Sắp lộ diện chủ nhân giải Nobel 2012 đầu tiên

09/03/15, 04:20 Sức khỏe

Mùa giải Nobel 2012 sẽ chính thức mở màn hôm nay (8/10) khi Ủy ban Nobel, Viện HLKH Hoàng gia Thụy Điển công bố tên chủ nhân mới của giải Nobel Y học, dự kiến vào lúc 16h30 (theo giờ Việt Nam).

Theo dự báo củaHãng Thomson Reuters, giải Nobel trong lĩnh vực Sinh học và Y học được kỳ vọng nhất thuộc về David Allis và Michael Grunstein. Họ là những người đã thực hiện “một loạt những phát minh xuất sắc trong ngành di truyền học biểu sinh (epigenetics)” – bộ môn khoa học về sự thay đổi các biểu hiện của gene mà không làm biến đổi trình tự sắp xếp các ADN.

Trong khi đó, giới truyền thông Thụy Điển lại tập trung đề cập tới hai ứng cử viên sáng giá là nhà vật lý người Nhật Shinya Yamanaka và nhà sinh vật học John Gurdon với công trình nghiên cứu “tái lập trình nhân” – quá trình đưa các tế bào trưởng thành tạo lập thành tế bào gốc thời kỳ đầu, rồi sử dụng chúng để hình thành bất cứ loại mô nào.

Tuy nhiên, trên đây mới chỉ là các phỏng đoán về những người thắng giải Nobel năm nay. Ở phương diện này, ngay cả các chuyên gia nhiều khi cũng chẳng giỏi hơn những kẻ tay mơ. Người ta chỉ dám chắc về kết quả cuối cùng khi Ủy ban Nobel, Viện HLKH Hoàng gia Thụy Điển chính thức xướng tên chủ nhân của các giải thưởng danh giá.

Việc dự đoán giải Nobel được coi là tương đối khó do tính bảo mật của quá trình nhận đề cử cũng như lựa chọn người thắng cuộc của ban tổ chức. Sau khi nghi ngờ có sự rò rỉ thông tin diễn ra vào năm ngoái, năm nay ủy ban Nobel thậm chí còn tiến hành nhiều biện pháp đề phòng kỹ hơn.

Theo đó, một thông cáo báo chí công bố tên người chiến thắng sẽ không còn được đưa tới văn phòng của các hãng tin lớn đặt ở Stockholm, Thụy Điển. Và thư ký thường trực của ủy ban, ông Peter Englund, đã ngừng thực hiện trả lời các bài phỏng vấn như thường lệ, trong các tuần ngay trước lễ công bố giải thưởng.

Tiếp sau việc công bố chủ nhân giải Nobel Y học 2012, Ủy ban Nobel sẽ lần lượt công bố tên của những người thắng giải Nobel Vật lý vào ngày 9/10, Nobel Hóa học ngày 10/10, Nobel Văn học (chưa ấn định thời gian cụ thể), Nobel Hòa bình ngày 12/10 và cuối cùng là Nobel Kinh tế trong ngày 15/10.

Giải Nobel là một giải thưởng quốc tế được tổ chức trao thưởng hằng năm kể từ năm 1901 cho những cá nhân đạt thành tựu xuất sắc trong các lĩnh vực Vật lý, Hóa học, Y học, Văn học và Hòa bình. Giải Nobel lập nên theo nguyện vọng cuối cùng của Alfred Nobel, một nhà hóa học, nhà công nghiệp học và người phát minh ra thuốc nổ của Thụy Điển. Năm 1968, Ngân hàng Thụy Điển đưa thêm vào một giải về lĩnh vực khoa học kinh tế để tưởng nhớ người sáng lập Alfred Nobel.

Kết quả đoạt giải được công bố hằng năm vào tháng 10 và được trao (bao gồm tiền thưởng, một huy chương vàng và một giấy chứng nhận) vào ngày 10/12 nhằm kỷ niệm ngày mất của Nobel (10/12/1896).

Giải Nobel Hòa bình được trao thưởng ở Oslo, Na Uy, trong khi các giải Nobel khác được trao ở Stockholm, Thụy Điển.

Giải Nobel được thừa nhận rộng rãi như là giải thưởng danh giá nhất một người có thể nhận được trong lĩnh vực được trao. Năm nay, do khó khăn về kinh tế, Quỹ Nobel đã quyết định hạ thấp 20% món tiền thưởng dành cho mỗi người đoạt giải, từ 10 triệu kronor Thụy Điển xuống còn 8 triệu kronor Thụy Điển (tương đương 1,2 triệu USD).

Tuấn Anh (Tổng hợp)

Theo VietnamNet

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x