SEA Games 11/6: Điền kinh nữ giành Vàng, phá kỷ lục SEA Games

11/06/15, 19:16 Tin Tổng Hợp

TPO – Trên đường chạy tiếp sức nữ 4 x 400 mét, bốn cô gái Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Thủy, Quách Thị Lan và Nguyễn Thị Huyền đã giành HCV, phá kỷ lục SEA Games với thành tích 3 phút 31 giây 43. Kỷ lục cũ đã tồn tại từ SEA Games 1991 của đội Thái Lan với thành tích 3 phút 35 giây 53. Ấn F5 để liên tục cập nhật.

TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP

18:40 ngày 11/06/2015

Môn Điền kinh: Tuyển nữ Việt Nam phá kỷ lục SEA Games ở nội dung 4X400 m tiếp sức nữ khi ít hơn 4 giây 07 so với kỷ lục cũ của Thái Lan.

18:31 ngày 11/06/2015

Niềm vui của đội tuyển điền kinh nữ Việt Nam sau khi giành huy chương vàng nội dung chạy 4×400 m tiếp sức nữ.

18:27 ngày 11/06/2015

Bảng tổng sắp huy chương tính đến 18h25 ngày 11/6.

Đoàn thể thao Việt Nam có 56 HCV, 31 HCB, 50 HCĐ và vẫn giữ vững vị trí thứ 2.

18:26 ngày 11/06/2015

Môn điền kinh: Đội nữ Việt Nam giành HCV nội dung chạy 4×400 m tiếp sức nữ.

18:20 ngày 11/06/2015

Thành tích của Nguyễn Diệp Phương Trâm ở vòng chung kết nội dung 50 m tự do nữ,

18:15 ngày 11/06/2015

Môn bơi: Ở vòng chung kết nội dung 50 m tự do nữ, Nguyễn Diệp Phương Trâm chỉ xếp thứ 7. HCV thuộc về VĐV nước chủ nhà Singapore.

18:04 ngày 11/06/2015

Môn bóng chuyền: So với Indonesia, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được đánh giá cao hơn. Thực tế, với các mũi tấn công dày dạn kinh nghiệm như Ngọc Hoa, Nguyễn Linh Chi, Bùi Thị Ngà…Việt Nam đã giành chiến thắng ở cả 2 séc đầu tiên với cùng tỉ số 25/20 => XEM THÊM: Bóng chuyền nữ Việt Nam toát mồ hôi với Indonesia

18:01 ngày 11/06/2015

Thành tích của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu 11/6

Huy chương vàng

* Nguyễn Văn Linh: 500m cá nhân nam (rowing)

* Phạm Thị Thảo – Tạ Thanh Huyền: 500m đôi nữ hạng nhẹ (rowing)

* Lê Thị An – Phạm Thị Huệ: 500m đôi nữ (rowing)

* Đàm Văn Hiếu – Nguyễn Đình Huy: 500m đôi nam (rowing).
* Hoàng Xuân Vinh: 50m súng hơi nam (bắn súng)
* Đỗ Thị Thảo: 1.500 mét nữ (điền kinh)
* Dương Văn Thái: 1.500 mét nam (điền kinh)

Huy chương bạc

* Nguyễn Văn Tuấn – Nguyễn Văn Đức: 500m đôi nam hạng nhẹ (rowing).

* Nguyễn Hoàng Phương – Hoàng Xuân Vinh – Trần Quốc Cường: đồng đội nam 50m súng ngắn (bắn súng)

* Ngọc Đức – Minh Chính – Đặng Dũng – Quang Tùng: thuyền bốn người nam (rowing)

* Nguyễn Thị Phương: 1.500 mét nữ (điền kinh)

* Phạm Thị Huệ: 10.000 mét nữ (điền kinh)

* Ngô Thị Huyền Trân – Nguyễn Thị Thi: đôi nữ (bi sắt)

* Đào Văn Thủy: nhảy cao nam (điền kinh).

Huy chương đồng

* Triệu Thị Hoa Hồng – Lê Thị Hoàng Ngọc – Phạm Thị Hà: đồng đội nữ súng ngắn 25m (bắn súng)
* Ngô Rom – Trần Thạch Lam: đôi nam (bi sắt)
* Trần Thị Yến Hoa: 100 mét vượt rào nữ (điền kinh)
* Đào Xuân Cường – Lương Văn Thao – Lê Trọng Hinh – Quách Công Lịch: 4 x 400 mét tiếp sức nam (điền kinh).

Sắp diễn ra

* Nguyễn Thị Ánh Viên thi chung kết 200m ếch nữ lúc 18h42 và 100m bướm nữ kết lúc 19h33.

18:00 ngày 11/06/2015

Môn Điền kinh: VĐV Trần Huệ Hoa đã giành huy chương bạc nội dung nhảy ba bước nữ với thành tích 13,73 mét. Đồng đội của cô là Vũ Thị Mến về thứ 4 với thành tích 13,29 mét.

Huy chương vàng thuộc về Maria Londa (Indonesia) với thành tích 13,75 mét. VĐV Thái Lan Thitima giành huy chương đồng với thành tích 13,65 mét.

17:57 ngày 11/06/2015

Môn Pencak Silat: Trần Thị Thêm thua 0-5 trước đối thủ người Thái Lan ở tứ kết hạng cân dưới 55 kg nữ. Trong khi đó, ở tứ kết hạng cân dưới 55 kg nam, Võ Duy Phương đánh bại VĐV của nước chủ nhà với tỷ số 4-1.

17:56 ngày 11/06/2015

Bảng tổng sắp huy chương tính đến 17h45 ngày 11/6.

Đoàn thể thao Việt Nam có 55 HCV, 30 HCB, 49 HCĐ và vẫn đứng ở vị trí thứ 2 khi hơn đoàn Thái Lan 1 HCV.

17:53 ngày 11/06/2015

Môn Điền kinh: nội dung tiếp sức 4 x 400 mét nam, Đào Xuân Cường, Lương Văn Thao, Lê Trọng Hinh và Quách Công Lịch giành huy chương đồng với thành tích 3 phút 08 giây 48.

Đội Thái Lan giành huy chương vàng với thành tích 3 phút 06 giây 81 và Philippines đoạt huy chương bạc ở 3 phút 06 giây 84.

17:52 ngày 11/06/2015

Nỗi buồn của Trần Thị Yến Hoa khi để tuột mất HCV

17:50 ngày 11/06/2015

Môn Điền kinh: Đào Văn Thủy giành HCB nhảy cao nam với thành tích 2m13, ngang bằng thành tích với người đoạt HC vàng là Randhawa Nauraj Singh (Malaysia).

Nguyễn Thành Nhân chinh phục mức xà 2m04 và đứng thứ 7 chung kết nhảy cao.

Cũng trong chiều nay, 11/6, còn hai nội dung chung kết điền kinh có sự góp mặt của đoàn Việt Nam là chạy tiếp sức 4 x 400 mét nam và nữ. Đội nam gồm: Đào Xuân Cường, Lương Văn Thao, Lê Trọng Hinh và Quách Công Lịch. Đội nữ gồm: Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Thủy, Quách Thị Lan và Nguyễn Thị Huyền.

17:03 ngày 11/06/2015

Môn Bi sắt: Ngô Thị Huyền Trân và Nguyễn Thị Thi chỉ giành HCB sau khi thua đôi nữ Thái Lan với tỷ số 3-13 trong trận chung kết.

17:02 ngày 11/06/2015

VĐV Đỗ Thị Thảo (phải) và Nguyễn Thị Phương nhận HCV và HCB ở nội dung chạy 1.500 m nữ

17:01 ngày 11/06/2015

Môn Điền kinh: Trần Thị Yến Hoa giành huy chương đồng nội dung 100 mét vượt rào nữ với thành tích 13 giây 64.

Wallapa của Thái Lan về nhất với thành tích 13 giây 56 và Erawati của Indonesi về thứ hai với thành tích 13 giây 61.

16:34 ngày 11/06/2015

Bắn cung: Hai cung thủ Lộc Thị Đào và Đào Trọng Kiên để thua 1-5 trước đội Malaysia ở bán kết đôi nam nữ.

16:32 ngày 11/06/2015

Môn Điền kinh: VĐV Phạm Thị Huệ đã giành HCB cự li 10.000m nữ. Giành HCV ở cự li này là VĐVTriyaningsih của Indonesia với thành tích 33 phút 44 giây 55.

Chạy sau Phạm Thị Huệ và 1 VĐV khác trong phần lớn thời gian cho đến vòng đấu cuối nhưng ở 200m cuối cùng, Triyaningsih đã bứt tốc mạnh mẽ, vượt qua cả 2 để cán đích đầu tiên.

16:30 ngày 11/06/2015

Dương Văn Thái giành HCV nội dung chạy 1500m nam

16:17 ngày 11/06/2015

Môn Bắn cung: Cung thủ Lộc Thị Đào và Đào Trọng Kiên đã giành chiến thắng 6-2 trước đội Myanmar ở tứ kết đôi nam nữ.

16:10 ngày 11/06/2015

Đỗ Thị Thảo giành HCV nội dung chạy 1.500 m nữ

16:05 ngày 11/06/2015

Nụ cười chiến thắng của Dương Văn Thái sau khi giành HCV ở nội dung chạy 1.500 m nam với thành tích 3 phút 47 giây 04

15:57 ngày 11/06/2015

VĐV Đỗ Thị Thảo xuất sắc trên đường đua

15:54 ngày 11/06/2015

15:38 ngày 11/06/2015

Thành tích của Đỗ Thị Thảo và Nguyễn Thị Phương ở nội dung chay 1.500m nữ

15:36 ngày 11/06/2015

Môn điền kinh: VĐV Đỗ Thị Thảo giành huy chương vàng nội dung chạy 1.500 m nữvới thành tích 4 phút 28 giây 39. Đồng đội của Thảo là Nguyễn Thị Phương về ngay sau cô và giành huy chương bạc với thành tích 4 phút 31 giây 59.

Trong khi đó, Dương Văn Thái giành HCV nội dung chạy 1.500 m nam với thời gian 3 phút 47 giây 04. Đây là thành tích tốt nhất của anh ở nội dung này và là HCV thứ hai của anh tại SEA Games 28.

15:20 ngày 11/06/2015

Môn bi sắt: Trong trận bán kết đôi nữ gặp Lào, cặp Ngô Thị Huyền Trân – Nguyễn Thị Thi giành chiến thắng 13-5. Cặp đôi Việt Nam sẽ tranh HCV với tuyển Thái Lan lúc 15h30.

15:16 ngày 11/06/2015

Môn Bi sắt: Ở bán kết nội dung đôi nữ, cặp Ngô Thị Huyền Trân và Nguyễn Thị Thi thắng 13-5 trước Chindavone và Siphachanh (Lào).

Cặp Ngô Ron và Trần Thạch Lam thua đôi nam của Malaysia ở nội dung bán kết đôi nam với tỷ số 4-13 và giành huy chương đồng.

15:10 ngày 11/06/2015

Thành tích của các cung thủ Việt Nam ở bán kết đồng đội nữ

15:09 ngày 11/06/2015

Môn Bắn cung: Các VĐV Nguyễn Thị Quyền Trang, Lộc Thị Đào và Lê Thị Thu Hiền tiếp tục vượt qua tuyển Singapore ở bán kết đồng đội nữ với tỷ số 6-0 và giành quyền vào chung kết.

Việt Nam sẽ gặp Indonesia ở trận chung kết vào ngày 13/6.

15:08 ngày 11/06/2015

Bảng tổng sắp huy chương tính tới 15h ngày 11/6.

Việt Nam vẫn hơn Thái Lan 4 huy chương vàng và giữ vững vị trí thứ 2.

14:53 ngày 11/06/2015

Môn Bắn cung: Đội nữ Việt Nam giành chiến thắng 5-4 trước đội nữ Thái Lan ở tứ kết nội dung đồng đội và sẽ gặp đội chủ nhà Singapore ở trận bán kết.

Trong khi đó, đội nam để thua 0-6 trước Indonesia ở tứ kết nội dung đồng đội.

14:42 ngày 11/06/2015

Môn bắn cung: Ở tứ kết nội dung cung dây đồng đội nữ, Nguyễn Phương Linh, Lộc Thị Đào, Lê Thị Thu Hiền thắng 5-4 trước tuyển Thái Lan. Đội Việt Nam sẽ gặp đội chủ nhà Singapore ở trận bán kết.

14:40 ngày 11/06/2015

Môn bắn cung: Ở tứ kết nội dung cung 1 dây đồng đội nam, Nguyễn Văn Duy, Đào Trọng Kiên, Chu Đức Anh thua Indonesia với tỷ số 0-6.

14:06 ngày 11/06/2015

Môn Tennis: Ở vòng 1 nội dung đôi nữ, đôi Trần Thị Tâm và Sĩ Bội Ngọc đánh bại cặp Angelin và Suqing với tỷ số 2-0 (6-4, 6-0).

13:35 ngày 11/06/2015

Thành tích của đội bóng chuyền nữ Việt Nam

13:32 ngày 11/06/2015

Môn Bóng chuyền: Tuyển bóng chuyền nữ giành chiến thắng 3-2 trước Indonesia. Đây là chiến thắng thứ hai của tuyển nữ Việt Nam tại bảng B sau ngày ra quân thắng 3-0 trước Malaysia.

Những nụ cười chiến thắng của đội bóng chuyền nữ Việt Nam

13:23 ngày 11/06/2015 Môn bi sắt: Cặp Ngô Ron – Trần Thạch Lam bước vào trận bán kết đôi nam ở môn bi sắt gặp Malaysia. Trong khi đó, Cặp Ngô Thị Huyền Trân – Nguyễn Thị Thi bước vào trận bán kết đôi nữ ở môn bi sắt gặp Lào.

13:10 ngày 11/06/2015

Môn Bắn súng: Nữ xạ thủ Hoàng Ngọc chỉ đạt huy chương đồng tại nội dung 25m súng ngắn nữ, khép lại ngày thi đấu không thành công của bắn súng Việt Nam hôm nay, 11/6.

12:22 ngày 11/06/2015

Môn Tennis: VĐV Đào Minh Trang thua Varatchaya của Thái Lan với tỷ số 2-0 ở tứ kết đơn nữ.

12:18 ngày 11/06/2015 Bảng tổng sắp huy chương tính tới 12h ngày 11/6:

Đoàn Việt Nam vẫn đứng thứ 2 sau Singapore và hơn Thái Lan thứ ba bốn HC vàng.

12:15 ngày 11/06/2015

Tính đến 12h ngày 9/6, các VĐV giành HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam gồm:

Huy chương Vàng:

Nguyễn Văn Linh (đơn nam LM1X 500 m, rowing)

Tạ Thanh Huyền và Phạm Thị Thảo (đôi nữ LW2X 500 m, rowing)

Lê Thị An và Phạm Thị Huệ (đôi nữ W2 500 m, rowing)

Đàm Văn Hiếu và Nguyễn Đình Huy (đôi nam M2 500 m, rowing)

Trịnh Đức Tâm (cá nhân tính giờ nam, xe đạp)

Hoàng Xuân Vinh: 50m súng hơi nam (bắn súng)

Huy chương Bạc

Nguyễn Văn Tuấn – Nguyễn Văn Đức: 500m đôi nam hạng nhẹ (rowing).

Nguyễn Hoàng Phương – Hoàng Xuân Vinh – Trần Quốc Cường: đồng đội nam 50m súng ngắn (bắn súng)

Ngọc Đức – Minh Chính – Đặng Dũng – Quang Tùng: thuyền bốn người nam (rowing)

Huy chương Đồng:

Triệu Thị Hoa Hồng – Lê Thị Hoàng Ngọc – Phạm Thị Hà: đồng đội nữ súng ngắn 25m (bắn súng)

12:10 ngày 11/06/2015

Xạ thủ Việt Nam giành huy chương vàng với số điểm cao nhất là 190,9 nội dung súng ngắn bắn chậm nam.

12:08 ngày 11/06/2015

Môn Bi sắt: Đôi Việt Nam Ngô Thị Huyền Trân và Nguyễn Thị Thi thắng cặp Keovongsoth và Sisavath của Lào với tỷ số 13-8 ở vòng loại đôi nữ. Đôi Việt Nam tiếp tục gặp Lào ở bán kết.

12:08 ngày 11/06/2015

Môn Bi sắt: Ngô Ron và Trần Thạch Làm đánh bại cặp Cheng Zhi Ming và Goh Wee Teck của chủ nhà Singapore với tỷ số 13-3 ở vòng loại đôi nam. Ở bán kết, Việt Nam sẽ gặp Malaysia.

11:53 ngày 11/06/2015

Môn Bóng rổ: Đội tuyển nam Việt Nam thua Thái Lan với tỷ số 45-108.

11:52 ngày 11/06/2015

Môn Tennis: VĐV Đào Minh Trang thua Wongteanchai Varatchaya 0-2 ở tứ kết đơn nữ.

11:50 ngày 11/06/2015

Môn Pencak Silat: Lê Thị Tâm, Dương Thị Xuyến, Bùi Thị Hải Yến, Giáp Thị Hiền và Trần Thị Thu Hoài đã đánh bại Campuchia với tỷ số 2-0 nội dung regu đồng đội nữ ở bảng A.

11:42 ngày 11/06/2015

Môn Bắn súng: Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giành huy chương vàng 50m súng hơi nam với số điểm xuất sắc 190,0.

11:41 ngày 11/06/2015

Thành tích của Trịnh Đức Tâm nội dung cá nhân tính giờ, môn đua xe đạp

11:37 ngày 11/06/2015

Môn Đua xe đạp: Trịnh Đức Tâm đoạt huy chương đồng cá nhân tính giờ.

11:35 ngày 11/06/2015

Bảng tổng sắp SEA Games 28 tính đến 11h30 ngày 11/6.

Việt Nam giữ vững vị trí thứ 2 với 53 HCV, 26 HCB và 47 HCĐ.

11:25 ngày 11/06/2015

Môn Bắn súng: VĐV Hoàng Xuân Vinh giành HCV nội dung 50 m sút ngắn nam.

11:24 ngày 11/06/2015

Môn Bắn súng: Hoàng Xuân Vinh, Nguyễn Hoàng Phương xếp thứ 2 và thứ 7 vòng loại 50 m súng ngắn nam, giành quyền vào chung kết. Trần Quốc Cường bị loại vì xếp thứ 10.

11:17 ngày 11/06/2015

Môn Rowing: Ngọc Đức – Minh Chính – Đặng Dũng – Quang Tùng giành thêm huy chương bạc cho Việt Nam với thành tích 1 phút 22 giây 98. Đội của Indonesia đoạt HCV với thành tích 1 phút 22 giây 56.

11:13 ngày 11/06/2015

Môn Bắn súng: Bộ ba Triệu Thị Hoa Hồng, Lê Thị Hoàng Ngọc, Phạm Thị Hà đạt 1.728 điểm ở nội dung súng ngắn 25m và giành huy chương đồng, xếp sau Thái Lan (HCV) và chủ nhà Singapore.

11:11 ngày 11/06/2015

Môn Bắn súng: Bộ ba Nguyễn Hoàng Phương, Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường giành huy chương bạc 50m súng ngắn đồng đội nam với số điểm 1.626 điểm, xếp sau đội chủ nhà Singapore.

Hoàng Xuân Vinh và Nguyễn Hoàng Phương lọt vào chung kết nội dung cá nhân.

11:07 ngày 11/06/2015

Tính đến 11h ngày 9/6, các VĐV giành HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam gồm:

Nguyễn Văn Linh (đơn nam LM1X 500 m, rowing)

Tạ Thanh Huyền và Phạm Thị Thảo (đôi nữ LW2X 500 m, rowing)

Lê Thị An và Phạm Thị Huệ (đôi nữ W2 500 m, rowing)

Đàm Văn Hiếu và Nguyễn Đình Huy (đôi nam M2 500 m, rowing)

Trịnh Đức Tâm (cá nhân tính giờ nam, xe đạp)

10:57 ngày 11/06/2015 Truyền thông quốc tế hết lời ca ngợi 'kình ngư' Ánh Viên

10:46 ngày 11/06/2015

Môn Rowing: Đàm Văn Hiếu (trái) và Nguyễn Đình Huy giành HCV nội dung đôi nam M2 500 m.

10:45 ngày 11/06/2015

Môn Rowing: Đôi Lê Thị An và Phạm Thị Huệ giành HCV nội dung đôi nữ W2 500 m với thành tích 1 phút 38 giây 87.

10:43 ngày 11/06/2015

Môn Bắn cung: Lê Thị Thu Hiền giành chiến thắng 6-0 trước Phutdee Waraporn của Thái Lan ở tứ kết nội dung cung 1 dây cá nhân nữ. Cô sẽ gặp Lộc Thị Đào ở bán kết.

10:23 ngày 11/06/2015

Môn Bắn cung: Ở nội dung cung 1 dây cá nhân nam, Đào Trọng Kiên thua Kamaruddin Haziq của Malaysia 3-7 vòng 1/8.

10:22 ngày 11/06/2015

Môn Bắn cung: Cung thủ Chu Đức Anh thua Salsabila Riau của Indonesia với tỷ số 2-6 ở vòng 1/8 nội dung cung 1 dây cá nhân nam.

10:18 ngày 11/06/2015

Môn Bắn cung: Ở vòng 1/8 nội dung cung 1 dây cá nhân nữ, Lê Thị Thu Huyền đánh bại Abdul Halil Nur Afisa của Malaysia với tỷ số 7-1.

10:11 ngày 11/06/2015 Phần thi vòng loại 100m bướm nữ của Ánh Viên

10:10 ngày 11/06/2015

Môn Rowing: Đôi Tạ Thanh Huyền và Phạm Thị Thảo đã hoàn thành xuất sắc phần thi ở nội dung đôi nữ LW2X 500 m với thành tích 1 phút 33 giây 55, giành huy chương vàng.

10:08 ngày 11/06/2015

Bảng tổng sắp huy chương tính đến 10h ngày 11/6.

10:05 ngày 11/06/2015

Bài viết ca ngợi Ánh Viên tren tờ News Paper của Singapore.

10:03 ngày 11/06/2015

Ánh Viên vượt qua vòng loại 200m ếch nữ

10:02 ngày 11/06/2015

Môn Rowling: Nguyễn Văn Linh giành huy chương vàng nội dung đơn nam LM1X 500 m với thành tích 1 phút 33 giây 64.

09:27 ngày 11/06/2015

Môn Điền kinh: VĐV Nguyễn Ngọc Quang xếp thứ 5 vòng loại 110 m rào nam ở lượt chạy đầu tiên.

09:27 ngày 11/06/2015

Môn Xe đạp: Trịnh Đức Tâm giành huy chương vàng cá nhân tính giờ nam.

09:19 ngày 11/06/2015

Thành tích của Ánh Viên ở vòng loại nội dung 100m bướm nữ

09:10 ngày 11/06/2015

Bơi: Ánh Viên về hạng ba vòng loại nội dung 100m bướm nữ với thời gian 1 phút 2,83 giây và giành quyền lọt vào vòng chung kết. Ứng viên Tao Li chỉ về thứ tư.

08:44 ngày 11/06/2015 Bơi: Hoàng Quý Phước về thứ ba vòng loại nội dung 400m tự do nam với thành tích 4 phút 06 giây 71.

08:44 ngày 11/06/2015 Bơi: Nguyễn Thị Ánh Viên xếp thứ 2 vòng (heat 1) loại 200 m ếch nữ với thành tích 2 phút 37 giây 26. Kình ngư Việt Nam đứng thứ 3 chung cuộc tại vòng loại sau Pawapotako (Thái Lan, 2:36:58) và Samantha (Singapore, 2:37:18).

08:30 ngày 11/06/2015 Bơi: Trần Duy Khôi xếp thứ 3 vòng loại (heat 2) nội dung 50 m ngửa nam (26 giây 73), qua đó giành quyền dự chung kết.

08:22 ngày 11/06/2015 Bơi: Nguyễn Diệp Phương Trâm xếp thứ 4 vòng loại 50 m tự do nữ và giành quyền vào dự chung kết nội dung này.

08:14 ngày 11/06/2015 Bơi: Phan Gia Mẫn xếp thứ 5 vòng loại 50 m ếch nam với thành tích 30 giây 98.

08:13 ngày 11/06/2015

Lịch thi đấu của đoàn Thể thao Việt Nam

Bơi

08h00 – 08h30: Vòng loại các nội dung 50m ếch nam (Gia Mẫn), 50m tự do nữ (Phương Trâm), 50m ngửa nam (Duy Khôi), 200m ếch nữ (Ánh Viên), 400m tự do nam (Quý Phước, Quang Nhật), 100m bướm nữ (Ánh Viên, Mỹ Thảo).
18h00 – 19h40: Chung kết các nội dung trên.
Điền kinh
15h00 – 17h40: Chung kết các nội dung nhảy cao nam (Văn Thủy, Thành Nhân), 1.500m nữ (Đỗ Thị Thảo, Nguyễn Thị Phượng), 1.500m nam (Văn Thái), 10.000m nữ (Phạn Thị Huệ, Hoàng Thị Thanh), nhảy tam cấp nữ (Huệ Hoa, Vũ Thị Mến), 100m rào nữ (Yến Hoa), 110m rào nam (Ngọc Quang), tiếp sức 4x400m nam và 4x400m nữ.
Bắn súng
09h00 – 12h30: Vòng loại và chung kết đồng đội và cá nhân 50m súng ngắn nam (Xuân Vinh, Quốc Cường, Hoàng Phương); 25m súng ngắn đồng đội và cá nhân nữ (Hoa Hồng, Hoàng Ngọc, Phạm Thị Hà).

Ngoài ra, các môn rowing, bắn cung, bóng rổ, bi sắt, pencak silat, cầu mây, cầu lông tiếp tục thi đấu vòng loại và chung kết.

08:11 ngày 11/06/2015 Đội tuyển bắn súng hôm nay, có sự ra quân của các xạ thủ chủ lực trong những nội dung chúng ta có thế mạnh là 50m súng ngắn bắn chậm (Xuân Vinh, Hoàng Phương, Quốc Cường), 25m súng ngắn thế thao nữ (Hoàng Ngọc, Hoa Hồng, Phạm Thị Hà).

08:10 ngày 11/06/2015 Hôm nay, đội tuyển điền kinh Việt Nam tiếp tục xung trận với các nội dung 110m rào nam, 7 môn phối hợp nữ, 1.500m nam, nữ, 10.000m nữ và tiếp sức 4x400m nam, nữ. Trong những nội dung này, chắc chắn chúng ta rất chờ đợi thành quả HCV tại nội dung 1.500m nam, nữ vì Việt Nam đang có các tuyển thủ hàng đầu cự ly tại Đông Nam Á là Dương Văn Thái, Đỗ Thị Thảo.

08:09 ngày 11/06/2015 Ngày thi đấu 11/6 sẽ là ngày cuối cùng của môn bơi lội tại SEA Games 28-2015. Sau những kết quả ấn tượng ở những ngày trước, ngày cuối này bơi lội Việt Nam tin tưởng có thể đoạt thêm HCV. Chúng ta sẽ thi đấu với các tuyển thủ Phan Gia Mẫn (50m ếch), Nguyễn Diệp Phương Trâm (50m tự do), Trần Duy Khôi (50m ngửa), Nguyễn Thị Ánh Viên (200m ếch), Hoàng Quý Phước (400m tự do), Lê Thị Mỹ Thảo (100m bướm).

08:07 ngày 11/06/2015
Sau khi đón “cơn mưa vàng” đúng nghĩa trong ngày thi đấu 10/6, đoàn TTVN đã nâng tổng số HCV tại SEA Games 28 lên con số 48, tiếp tục giữ vững vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp.

Trong ngày thi đấu 10/6, đoàn TTVN giành 15 HCV – nhiều nhất kể từ thời điểm SEA Games 28 khởi tranh. Đóng góp lớn nhất là điền kinh (5), tiếp đó là TDDC (4), boxing (3), bơi (2) và pencak silat (1).

Niềm vui của đội tuyển điền kinh nữ Việt Nam sau khi giành huy chương vàng nội dung chạy 4×400 m tiếp sức nữ.

Thành tích của Nguyễn Diệp Phương Trâm ở vòng chung kết nội dung 50 m tự do nữ,

Nỗi buồn của Trần Thị Yến Hoa khi để tuột mất HCV

VĐV Đỗ Thị Thảo (phải) và Nguyễn Thị Phương nhận HCV và HCB ở nội dung chạy 1.500 m nữ

Nụ cười chiến thắng của Dương Văn Thái sau khi giành HCV ở nội dung chạy 1.500 m nam với thành tích 3 phút 47 giây 04

Nụ cười chiến thắng của Dương Văn Thái sau khi giành HCV ở nội dung chạy 1.500 m nam với thành tích 3 phút 47 giây 04

VĐV Đỗ Thị Thảo xuất sắc trên đường đua

Thành tích của Đỗ Thị Thảo và Nguyễn Thị Phương ở nội dung chay 1.500m nữ

Thành tích của các cung thủ Việt Nam ở bán kết đồng đội nữ

Thành tích của đội bóng chuyền nữ Việt Nam

Những nụ cười chiến thắng của đội bóng chuyền nữ Việt Nam

Xạ thủ Việt Nam giành huy chương vàng với số điểm cao nhất là 190,9 nội dung súng ngắn bắn chậm nam.

Thành tích của Ánh Viên ở vòng loại nội dung 100m bướm nữ

Theo Tiền Phong

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x