Sau giờ làm mới là thời gian quyết định thành bại của đời người

18/03/16, 15:30 Đọc & Suy ngẫm

Nếu mỗi ngày bạn bỏ ra 1 giờ đồng hồ để thực hiện 3 việc là đọc sách, tạo dựng mối quan hệ và làm điều mình thích, sau một năm bạn sẽ phát hiện rằng đó mới là khoảng thời gian quyết định thành bại của đời người.

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Bạn thường làm gì vào buổi tối?

Chúng ta có rất nhiều người nghĩ rằng, sự nghiệp, công việc, thành công, đều được quyết định trong khoảng thời gian làm việc 8 tiếng đồng hồ.

Nhưng trên thực tế chính thời gian vào buổi tối sau khi nghỉ làm mới là lúc tạo ra sự khác biệt cho bản thân.

“Đào tạo” cho bạn, mãi mãi chỉ là chính bạn, vì nếu bạn không muốn thì không ai có thể dạy bạn. Vì vậy không nên oán trách công ty sao không tổ chức những khóa học bồi dưỡng kiến thức nâng cao cho nhân viên, hoặc khi một vấn đề mới nào đó thì nói cái này tôi chưa được học, chưa có ai chỉ tôi về nó v.v.

Tôi học đại học chuyên ngành Marketing, nhưng tôi lại muốn trờ thành một nhà thiết kế nổi tiếng. Vì vậy, tôi đã cả ngày lẫn đêm mày mò nghiên cứu về nó, mượn một số dụng cụ chuyên ngành cần thiết để luyện tập, chắt chiu tích lũy từng chút kiến thức và kỹ năng, quả thật rất tốn thời gian.

Cuối cùng tôi đã trở thành một nhà thiết kế, rồi tự mở cửa hàng kinh doanh trong lĩnh vực này, sau đó giao lại công việc thiết kế cho nhân viên, quay trở lại với lĩnh vực Marketing để tìm kiếm khác hàng và quảng bá sản phẩm của mình.

(Ảnh: Internet)
Sau giờ nghỉ mới là khoảng thời gian tạo cho bạn sự khác biệt. (Ảnh: Internet)

Mỗi ngày sau khi những đứa con đã ngủ, tôi bắt đầu nghiên cứu tìm tòi chiến lược mới, nó cũng tốn rất nhiều thời gian, nhưng chính nhờ những giờ phút như vậy tôi mới có được thành tựu như ngày hôm nay.

Tôi có một người bạn tốt nghiệp khoa lịch sử, nhưng lại rất hứng thú với kỹ thuật và bán hàng. Ban ngày cậu ấy bán điện thoại, buổi tối đi học lập trình, cuối cùng cậu ta trở thành giám đốc bán hàng của một công ty phần mềm, tới bây giờ đã đảm nhận luôn cả vị trí giám đốc kỹ thuật (CTO).

Một người bạn khác của tôi tốt nghiệp chuyên ngành chính trị học, rất hứng thú với việc lập nghiệp, cậu ấy học rất nhiều về lĩnh vực thiết kế, rồi sáng lập một công ty, sau đó bán lại, hiện giờ cậu ấy đã có vốn để chuẩn bị đầu tư cho một dự án khác.

Đối với bọn họ mà nói, thời gian ngoài giờ làm việc mới thực sự quyết định tương lai. Dĩ nhiên, họ cũng có cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống của mình.

Vậy ngay từ hôm nay, hãy tập cho mình ba thói quen sau đây vào thời gian rảnh rỗi:

Điều thứ nhất: Đọc sách nhiều

Sách là nơi ghi lại, lưu trữ những điều hiểu biết của con người, ở đó cũng chính là nơi chia sẻ những thông tin, những suy nghĩ giữa con người với nhau.

Mỗi ngày đọc vài trang sách, khi về già bạn sẽ có trong mình một thư viện khổng lồ. (Ảnh: Internet)
Mỗi ngày đọc vài trang sách, khi về già bạn sẽ có trong mình một thư viện khổng lồ. (Ảnh: Internet)

Ngoài việc học ở ngoài đời, trong cuộc sống thực tế hay các mối quan hệ, sách là người bạn không thể thiếu của con người. Nó là nguồn tri thức vô giá mà mỗi chúng ta có thể tự tìm tòi được. Khi đọc sách bạn sẽ có cảm giác như mình đang được dẫn vào thế giới thực, bạn sẽ hiểu và tiếp thu được nhiều điều bổ ích.

“Sách là cây đèn thần soi sáng cho con người trên những nẻo đường xa xôi nhất và tăm tối nhất của cuộc đời”.

“Mỗi ngày đọc vài trang sách, khi về già bạn sẽ có trong mình một thư viện khổng lồ”.

Điều thứ hai: Làm điều mình muốn

Người giàu nhất thế giới Bill Gates đã từng nói: “Một trong những quyết đinh sáng suốt nhất của tôi là bỏ học ở Harvard”. Một trong những yếu tố trọng để Bill Gates có được thành công như ngày hôm này là ông biết được mình muốn gì và theo đuổi nó từ khi còn rất trẻ.

Xác định điều mình muốn làm và cố gắng dành thời gian để nghiên cứu nó. (Ảnh: Internet)
Xác định điều mình muốn làm và cố gắng dành thời gian để nghiên cứu nó. (Ảnh: Internet)

Có rất nhiều người, đặc biệt là các bạn sinh viên mới ra trường, sau khi làm việc một thời gian mới biết mình không phù hợp chuyên ngành, mà lại thích một chuyên ngành khác, phát hiện ra mình có khả năng trong lĩnh vực khác v.v, nhưng vì nhiều lý do mà bạn vẫn phải tiếp tục làm công việc đó.

Trong những trường hợp này thì thời gian buổi tối quả thực rất hữu ích với bạn. Nếu mỗi buổi tối bạn dành ra vài tiếng nghiên cứu về nó thì chắc chắn trong một thời gian không xa bạn sẽ trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực mình yêu thích, sẽ mở ra con đường sự nghiệp mới cho bạn.

Điều thứ 3: Tích cực xây dựng các mối quan hệ

Các mối quan hệ giúp bạn kết nối với thế giới thông tin, có thể học hỏi rất nhiều thứ, rèn luyện được nhiều kỹ năng.

Đặc biệt nếu bạn lập nghiệp riêng cho mình, các mối quan hệ trước đó có thể sẽ trở thành khách hàng của bạn, nhân viên của bạn, thậm chí là người đầu tư vốn cho bạn.

Các mối quan hệ giúp bạn kết nối với thế giới thông tin, có thể học hỏi rất nhiều thứ, rèn luyện được nhiều kỹ năng. (Ảnh: Internet)
Các mối quan hệ giúp bạn kết nối với thế giới thông tin, có thể học hỏi rất nhiều thứ, rèn luyện được nhiều kỹ năng. (Ảnh: Internet)

Hiện nay có rất nhiều những câu lạc bộ, diễn đàn nhóm dành cho những người có cùng chuyên môn, quan tâm, sở thích … thảo luận giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trong rất nhiều các lĩnh vực. Tham gia những nhóm này bạn sẽ có thêm rất nhiều những người bạn mới, rất nhiều điều thú vị.

Bạn cũng nên tận dụng những lần đi ra ngoài, gặp gỡ giao lưu để mở rộng mối quan hệ của mình. Có được quan hệ xã hội tốt cũng giống như có từ điển sống ở bên mình, thế giới của bạn sẽ rộng lớn hơn.

Bắt đầu từ hôm nay, dành cho mình một quỹ thời gian vào buổi tối, thực hiện những việc kể trên. Sau một năm, so sánh với bản thân bây giờ, bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt!

Lê Hiếu, dịch từ Cmoney.tw

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x