số 8 VĐV vào chung kết, thành tích của Viên đứng hạng tư.

08:04 ngày 09/06/2015

Bảng tổng sắp huy chương trước ngày thi đấu hôm nay.

08:03 ngày 09/06/2015 Trong ngày thi đấu hôm qua, đoàn thể thao Việt Nam giành 5 HCV, qua đó nâng tổng số HCV tại SEA Games 28 lên thành 26. Thành tích này giúp Việt Nam đứng thứ 2 sau chủ nhà Singapore (41 HCV).

07:59 ngày 09/06/2015 Trong ngày thi đấu, bơi lội có Ánh Viên, Mỹ Thảo dự tranh 200m bướm nữ. Ngoài nội dung này, Ánh Viên còn đăng ký dự kiến 200m tự do và 100m ngửa nữ. Quý Phước, Gia Mẫn dự tranh 100m bướm nam.

07:53 ngày 09/06/2015

Tại ngày thi đấu hôm nay của môn điền kinh SEA Games 28, Lưu Kim Phụng và Nguyễn Thị Oanh sẽ dự thi ở cự ly 100m nữ. Trong khi đó, Nguyễn Văn Lai thi đấu 5.000m nam và Nguyễn Văn Hùng ở nhảy 3 bước nam, Trương Thị Thúy Kiều tranh tài 5.000m nữ. Một cái tên khác cũng được chờ đợi đạt kết quả cao trong ngày thi đấu hôm nay là Nguyễn Văn Huệ trong 10 môn phối hợp nam.

07:50 ngày 09/06/2015

Lịch thi đấu các môn của đoàn Thể thao Việt Nam

Bơi: 08h00 đến 08h20: Vòng loại 200m bướm nữ (Mỹ Thảo, Ánh Viên), 100m bướm nam (Quý Phước, Gia Mẫn), 100m ngửa nữ (Ánh Viên), 200m tự do nữ (Diệu Linh, Ánh Viên). 18h00: Chung kết các nội dung kể trên và 400m hỗn hợp nam (Duy Khôi).

Điền kinh: 16h10 đến 17h00: Chung kết nhảy tam cấp nam (Văn Hùng, Văn Mùa), chạy 5.000m nam (Nguyễn Văn Lai), 100m nam (Nguyễn Văn Hinh), 100m nữ (Kim Phụng, Nguyễn Thị Oanh).

TDDC: 13h00 đến 14h20: Chung kết thể dục tự do nam (Phước Hưng, Thanh Tùng), nhảy chống nữ (Hà Thanh, Vân Anh), ngựa tay quay nam (Phương Thành, Thanh Tùng), xà lệch nữ (Thu Huyền, Hà Thanh), vòng treo nam (Phước Hưng, Đặng Nam).

Billiards & snooker: 12h00: Chung kết nội dung carom (Minh Cẩm – Phi Hùng).

Bắn súng: 08h00: Chung kết 50m súng trường nằm bắn đồng đội và cá nhân nữ. 12h00: Chung kết 50m súng trường nằm bắn đồng đội và cá nhân nam.

Ngoài ra, các môn bóng rổ, bowling, bi sắt, canoeing hôm nay tiếp tục thi đấu.

Nguyễn Văn Lai kiệt sức sau khi về đích

Niềm vui chiến thắng của Nguyễn Văn Lai sau khi giành huy chương vàng nội dung chạy 5.000 m và lập kỷ lục Sea Games

VĐV Đặng Nam trên bục nhận huy chương vàng và Phạm Phước Hưng nhận huy chương bạc cho nội dung vòng treo.

Photo: ..

Kiện tướng điền kinh Việt Nam Nguyễn Văn Lai (thứ 2) đang bám sát VĐV Prayogo Agus của Indonesia

Phần thi xuất sắc của Đăng Nam trong nội dung thi vòng treo

Phần trình diễn ấn tượng của Hà Thanh ở nội dung thi nhảy chống đơn nữ

Phan Thị Hà Thanh đã thi đấu xuất sắc và đạt điểm số cao nhất trong phần thi chung kết

Nụ cười chiến thắng của Trần Phi Hùng

Cuộc so tài giữa tay cơ Mã Đình Cầm và…

Trần Phi Hùng đang diễn ra.

Mã Đình Cầm (trong ảnh) sẽ gặp Trần Phi Hùng ở trận chung kết carom 1 băng diễn ra chiều nay

Trần Phi Hùng sẽ gặp nhiều thách thức khi đối mặt với đương kim HCV SEA Games Mã Đình Cầm

Tay cơ kỳ cựu Mã Minh Cẩm sắp bước vào trận chung kết, tranh HCV cho đoàn Thể thảo Việt Nam.

Bầu không khí cuồng nhiệt, nóng như chảo lửa tại Sân vận động trung tâm Singapore

Thuyền của Trương Thị Phương bị lật sau khi về đích

Cô phải nhờ sự trợ giúp của đội cứu hộ để vào bờ

Thành tích của đôi Đỗ Thị Thanh Thảo và Vũ Thị Linh ở nội dung dung K2-200m đồng đội nữ

Thành tích thi vòng loại chạy 100 m nữ của Nguyễn Thị Oanh

Thành tích thi vòng loại chạy 100 m nữ của Kim Phụng.

VĐV Nguyễn Văn Huệ (số 323) chạy ngoài cùng bên phải.

VĐV Huy Thái (áo số 319) về thứ sáu.

VĐV Trương Thị Phương đã bật khóc trong niềm vui sướng sau khi giành HCV ở môn Canoeing

Bảng tổng sắp huy chương trước ngày thi đấu hôm nay.

Theo Tiền Phong

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x